1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Noel “đón” rét mới

(Dân trí) - Thời tiết các tỉnh miền Bắc đang ấm dần lên, nhưng từ ngày 23/12, Bắc Bộ sẽ đón đợt không khí lạnh tăng cường với gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Noel sẽ “nằm” trọn trong đợt không khí lạnh mới, trời rét nhưng không có khả năng gây tuyết trên vùng núi cao.

Ông Nguyễn Hữu Hải, Trưởng phòng Dự báo Khí tượng hạn vừa và hạn dài (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương) cho biết: Đợt không khí lạnh này xuất phát từ lục địa Trung Quốc, di chuyển chậm theo hướng đông, với cường độ gió đông bắc cấp 3, cấp 4 trên đất liền; cấp 5, cấp 6 trên biển Đông.

Không khí lạnh tăng cường vào ngày 23/12, nhưng vì di chuyển chậm nên rất có thể đêm Noel 24/12 sẽ là “đỉnh” của đợt rét tới. Với nhiệt độ trung bình ngày dưới 20 độ C, cộng thêm độ ẩm trong không khí lên tới 85-90%, dù nhiệt độ chỉ giảm khoảng 1-2 độ C so với hiện nay nhưng người vẫn cảm giác rét hơn.

Ngày 23/12 tới, khi không khí lạnh về sẽ tác động trực tiếp đến các tỉnh Bắc Bộ, rồi mới lan xuống Bắc Trung Bộ. Đặc điểm của nó là trời âm u, nhiều mây, sáng sớm có mưa nhỏ, nhiệt độ tại Hà Nội dao động từ 16-23 độ C, các vùng đồng bằng sẽ thấp hơn 1 độ C so với Hà Nội; các tỉnh Bắc Trung Bộ dao động từ 17-24 độ C.

Các tỉnh miền Nam, cụ thể là TPHCM, không khí lạnh không vào sâu nên ngày nắng, đêm có khả năng không mưa, nhiệt độ dao động từ 23-33 độ C. Đây có lẽ là khu vực nắng nóng nhất trong dịp Noel này; bởi khu vực thường được xem là nắng ấm như Nha Trang trời cũng chuyển se lạnh, đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều trởi hửng nắng, nhiệt độ từ 24-29 độ C.

Còn ở Đà Lạt, Noel thường là thời kỳ rét nhất trong năm, dù không chịu ảnh hưởng bởi không khí lạnh. Do địa hình núi cao, nhiệt độ đêm Noel tại Đà Lạt có thể xuống thấp nhất từ 11-13 độ C, cao nhất từ 22-24 độ C, ban ngày trời nắng.

Người dân Tây Nguyên cũng sẽ đón một Lễ Giáng sinh an lành với nền nhiệt độ cao hơn Đà Lạt, dao động từ 16-29 độ C, trời không mưa.

Ông Nguyễn Hữu Hải cho biết thêm, đợt không khí lạnh tràn về dịp lễ Noel sẽ tồn tại khoảng 3 ngày, sau đó thời tiết sẽ ấm dần lên. Với đặc điểm trời nhiều mây, nhiệt độ ngày và đêm không chênh nhau quá nhiều, kiểu thời tiết tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khá lý tưởng cho các bạn trẻ vui chơi trong dịp lễ Noel. Miền Nam không chịu tác động nhiều của không khí lạnh, nhưng thời tiết cũng tương đối dễ chịu trong dịp này.

An Hạ