1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Nông dân lao đao vì ngao chết trắng đồng

(Dân trí) - Ngao không những rớt giá mà thời gian gần đây, ngao nuôi của người dân xã Quảng Nham chết hàng loạt khiến người nuôi ngao có nguy cơ lâm vào cảnh trắng tay.

Cánh đồng nuôi ngao của xã Quảng Nham có tổng diện tích khoảng 45 ha với hơn 30 hộ tham gia nuôi ngao. Thời gian gần đây, ngao bỗng dưng có hiện tượng chết hàng loạt. Có những đồng ngao tỷ lệ ngao chết đến 80, 90%.

Ngao chết hàng loạt khiến người nuôi ngao lao đao.
Ngao chết hàng loạt khiến người nuôi ngao lao đao.

Theo người nuôi ngao ở đây cho biết, hiện tượng ngao chết lẻ tẻ đã diễn ra từ vài tháng nay. Nhưng thời gian gần đây, ngao lại chết hàng loạt.

Một hiện tượng dễ nhận thấy tại đây vào thời điểm này là màu trắng của vỏ ngao nằm la liệt trên các bãi nuôi thả khi nước triều rút xuống.

Theo các hộ dân nơi đây cho biết thì nguyên nhân ngao chết hàng loạt là do không bán kịp thời vụ, nay đến mùa nước sứa ô nhiễm. Ngoài ra, nước thải từ hoạt động chế biến cá và váng dầu của tàu thuyền từ Bến cá Quảng Nham đã gây ô nhiễm cho nguồn nước nơi đây.

Có những đồng nuôi ngao chết đến 90%.
Có những đồng nuôi ngao chết đến 90%.

Có những gia đình nuôi ngao với diện tích hàng chục ha như gia đình ông Ngô Văn Phương, Ngô Văn Năm. Để có tiền đầu tư nuôi ngao, những hộ dân nơi đây phải cầm cố tài sản, vay lãi để đầu tư, khi chưa được thu hoạch thì ngao lăn ra chết khiến người nuôi ngao đứng ngồi không yên.

Ông Đinh Bá Bao, một người nuôi ngao ở đây cho biết: “Gia đình tôi nuôi gần 1 ha ngao, đã đầu tư 450 triệu tiền ngao giống từ tháng 6 âm lịch năm ngoái, chưa kể khoảng 40 triệu đồng tiền cải tạo bãi ngao.... Như những năm trước, ngao được bán hết trong dịp Tết nguyên đán, nhưng năm nay đầu ra bị ế, không tiêu thụ được đành để đến nay. Ngao bỗng chết hàng loạt, gia đình chưa biết lấy tiền đâu trả ngân hàng”.

Qua tìm hiểu được biết, những năm trước các thương lái thu mua ngao xuất khẩu sang Trung Quốc, tuy nhiên, năm nay thị trường Trung Quốc đóng cửa, do đó, ngao đến kỳ thu hoạch nhưng không bán được.

Hiện các chủ đồng nuôi ngao chỉ tiêu thụ được một lượng ngao nhỏ lẻ trong thị trường nội địa với giá từ 12.000 - 14.000đ/kg. Trong khi bình thường giá ngao năm trước vào khoảng 24 - 25.000đ/kg.

Ngao chết, chậm thời vụ nuôi, nợ nần chồng chất là những gì mà người nuôi ngao đang gánh chịu.
Ngao chết, chậm thời vụ nuôi, nợ nần chồng chất là những gì mà người nuôi ngao đang gánh chịu.

Trước tình hình trên, Chi cục Thú y tỉnh Thanh Hóa cũng đã xuống kiểm tra, lấy mẫu ngao, mẫu đất và nước ở đây gửi đi kiểm tra. Kết quả cho thấy, trên ngao không có các ký sinh trùng gây bệnh như lâu nay đã từng biết. Song, trong môi trường đất và nước ở đây, chất NH3 lại cao hơn tỷ lệ cho phép gấp 10 lần.

Theo Chi cục thú y Thanh Hóa việc ngao không bán được, tỷ lệ lại dầy (trên 300 con/m2, trong khi khuyến cáo chỉ nên nuôi 150 đến 200 con/m2) nên ngao thiếu thức ăn, yếu...

Duy Tuyên