Nô nức xuống phố đón chờ năm mới

(Dân trí) - Hàng vạn người dân trên khắp các tỉnh thành đã đổ ra đường phố hướng về các khu trung tâm, các điểm bắn pháo hoa... Năm mới đang rất gần trong sự hồi hộp, náo nức của mỗi người.

Hà Nội: Chờ màn "rồng phun lửa" từ cầu Nhật Tân

Theo quan sát của phóng viên Dân trí, đến 22h, người dân bắt đầu đổ về các điểm bắn pháo hoa ngày một đông, đặc biệt là khu vực hồ Gươm và cầu Nhật Tân. Đến 22h45, lượng người từ nội đô di chuyển lên cầu Nhật Tân quá đông, lực lượng chức năng đã thực hiện lệnh cấm xe chiều từ trung tâm Hà Nội sang Đông Anh.



Người dân đứng trên cầu Nhật Tân tăng lên rất nhanh khi thời gian tiến dần về 0h
Người dân đứng trên cầu Nhật Tân tăng lên rất nhanh khi thời gian tiến dần về 0h
Người dân đổ về cầu Nhật Tân
Người dân đổ về cầu Nhật Tân
Hồ Gươm đông nghịt người chờ đón màn bắn pháo hoa
Hồ Gươm đông nghịt người chờ đón màn bắn pháo hoa
Hồ Gươm đông nghịt người chờ đón màn bắn pháo hoa

Trước đó, tại cầu Nhật Tân,  người dân đổ dồn về khu vực trên cầu theo cả 2 chiều. Một số người dân bắt đầu tìm chỗ đứng cho mình để chờ xem màn bắn pháo hoa độc đáo nhất từ trước tới nay tại bãi giữa sông Hồng.

Người dân náo nức du xuân và chụp ảnh trước cửa Trung tâm Thương mại Tràng Tiền.

Người dân náo nức du xuân và chụp ảnh trước cửa Trung tâm Thương mại Tràng Tiền.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, để đảm bảo an toàn giao thông và đảm bảo ANTT tại các ngã 3, ngã tư các lực lượng chức năng đều cắm chốt. Tại các khu vực vui chơi giải trí, các điểm bắn pháo hoa, người dân đang nô nức kéo về chờ đón thời khắc giao thừa của năm mới. Hiện trên tuyến đường cầu Nhật Tân, khu vực diễn ra buổi lễ bắn pháo hoa nghệ thuật các phương tiện tham gia giao thông vẫn lưu thông bình thường.

Một số tuyến phố người dân đã bắt đầu bày bán các cành lộc, bán muối và bật lửa cho khách du xuân.

Cháu bé tạo dáng bên bờ hồ Hoàn Kiếm để bố mẹ chụp ảnh.

Cháu bé tạo dáng bên bờ hồ Hoàn Kiếm để bố mẹ chụp ảnh.

Cháu bé cùng mẹ đi du xuân sớm.

Cháu bé cùng mẹ đi du xuân sớm.

Một số người dân đã sớm chọn mua muối về nhà đầu năm mới để cầu may mắn.

Một số người dân đã sớm chọn mua muối về nhà đầu năm mới để cầu may mắn.

Người dân chọn cành lộc ngay trước cửa chùa Kim Sơn trên phố Kim Mã - Giang Văn Minh.

Người dân chọn cành lộc ngay trước cửa chùa Kim Sơn trên phố Kim Mã - Giang Văn Minh (Ảnh: Tuấn Hợp)


TPHCM: Đèn hoa rực rỡ… chờ đón giao thừa

22h00, các tuyến đường hướng vào khu trung tâm TPHCM bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên bởi dòng xe cộ đông đúc đổ dồn về. Nhiều người nhanh chóng tìm cho mình chỗ gửi xe để tìm vị trí tốt nhất chờ đợi màn bắn pháo hoa đêm giao thừa. Theo quan sát của PV Dân trí, các tuyến đường ven sông Sài Gòn, hoặc các cây cầu bắc qua sông Sài Gòn là địa điểm được đông đảo người dân lựa chọn để ngắm pháo hoa.

Dòng xe cộ bắt đầu đổ dồn về khu trung tâm TPHCM đón xem pháo hoa.
Dòng xe cộ bắt đầu đổ dồn về khu trung tâm TPHCM đón xem pháo hoa.

Nhiều người nhanh chóng chọn cho mình vị trí sát vỉa hè để chờ đón màn pháo hoa giao thừa.
Nhiều người nhanh chóng chọn cho mình vị trí sát vỉa hè để chờ đón màn pháo hoa giao thừa.

Nhiều người nhanh chóng chọn cho mình vị trí sát vỉa hè để chờ đón màn pháo hoa giao thừa.
Cà phê bệt, trà chanh tại vỉa hè... cũng là lựa chọn ưu tiên của các bạn trẻ để tiện cho việc ngắm pháo hoa.

Rất đông người dân tập trung đông đúc trên các cây cầu bắc qua sông Sài Gòn hướng về trung tâm.
Rất đông người dân tập trung đông đúc trên các cây cầu bắc qua sông Sài Gòn hướng về trung tâm.

Rất đông người dân tập trung đông đúc trên các cây cầu bắc qua sông Sài Gòn hướng về trung tâm.
Cặp đôi du khách nước ngoài thích thú với không khí chờ đón màn pháo hoa giao thừa của người dân Sài Gòn.

Tòa nhà Bitexco lấp lánh trong đêm chờ đón màn pháo hoa chào mừng năm Ất Mùi.
Tòa nhà Bitexco lấp lánh trong đêm chờ đón màn pháo hoa chào mừng năm Ất Mùi.



Ở TPHCM, theo ghi nhận của PV Dân trí, các tuyến đường từ ngoại thành hướng vào trung tâm TPHCM vẫn còn đang thưa thớt lượng người tham gia giao thông. Khác với thời điểm này của những ngày thường, mật độ lưu thông trên đường hiện tại giảm khoảng 70%.

Tuy vậy, một số người dân vẫn chọn cho minh thời điểm này để bắt đầu ra đường và dần tiến vào khu trung tâm thành phố, cùng hòa mình vào không khí đêm giao thừa. Mọi người đều xúng xính quần áo đẹp cùng chở nhau bằng xe máy, một vài nhóm bạn trẻ thong thả chạy xe đạp và bắt đầu chuyến du xuân ngày cuối năm Giáp Ngọ.

Trong khi đó, một số người lao động lưu thông hướng ngược lại từ phía trung tâm ra ngoại thành, tỏ ra hối hả không kém sau những giờ làm việc tất bật cuối năm để kịp trở về nhà sum họp bên gia đình và đón chờ thời khắc giao thừa.

Tiết trời mát mẻ, không gian thoáng đãng, lòng người nôn nao, những gương mặt háo hức trên đường,…Tất cả mọi người đang cùng bước qua những giờ cuối cùng của năm Giáp Ngọ và hướng về một năm Ất Mùi đang cận kề.

Dưới đây là những hình ảnh đầu tiên mà PV Dân trí đã ghi nhận được trong đêm giao thừa 30 Tết tại TPHCM:

Đường phố Sài Gòn trở nên thoáng đãng hơn mọi ngày.
Đường phố Sài Gòn trở nên thoáng đãng hơn mọi ngày.

Trục đường chính từ sân bay vào trung tâm Sài Gòn cũng bớt nhộn nhịp hơn.
Trục đường chính từ sân bay vào trung tâm Sài Gòn cũng bớt nhộn nhịp hơn.

Cổng chùa sáng đèn chờ đón phật tử đến lễ đầu năm.
Cổng chùa sáng đèn chờ đón phật tử đến lễ đầu năm.

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa được trang trí nối dài để phục vụ cho tết nguyên đán.
Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa được trang trí nối dài để phục vụ cho tết nguyên đán.

Chùa Vĩnh Nghiêm rộng cửa chờ đón năm mới.
Chùa Vĩnh Nghiêm rộng cửa chờ đón năm mới.

Đường Phạm Ngọc Thạch, trước nhà văn hóa Thanh Niên lộng lẫy đèn hoa.
Đường Phạm Ngọc Thạch, trước nhà văn hóa Thanh Niên lộng lẫy đèn hoa.

Đoàn du khách nước ngoài thích thú hòa vào không khí đêm giao thừa của Sài Gòn.
Đoàn du khách nước ngoài thích thú hòa vào không khí đêm giao thừa của Sài Gòn.

Đường Lê Duẩn rực rỡ đèn từ Tết dương lịch và vẫn được duy trì đến hết Tết nguyên đán.
Đường Lê Duẩn rực rỡ đèn từ Tết dương lịch và vẫn được duy trì đến hết Tết nguyên đán.


Một gia đình nhỏ tranh thủ chụp ảnh trong thời điểm đường phố còn thưa người.
Một gia đình nhỏ tranh thủ chụp ảnh trong thời điểm đường phố còn thưa người.

Sài Gòn đã sẵn sàng cùng cả nước chờ đón năm mới Ất Mùi
Sài Gòn đã sẵn sàng cùng cả nước chờ đón năm mới Ất Mùi

Lực lượng CSGT hướng dẫn đường cho người dân khu vực bắn pháo hoa
Lực lượng CSGT hướng dẫn đường cho người dân khu vực bắn pháo hoa
Lực lượng CSGT hướng dẫn đường cho người dân khu vực bắn pháo hoa
Một số tuyến đường đã bị cấm xe nhằm phục vụ cho bữa tiệc pháo hoa chào mừng năm mới
Một số tuyến đường đã bị cấm xe nhằm phục vụ cho "bữa tiệc" pháo hoa chào mừng năm mới
Nhiều người tập trung trước nhà hát thành phố
Nhiều người tập trung trước nhà hát thành phố
Chụp ảnh và vẽ chân dung trong đêm giao thừa
Chụp ảnh và vẽ chân dung trong đêm giao thừa
Chụp ảnh và vẽ chân dung trong đêm giao thừa
Bưu điện thành phố rực sáng
Bưu điện thành phố rực sáng
Nhiều người đi sớm chọn cho mình một vị trí đẹp để ngắm pháo hoa
Nhiều người đi sớm chọn cho mình một vị trí đẹp để ngắm pháo hoa
Đường phố lộng lẫy đêm giao thừa -(Ảnh Xuân Hinh - Trung Kiên)
Đường phố lộng lẫy đêm giao thừa -(Ảnh Xuân Hinh - Trung Kiên)
Đường phố lộng lẫy đêm giao thừa -(Ảnh Xuân Hinh - Trung Kiên)
Đường phố lộng lẫy đêm giao thừa -(Ảnh Xuân Hinh - Trung Kiên)
Đường phố lộng lẫy đêm giao thừa -(Ảnh Xuân Hinh - Trung Kiên)




Đồng Nai: Ngồi trên xe tăng chờ pháo hoa

22h30 tối, tại đường Nguyễn Ái Quốc (P.Tân Phong, TP.Biên Hòa, Đồng Nai), nhiều gian hàng bán hoa Tết xổ hàng với giá bằng một nửa. Khá nhiều người dân tìm đến mua.

Giao thừa năm nay, màn biểu diễn pháo hoa đón giao thừa và chào mừng năm mới 2015 diễn ra vào tối ngày 18-2 (30 tết) tại Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh.

Năm nay, người dân tại TX.Long Khánh và huyện Xuân Lộc - 2 địa phương đầu tiên trong cả nước đón nhận danh hiệu huyện nông thôn mới, sẽ đón một cái tết tưng bừng với lễ hội bắn pháo hoa đặc sắc diễn ra tại sân vận động TX.Long Khánh (phường Xuân Bình) và tại Tượng đài liệt sĩ  thị trấn Gia Ray (huyện Xuân Lộc). Còn tại huyện Trảng Bom và Định Quán, màn bắn pháo hoa sẽ được thực hiện tại sân vận động.

Từ 21h, nhiều tuyến đường dẫn vào Quảng trường tỉnh, nơi sẽ bắn pháo hoa bắt đầu đông đúc xe cộ hơn.

Người dân TP.Biên Hòa tấp nập đổ về quảng trường
Người dân TP.Biên Hòa tấp nập đổ về quảng trường
Nhiều người ngồi lên cả những chiếc xe tăng nhằm dễ dàng xem pháo hoa hơn
Nhiều người ngồi lên cả những chiếc xe tăng nhằm dễ dàng xem pháo hoa hơn

Nhiều người ngồi lên cả những chiếc xe tăng nhằm dễ dàng xem pháo hoa hơn
Nhiều người ngồi lên cả những chiếc xe tăng nhằm dễ dàng xem pháo hoa hơn
Nhiều người ngồi lên cả những chiếc xe tăng nhằm dễ dàng xem pháo hoa hơn
Nhiều người ngồi lên cả những chiếc xe tăng nhằm dễ dàng xem pháo hoa hơn
Nhiều người ngồi lên cả những chiếc xe tăng nhằm dễ dàng xem pháo hoa hơn
Hình ảnh các gia đình chăm chú theo dõi các tiết mục văn nghệ chờ đếm ngược thời khắc giao thừa (Ảnh Trần Minh)


Huế: Người người đổ về quảng trường Ngọ Môn

Theo ghi nhận của PV tại TP Huế, tiết trời Huế những ngày trước giao thừa nắng ấm dịu thuận lợi cho việc mua sắm, đi lại, du ngoạn cho người dân, nhưng đến khoảng 18h tối ngày 30 tết, bỗng xuất hiện mưa phùn. Đến 20h, lác đác một số bạn trẻ và người dân đã đổ về quảng trường Ngọ Môn để chờ đón xem chương trình văn nghệ chào xuân mới và bắn pháo hoa từ điểm này. Ngoài TP Huế ở tỉnh TT-Huế còn 1 điểm bắn pháo hoa nữa là Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền.

Các bạn trẻ bắt đầu đổ về quảng trường Ngọ Môn

Các bạn trẻ bắt đầu đổ về quảng trường Ngọ Môn

Các bạn trẻ bắt đầu đổ về quảng trường Ngọ Môn
Những người đầu tiên đổ về nơi bắn pháo hoa trước Ngọ Môn

Những người đầu tiên đổ về nơi bắn pháo hoa trước Ngọ Môn
Sân khấu Mừng Đảng Mừng Xuân đã sẵn sàng khai hội

Sân khấu Mừng Đảng Mừng Xuân đã sẵn sàng khai hội

Trên các đường phố như Hùng Vương, Bến Nghé, Trần Hưng Đạo vẫn khá nhiều người đi mua sắm hàng hạ giá hay tới chợ hoa để mua các chậu hoa cúc, mai vàng với giá rẻ đem về nhà. Ở chợ Đông Ba, không khí mua bán vẫn còn khá nhộn nhịp khi các mặt hàng như hoa cúng, bao lì xì hay dịch vụ gội đầu, uốn tóc cho chị em tân trang bề ngoài đón tiếp khá hút khách. Riêng ở bờ bắc sông Hương, không khí đã rất trầm lắng. Một số nhà thậm chí đã cúng giao thừa vào lúc chưa đầy 8h tối để ngủ sớm hay quây quần xem tivi, trò chuyện với nhau trong nhà vì trời đã bắt đầu có mưa.

Đông đảo thanh niên mua sắm tối giao thừa trên đường Hùng Vương

Đông đảo thanh niên mua sắm tối giao thừa trên đường Hùng Vương
Vài người tranh thủ mua vé số lấy hên trong đêm 30

Vài người tranh thủ mua vé số lấy hên trong đêm 30 trước chợ Đông Ba

Một nhà cúng giao thừa sớm ở đường Đinh Tiên Hoàng bờ bắc sông Hương vào gần 20h tối

Một nhà cúng giao thừa sớm ở đường Đinh Tiên Hoàng bờ bắc sông Hương vào gần 20h tối

Tại các khách sạn cao tầng đây là năm đầu tiên ghi nhận có dịch vụ mới lạ xem bắn pháo hoa từ trên tầng thượng với giá phải chăng. Như ở khách sạn Mondial (4 sao), anh Nguyễn Công Hậu đã đặt 1 bàn 5 chỗ cho toàn thể gia đình đi xem bắn pháo hoa với giá 90.000đ/người với ưu đãi 1 suất nước uống và 1 bánh ngọt cho mỗi người. Các khách sạn khác cũng được du khách hay dân địa phương đặt bàn khá nhiều – chứng tỏ “gu” đón Giao thừa thay đổi ở thành phố trầm lặng này.

PV đã về thăm lại nhà của anh Lê Văn Hoàng tật nguyền bán vé số nuôi vợ tâm thần (nhân vật đã được báo giúp đỡ 4 năm trước) trong đêm Giao thừa. Mấy đứa con của anh vẫn ăn mặc tuềnh toàng, nhà cũng chẳng thấy có thịt cá gì để trữ ăn ngày tết, chị vợ vẫn còn bị chứng tâm thần nhẹ. Sau khi đi bán được vài chục vé số cho đợt xổ ngày mùng 1 tết, anh Hoàng đang thắp hương cúng mâm cơm tất niên cho tổ tiên, tâm sự với chúng tôi: “Bữa ni nhiều người bán vé số quá nên anh bán hơi khó hơn trước nhiều. Nhưng có cái được ở trong căn nhà đàng hoàng được làm từ tiền ủng hộ bạn đọc báo Dân trí nên đỡ mưa đỡ nắng nhiều lắm.

Một nhà cúng giao thừa sớm ở đường Đinh Tiên Hoàng bờ bắc sông Hương vào gần 20h tối
Trong đêm 30, cả nhà anh Hoàng bán vé số quây quần bên dĩa kẹo và mấy cuốn truyện tranh cũ cho mấy cháu đọc mà nhà hảo tâm vừa tặng

Vì bán khó nên làm ngày mô đủ ăn ngày nấy, tết đến bị hụt tiền nên anh phải mượn đại lý vé số 2 trăm ngàn để làm mâm cơm cúng và cho 3 đứa nhỏ ăn no. Có mấy đòn bánh tét, bánh chưng của bên nhà dòng họ tới thăm nên cũng vừa đủ đồ ăn tết. Dù còn thiếu thốn nhưng tết đến, anh xin chúc toàn thể anh chị em báo Dân trí được nhiều sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc trong một năm mới”.

Anh Hoàng thắp hương lên bàn thờ gia tiên cầu chúc cho năm mới đến tốt lành hơn

Anh Hoàng thắp hương lên bàn thờ gia tiên cầu chúc cho năm mới đến tốt lành hơn

Đà Nẵng khoác áo mới đón Tết Ất Mùi

Đến chiều 30 Tết, toàn bộ hệ thông đèn đường trang trí cũng như trang hoàn đường phố Đà Nẵng để đón Tết đã hoàn tất. Cả thành phố chuẩn bị đón Tết Ất Mùi 2015 với chiếc áo mới đầy màu sắc.

Một số tuyến phố chính của Đà Nẵng như Bạch Đằng, Nguyễn Văn Linh, Lê Duẩn... đều được trang trí đèn và hoa rực rỡ vào ban đêm. Bên cạnh đó, tại 2 điểm là phía Tây cầu Rồng và dưới dạ cầu Rồng đường Trần Hưng Đạo cũng đã được trang điểm 2 vườn hoa rất ấn tượng để du khách đi chơi Xuân. Không khí Tết đã đến rất gần với người dân Đà Nẵng.

Một số hình ảnh đường phố Đà Nẵng khoác áo mới đón Tết Ất Mùi 2015.

Công nhân hoàn tất việc gắn những hoa đào chuông để trang trí

Công nhân hoàn tất việc gắn những hoa đào chuông để trang trí
Công nhân hoàn tất việc gắn những hoa đào chuông để trang trí
Các công nhân trang trí đường hoa Xuân
Các công nhân trang trí đường hoa Xuân

Một số tiểu cảnh trang trí trên đường Bạch Đằng

Một số tiểu cảnh trang trí trên đường Bạch Đằng

Một số tiểu cảnh trang trí trên đường Bạch Đằng
Một số tiểu cảnh trang trí trên đường Bạch Đằng
Một số tiểu cảnh trang trí trên đường Bạch Đằng
Bản đồ Việt Nam bằng hoa to nhất ở phái bờ Đông Sông Hàn, trên đường Trần Hưng Đạo
Bản đồ Việt Nam bằng hoa to nhất ở phái bờ Đông Sông Hàn, trên đường Trần Hưng Đạo

Đà Nẵng lung linh về đêm
Đà Nẵng lung linh về đêm
Đường phố Đà Nẵng sạch sẽ và ít người đi lại vào ngày 30 Tết
Đường phố Đà Nẵng sạch sẽ và ít người đi lại vào ngày 30 Tết
Cúc mâm xôi đường trang trí trên đường Bạch Đằng
Cúc mâm xôi đường trang trí trên đường Bạch Đằng
Hoa mào gà trang trí trên đường Bạch Đằng
Hoa mào gà trang trí trên đường Bạch Đằng


Lâm Đồng: Kẹt cứng đường chờ đón thời khắc giao thừa

Trong không khí chào năm mới của cả nước , hàng ngàn người dân TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) tập ngập trung tại Quảng trường Lâm Viên, dọc bờ Hồ Xuân Hương để chờ đón khoảng khắc thiêng liêng.

Hội An: Rộn ràng múa hát sắc bùa


Hội An: Rộn ràng múa hát sắc bùa


Hội An: Rộn ràng múa hát sắc bùa


Hội An: Rộn ràng múa hát sắc bùa


Hội An: Rộn ràng múa hát sắc bùa

Tại phố cổ Hội An (Quảng Nam), người dân và du khách hết sức hào hứng với đoàn diễu hành múa hát sắc bùa chúc phúc năm mới khắp các tuyến phố trung tâm trong đêm giao thừa Tết nguyên đán Ất Mùi 2015.

Đoàn múa hát sắc bùa xuất phát từ đình Cẩm Phô trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Hội An) đi qua Chùa Cầu, đường Trần Phú, Lê Lợi, Bạch Đằng, dừng lại các điểm tổ chức trò chơi dân dan, và đặc biệt phát “lộc” là những lời chúc phúc năm mới đến nhà dân và du khách đến với Hội An trong dịp này

Hoa mào gà trang trí trên đường Bạch Đằng
Đoàn múa hát sắc bùa chúc phúc nhà dân và du khách trong đêm giao thừa Tết nguyên đán Ất Mùi ở Hội An

Nhà dân phố Hội may mắn nhận lộc của đoàn diễu hành múa hát sắc bùa
Nhà dân phố Hội may mắn nhận "lộc" của đoàn diễu hành múa hát sắc bùa

Du khách đến từ Hungary này rất bất ngờ và thú vị khi được tặng lộc và chúc phúc
Du khách đến từ Hungary này rất bất ngờ và thú vị khi được tặng "lộc" và chúc phúc

Du khách đến từ Hungary này rất bất ngờ và thú vị khi được tặng lộc và chúc phúc
Niềm vui của du khách trong được "lộc" chúc năm mới may mắn của du khách đến từ Đà Nẵng đang chờ đón giao thừa ở Hội An

Dõi theo đoàn múa hát sắc bùa vừa xong, Tess Andrade, du khách đến từ nước Anh chia sẻ với PV Dân trí: “Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam. Tôi đã đến Hà Nội trước khi đến Hội An, và cả hai nơi này ở Việt Nam đều đã cho tôi những trải nghiệm hết sức thú vị. Đặc biệt là tối nay, tôi được đón giao thừa năm mới theo phong tục của người địa phương ở phố cổ Hội An - một thành phố bình yên, cổ kính và có nhiều nét văn hóa hấp dẫn tôi ngay từ khi tôi đặt chân đến đây sáng sớm nay (18/2 nhằm 30 Tết nguyên đán Ất Mùi)”.

Rất đông du khách chờ đón giao thừa Tết nguyên đán Ất Mùi cùng người dân phố cổ tối nay
Rất đông du khách chờ đón giao thừa Tết nguyên đán Ất Mùi cùng người dân phố cổ tối nay
Du khách dõi theo và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ ở Hội An
Du khách dõi theo và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ ở Hội An

Theo ghi nhận của PV Dân trí tại Hội An, có hàng ngàn du khách đón giao thừa cùng người dân địa phương trong dịp Tết Ất Mùi 2015 này. Theo Trung tâm Văn hóa thể thao TP Hội An cho biết, Hội An miễn phát hành vé tham quan đến hết ngày 21/2 (tức Mồng 3 Tết).

Trong thời khắc giao thừa năm nay, Hội An tổ chức bắn pháo hoa tại khu vực Vườn Tượng ở đường Nguyễn Phúc Chu ven sông Hoài.

Cần Thơ: Đèn hoa rực rỡ

Tại thành phố Cần Thơ trước thời khắc giao thừa, đêm văn hóa, văn nghệ đang được diễn tại Công viên Lưu Hữu Phước hết sức vui tươi rộn ràng để phục vụ người dân và du khách. Lượng người đổ xuống phố đón giao thừa càng lúc càng đông.

Lượng người đổ xuống đón giao thừa mỗi lúc càng đông
Lượng người đổ xuống đón giao thừa mỗi lúc càng đông

Cũng trong tối nay, lúc 20h diễn ra chương trình nghệ thuật mừng Xuân Ất Mùi 2015 chủ đề “Nhớ Xuân chiến khu”, do Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ phối hợp với VTV Cần Thơ thực hiện, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV Cần Thơ 1. … Dịp này, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ sẽ trao 400 phần quà cho cựu chiến binh, công nhân lao động nghèo ở một số tỉnh, thành ĐBSCL.

Hàng người đang chen chân nhau ở đường hoa nghệ thuật Cần Thơ

Hàng người đang chen chân nhau ở đường hoa nghệ thuật Cần Thơ

Tại đường hoa nghệ thuật có hàng ngàn người đến đây để du xuân, chụp hình lưu niệm. Cần Thơ đang khoác lên mình tấm áo mới  với đèn hoa rực rỡ khiến không khí ở khu vực trung tâm của thành phố hết sức sôi động và đẹp đẽ.

Cần Thơ đêm nay đang khoác trên mình tấm áo mới với đèn, hoa rực rỡ... (Ảnh: Phạm Tâm)
Cần Thơ đêm nay đang khoác trên mình tấm áo mới với đèn, hoa rực rỡ... (Ảnh: Phạm Tâm)
Cần Thơ đêm nay đang "khoác" trên mình tấm áo mới với đèn, hoa rực rỡ... (Ảnh: Phạm Tâm)

Hiện có nhiều người đã có mặt ở khu nhà hàng Hoa Sứ (bên bờ Sông Hậu) chọn cho mình một vị trí thích hợp nhất để thưởng lãm những màn pháo hoa tầm cao rực rỡ trong khoảnh khắc giao thừa. Thời lượng bắn pháo hoa ở thành phố này kéo dài khoảng 15 phút, bắt đầu lúc 0h ngày 1/1 (19/2/2015).

Bình Định: Bắn pháo hoa sớm

Tại TP Quy Nhơn, Bình Định, không khí đêm giao thừa đã về khắp mọi nhà. Khố phường lung linh ánh đèn màu. Khoảng 19h tối 30 Tết người dân khắp thành phố đổ về Quảng trường Trung tâm tỉnh vừa mới xây dựng sát bờ biển Quy Nhơn thơ mộng để dự chương trình Dạ hội mừng Đảng mừng Xuân đón giao thừa Ất Mùi – năm 2015 và xem bắn pháo hoa. Theo ban tổ chức, chương trình bắn pháo hoa sẽ bắt đầu lúc 23 giờ 10 phút đến 23 giờ 25 phút đêm 30 Tết.

Người dân TP Quy Nhơn ra đường dự chương trình Dạ hội mừng Đảng, mừng Xuân Ất Mùi - năm 2015
Người dân TP Quy Nhơn ra đường dự chương trình Dạ hội mừng Đảng, mừng Xuân Ất Mùi - năm 2015
Người dân đi lựa hoa giảm giá
Người dân đi lựa hoa giảm giá
20h đêm 30 Tết hoa cúc vẫn còn ngập tràn chợ hoa dù đã hạ giá (ảnh Doãn Công)
20h đêm 30 Tết hoa cúc vẫn còn ngập tràn chợ hoa dù đã hạ giá (ảnh Doãn Công)

Quảng Ngãi: Chuyển động hướng tới màn bắn pháo hoa

Đến khoảng 19h00 hôm nay, hầu hết các ki-ốt bán hoa và vật lưu niệm phục vụ ngày Tết đã ngừng kinh doanh. Lực lượng chức năng đã vào cuộc bảo vệ vị trí bắn pháo hoa và sân khấu “Chào năm mới 2015”.

Vào thời điểm này, khu vực Quảng trường tỉnh Quảng Ngãi – nơi diễn ra bắn pháo hoa trở nên nhộn nhịp với các loại hình dịch vụ dành cho thiếu nhi, hàng ăn nhanh, hàng bán nước giải khát.

Tại các ki-ốt bán hoa ngừng hoạt động, thay vào đó là vị trí kinh doanh giữ xe. Theo ghi nhận của PV Dân trí, giá giữ xe máy là 10.000 đồng/chiếc và xe đạp 5.000 đồng/chiếc.

Dọc trên các tuyến đường, nhiều người dân vẫn tất bật chở các chậu quất, chậu hoa về nhà và dòng người vẫn hối hả trang hoàng cho ngày Tết cổ truyền. Bên cạnh đó, các quán nhậu gần vị trí bắn pháo hoa cũng hút khách, đặc biệt khu vực trên đường Phạm Văn Đồng (TP Quảng Ngãi).

Sân khấu Chào năm mới 2015 đã sẵn sàng.

Sân khấu Chào năm mới 2015 đã sẵn sàng.
Dịch vụ hàng ăn bủa vây khu vực Quảng trường tỉnh trước giờ G chuyển giao qua năm mới.

Dịch vụ hàng ăn bủa vây khu vực Quảng trường tỉnh trước giờ G chuyển giao qua năm mới.

Dịch vụ hàng ăn bủa vây khu vực Quảng trường tỉnh trước giờ G chuyển giao qua năm mới.
Người lao công lặng lẽ dọn rác trước thời khắc bắn pháo hoa.

Người lao công lặng lẽ dọn rác trước thời khắc bắn pháo hoa.
Khu vực pháo hoa được bảo vệ và chờ khai hỏa.

Khu vực pháo hoa được bảo vệ và chờ khai hỏa.
Dịch vụ giữ xe mọc lên sau khi hoa tàn.

Dịch vụ giữ xe mọc lên sau khi hoa tàn (Ảnh: Hồng Long)
Nghệ An: Mưa không néo được chân người

Ngay từ chiều 30 Tết, TP Vinh, Nghệ An trời mưa khá lớn. Đến tối mặc dầu trời vẫn mưa, nhưng hàng trăm người đã kéo về Quảng trường Hồ Chí Minh. Không khí đón giao thừa đang nóng lên từng giờ.

Hiện người dân Thành phố Vinh có mặt tại Quảng trường Hồ Chí Minh, đang thưởng thức đêm nghệ thuật "Đêm hội giao thừa". 


Nhiều con phố người dân đã nổi lửa chuẩn bị cho đêm giao thừa (Ảnh: Nguyễn Duy).
 
Nhiều con phố người dân đã nổi lửa chuẩn bị cho đêm giao thừa (Ảnh: Nguyễn Duy).

Nhiều con phố người dân đã nổi lửa chuẩn bị cho đêm giao thừa (Ảnh: Nguyễn Duy).
Phố Hồ Tùng Mậu được trang hoàng bằng hàng ngàn bóng đèn nháy tô thêm vẻ đẹp cho thành Vinh (Ảnh: Nguyễn Duy).

Dòng người đổ về Quảng trường Hồ Chí Minh (Ảnh: Nguyễn Duy).
Dòng người đổ về Quảng trường Hồ Chí Minh (Ảnh: Nguyễn Duy).
Dòng người đổ về Quảng trường Hồ Chí Minh (Ảnh: Nguyễn Duy).

Người dân đội mưa đưa con nhỏ đến xem đêm Hội giao thừa (Ảnh: Nguyễn Duy).
Người dân đội mưa đưa con nhỏ đến xem đêm Hội giao thừa (Ảnh: Nguyễn Duy).
Người dân đội mưa đưa con nhỏ đến xem đêm Hội giao thừa (Ảnh: Nguyễn Duy).

Người dân đội mưa đưa con nhỏ đến xem đêm Hội giao thừa (Ảnh: Nguyễn Duy).
Các mâm ngũ quả của các phường xã... dự thi - đây là nét mới từ trước tới nay mà thành phố Vinh thực hiện (Ảnh: Nguyễn Duy)

Thanh Hóa: Háo hức chờ pháo hoa

Dù mới hơn 19h tối nhưng tại TP Thanh Hóa, nhiều gia đình đã đưa các con đến quảng trường Lam Sơn- nơi sẽ diễn ra lễ bắn pháo hoa đêm giao thừa. Trên khuôn mặt những đứa trẻ đều háo hức chờ giây phút chuyển giao giữa năm cũ và năm mới

Ghi nhận tại quảng trường Lam Sơn- TP Thanh Hóa, công tác chuẩn bị cho lễ đón năm mới Xuân Ất mùi đã được chuẩn bị hoàn tất. Lực lượng an ninh được tăng cường để lễ đón giao thừa tại trung tâm TP Thanh Hóa diễn ra vui vẻ, an toàn.

Công tác chuẩn bị cho đêm giao thừa tại điểm bắn pháo hoa được hoàn tất
Công tác chuẩn bị cho đêm giao thừa tại điểm bắn pháo hoa được hoàn tất

Được biết, tại buổi lễ đón giao thừa năm nay, Thanh Hóa sẽ tổ chức với chủ đề “Tình đất, tình người quê Thanh”, chương trình nghệ thuật  đêm hội đón giao thừa năm nay được tổ chức và dàn dựng công phu, với các tiết mục múa, hát đa dạng, đặc sắc mang đậm nét văn hóa truyền thống của dân tộc, ca ngợi những giá trị văn hóa đặc sắc xứ Thanh hướng tới Năm du lịch quốc gia 2015 – Thanh Hóa với chủ đề "Kết nối các Di sản thế giới".

Nhiều gia đình đưa con đến sớm để chờ khoảnh khắc giao thừa
Nhiều gia đình đưa con đến sớm để chờ khoảnh khắc giao thừa
Nhiều gia đình đưa con đến sớm để chờ khoảnh khắc giao thừa

Mặc dù, còn những 5 tiếng nữa mới đến giao thừa nhưng tại quảng trường Lam Sơn, nhiều gia đình đã cùng nhau đến đây để chờ đón thời khắc năm cũ chuyển sang năm mới với mong muốn một năm mới gặp nhiều may mắn.

Thời tiết đêm giao thừa năm nay khá thuận lợi, trời ấm áp, không mưa càng khiến cho hàng ngàn người dân mọi lứa tuổi của TP Thanh Hóa và các huyện lân cận đổ về quảng trường Lam Sơn để cùng tham gia lễ hội đón giao thừa.

Quảng Trị: Kết hợp ca nhạc với màn bắn pháo hoa

Tại tỉnh Quảng Trịtiết trời ngày cuối năm trở nên se lạnh, có mưa nhẹ. Năm nay, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức bắn pháo hoa Chào năm mới tại Trung tâm văn hóa tỉnh. Bên cạnh đó, nơi đây cũng diễn ra chương trình ca nhạc với chủ đề “Chào Xuân 2015” để chào mừng năm mới Ất Mùi.

Nô nức xuống phố đón chờ năm mới
Đến đầu giờ tối nay, mọi công tác chuẩn bị cho màn bắn pháo hoa đã sẵn sàng, để người dân Quảng Trị được chứng kiến thời khắc chuyển giao năm mới thật ấn tượng.
Đón chờ chương trình văn nghệ Chào năm mới
Đón chờ chương trình văn nghệ Chào năm mới

Các tuyến phố Đông Hà cũng được trang trí đèn hoa lộng lẫy. Từ chập tối, người dân bắt đầu đổ ra đường và đến các điểm vui chơi để chờ đón Giao thừa.

Tuyến phố chính TP Đông Hà tấp nập xe cộ (ảnh Tiến Nhất)
Tuyến phố chính TP Đông Hà tấp nập xe cộ (ảnh Tiến Nhất)

Nha Trang: “Điểm nhấn” là chương trình ca múa nhạc bờ biển

Điểm nhấn trong đêm giao thừa tại thành phố biển Nha Trang là chương trình ca múa nhạc với chủ đề: “Chào Xuân Ất Mùi 2015” tổ chức tại Quảng trường 2 tháng 4 - TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Đây là chương trình do Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng và Nhà hát nghệ thuật truyền thống Khánh Hòa thực hiện. Dự kiến, chương trình kéo dài 180 phút với nhiều tiết mục đơn ca, hợp ca, múa, biểu diễn nhạc cụ hấp dẫn. Ngay sau chương trình ca múa nhạc là màn bắn pháo hoa chào đón năm mới Ất Mùi 2015.

Vào hơn 19h cùng ngày, ghi nhận của PV Dân trí, hàng ngàn người dân và du khách từ khắp các nẻo đường đã đổ về Quảng trường 2 tháng 4 để thưởng thức các tiết mục văn nghệ chào xuân Ất Mùi.

Giây phút hạnh phúc của du khách ngày cuối năm cũ khi đón Tết cổ truyền ở
Giây phút hạnh phúc của du khách ngày cuối năm cũ khi đón Tết cổ truyền ở
Giây phút hạnh phúc của du khách ngày cuối năm cũ khi đón Tết cổ truyền ở Việt Nam -Ảnh: Viết Hảo

Trước đó, vào khoảng 16h cùng ngày, sân khấu dành cho chương trình đã được hoàn tất khâu trang trí, ánh sáng, âm thanh. Một số du khách và người dân đã đổ về Quảng trường để đi dạo, chụp hình, ghi lại khoảnh khắc đẹp nhất của ngày cuối năm cũ, chờ đợi năm mới với nhiều điều tốt đẹp.

Thời tiết ngày cuối năm ở Nha Trang khá ấm áp - Ảnh: Viết Hảo
Thời tiết ngày cuối năm ở Nha Trang khá ấm áp - Ảnh: Viết Hảo

Nha Trang chào năm mới Ất Mùi. -Ảnh: Viết Hảo
Nha Trang chào năm mới Ất Mùi. -Ảnh: Viết Hảo

Hàng trăm người dân Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã trải bạt, ngồi bệt xuống hành lang đường để xem văn nghệ, chờ đón giây giây phút chuyển giao giữa năm cũ - năm mới và màn bắn pháo hoa duy nhất trong năm tại Quảng trường 2 tháng 4, TP Nha Trang.

Trong khi đó, đường Trần Phú, tuyến đường ven biển đẹp nhất thành phố, nơi dẫn tới quảng trường 2 tháng 4 đông nghịt người. Ước tính có khoảng hàng ngàn người dân thành phố biển đổ ra đường đón năm mới. Bên cạnh đó, có rất đông du khách quốc tế như Hàn Quốc, Nga, Nhật…cũng háo hức chờ giao thừa trong lần đến thành phố tham quan, du lịch.

Ca múa nhạc chào năm mới Ất Mùi tại Nha Trang.
Ca múa nhạc chào năm mới Ất Mùi tại Nha Trang.

Người Nha Trang trải bạt, ngồi bệt chờ pháo hoa giao thừa.


Người Nha Trang trải bạt, ngồi bệt chờ pháo hoa giao thừa.


Người Nha Trang trải bạt, ngồi bệt chờ pháo hoa giao thừa.


Người Nha Trang trải bạt, ngồi bệt chờ pháo hoa giao thừa.


Người Nha Trang trải bạt, ngồi bệt chờ pháo hoa giao thừa.


Người Nha Trang trải bạt, ngồi bệt chờ pháo hoa giao thừa.
Người Nha Trang trải bạt, ngồi bệt chờ pháo hoa giao thừa.

Du khách quốc tế háo hức chờ đón giao thừa cùng người dân Nha Trang.
Du khách quốc tế háo hức chờ đón giao thừa cùng người dân Nha Trang.



Nhóm phóng viên