Nông dân khổ vì rét, Bộ NN&PTNT họp khẩn

(Dân trí) - Số gia súc và cây trồng chết rét tăng lên từng ngày, trong khi nông dân tại nhiều địa phương vẫn chưa biết phải làm gì để đối phó với sự khắc nghiệt của thời tiết… Trước tình hình này, hôm qua 13/2, Bộ NN&PTNT đã tổ chức cuộc họp khẩn.

Gia súc, cây trồng chết hàng loạt

Tính đến hết ngày 13/2, tại 16 tỉnh, thành phố phía Bắc, rét đậm kéo dài đã làm hơn 50.000 ha lúa và hơn 5.000 ha mạ bị chết. Theo Bộ NN&PTNT, thiệt hại nặng nhất trong đợt rét kéo dài này là tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An; tiếp đó là Phú Thọ, Bắc Giang...

Ngoài ra, nhiều diện tích lạc, đậu tương đã gieo, gặp rét cũng bị thối hạt hoặc thui mầm, gây thiệt hại nặng nề cho nhiều nông hộ.

Ghi nhận ban đầu tại xã Hồng Lý (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), nhiều diện tích mạ gieo dịp trong Tết đã chết, trên cánh đồng mênh mông ven bãi sông Hồng, những thớ mạ còn sót lại bắt đầu khô vàng từ gốc đến ngọn. Chị Lê Thị Tuyết chỉ đám mạ khô, ỉu xìu nói: “Số mạ cấy xuống ruộng không chịu được rét đã chết hết, số mạ gieo trong Tết chưa cấy cũng héo vàng và chết sạch”.

Để cứu vụ mùa sắp tới, nhiều hộ nông dân đã phải gieo mạ trong sân, sưởi ấm mạ bằng đèn điện; bơm nước vào ruộng để giữ ấm gốc; che ni lông chắn gió;...

Về số phận các loại gia súc, các tỉnh phía Tây Bắc bộ đã có hơn 8.200 con trâu, bò bị chết vì rét; thiệt hại nặng nhất là tỉnh Sơn La, rồi đến Thanh Hoá...

Rét đậm, rét hại kéo dài đã làm số trâu bò chết tại các địa phương tăng lên từng ngày. Trong khi khách du lịch kéo lên Sa Pa (Lào Cai) để ngắm nhìn tuyết rơi, thì nhiều nông hộ sống tại vùng cao này đang chảy nước mắt vì trâu bò chết hàng loạt.

Bộ NN&PTNT họp khẩn

Trước tình hình thê thảm trên, ngày 13/2, Bộ NN&PTNT đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp do Bộ trưởng Cao Đức Phát chủ trì.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng yêu cầu các địa phương chủ động hướng dẫn cho bà con nông dân các biện pháp chống rét cho gia súc, gia cầm. Đặc biệt lưu ý đảm bảo cho gia súc, gia cầm không bị rét và đói, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người dân. Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng lưu ý các địa phương chủ động hỗ trợ, giúp người dân khắc phục hậu quả; nếu cần thiết có thể tổng hợp Bộ để trình Chính phủ phương án hỗ trợ hiệu quả.

Để đảm bảo gieo trồng đúng tiến độ, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết sẽ có công văn gửi Tập đoàn Điện lực VN đề nghị xả nước đợt 3 bắt đầu từ 27/2, phục vụ gieo trồng đúng tiến độ.

Bên cạnh đó, người đứng đầu ngành nông nghiệp cũng yêu cầu các đơn vị chuyên môn, các cấp chính quyền cơ sở khẩn trương kiểm tra đồng ruộng, thành lập các đoàn công tác xuống cơ sở trực tiếp hướng dẫn nông dân gieo mạ, cấy lúa và gieo trồng các loại cây trồng khác đúng kỹ thuật, đảm bảo cung ứng đúng, đủ và chất lượng các loại giống lúa.

Trần Hưng