1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khánh Hòa:

Nơm nớp lo nhà sập vì sống gần công trình xây dựng

(Dân trí) - Đó là thực trạng mà hàng chục hộ dân sinh sống trên đường Phong Châu, phường Phước Hải, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang phải đối mặt. Do nằm gần dự án xây dựng, nhà cửa của họ đang nứt nẻ, có thể đổ sập đe dọa đến tính mạng.

Nơm nớp lo nhà sập vì sống gần công trình xây dựng
Nhà của người dân sinh sống trên đường Phong Châu, phường Phước Hải, TP Nha Trang bị nứt nẻ nghiêm trọng.

Theo ghi nhận, ở trục đường Phong Châu hiện đang có 2 dự án đang thi công, xây dựng. Cụ thể, khu nhà của người dân phía trước có công trình xây dựng đường, cầu vượt Phong Châu do Ban quản lý Dự án các công trình giao thông thủy lợi tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư; phía sau là dự án đô thị mới VCN do Công ty CP Đầu tư VCN chủ đầu tư.

Chia sẻ với báo chí, bà Lê Thị Kim Anh (số nhà 44, đường Phong Châu) cho biết: Từ khi khởi công các dự án này, gia đình bà luôn sống trong cảnh lo âu, thấp thỏm vì nhà cửa bị nứt nẻ, chấn động. Trong số nhiều chỗ nứt nẻ thì phía sau nhà 2 bức tường bị nứt toác rất to, đặt bàn tay vào được. “Con cái không dám ở mà phải thuê mướn hoặc ở nhà người quen vì chúng nó sợ sập nhà. Riêng tôi, tôi phải ở lại trông nhà. Gia đình tôi đã thuê người về dùng thép ống gia cố, hàn thành khung đỡ nhưng vẫn còn rất nguy hiểm”, bà Anh bức xúc.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Sự (số nhà 40, đường Phong Châu) cho biết: Ngôi nhà của bà mới xây được hơn 1 năm nhưng tường nhà nứt từ nóc nứt xuống gần đến móng, dài 3-4 mét có thể đổ sập bất cứ lúc nào. “Nhà có cháu nhỏ nên chúng tôi càng lo lắng hơn. Chúng tôi kiến nghị 2 chủ đầu tư trên nhưng chưa được trả lời”, bà nói.

Nhiều nhà dân ở đường Phong Châu, Nha Trang có thể đổ sập bất cứ lúc nào vì các vết nứt rất to.
Nhiều nhà dân ở đường Phong Châu, Nha Trang có thể đổ sập bất cứ lúc nào vì các vết nứt rất to.

Trao đổi với báo chí, Chủ tịch UBND phường Phước Hải - ông Nguyễn Nhậm, cho biết, nguyên nhân khiến nhà nứt một phần là do các đơn vị thi công đã sử dụng các thiết bị cơ giới nặng. Sắp tới, UBND phường sẽ mời các bên liên quan gồm người dân có nhà bị nứt, các chủ đầu tư các dự án, các đơn vị thi công… lên phường để giải quyết.

“Quan điểm của phường là đảm bảo cuộc sống cho người dân là quan trọng nhất. Nhà dân hư hỏng đến đâu thì phải bồi thường đến đó. Giữa chủ đầu tư và người dân tự thỏa thuận được với nhau thì tốt nhưng nếu không tự thỏa thuận được với nhau thì sẽ mời một đơn vị trung gian, đề ra kinh phí để hỗ trợ sao chính xác cho người dân”, ông Nhậm nói.

Viết Hảo