Nợ nần, giết rồi ôm thi thể người tình suốt đêm, đòi tự tử

(Dân trí) - Sau khi ra tay giết chết người tình vì khoản nợ khó trả, Quang đã ôm thi thể nạn nhân suốt đêm rồi cầm dao đòi tự vẫn.

Công an tỉnh Hải Dương cho biết, vào lúc 0h10 phút hôm nay, ngày 25/4, cơ quan điều tra đã bắt giữ đối tượng Ngô Thanh Quang (31 tuổi, ở thôn Tân Quang, xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) về hành vi giết người. Quang đã đã hạ sát người tình để quỵt nợ, rồi ôm thi thể nạn nhân suốt đêm. Khi bị cơ quan công an phát hiện, Quang cầm dao đòi tự tử.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 21h30 ngày 24/4, Công an tỉnh Hải Dương nhận tin báo từ người dân xã Quang Khải, tại nhà đối tượng Ngô Thanh Quang (thôn Tân Quang, xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) đã xảy ra án mạng. Khi các lực lượng chức năng có mặt ở hiện trường thì nạn nhân đã tử vong và đang được đặt trên giường. Người gây án đang cố thủ dưới gầm giường, cầm dao đòi tự vẫn.

Hung thủ tại cơ quan điều tra ( ảnh báo Công An Nhân Dân)
Hung thủ tại cơ quan điều tra ( ảnh báo Công An Nhân Dân)

Các trinh sát hình sự công an tỉnh Hải Dương đã dùng các biện pháp nghiệp vụ để khuyên nhủ đối tượng chấp hành pháp luật. Trong lúc người này không chú ý, các trinh sát đã bất ngờ lật giường, khống chế đối tượng áp giải về cơ quan điều tra.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân. Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị B (37 tuổi, trú tại thôn An Lý, xã Hồng Thái, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương).

Công an xã Quang Khải cho biết thêm, nhận được thông tin trình báo của gia đình về việc không liên lạc được với chị B. Khi chúng tôi đến nhà Quang thì thấy cửa khóa, xe của chị B dựng ở sân. Mọi người đẩy cửa vào nhà thì thấy Quang đang nằm ôm chị B trên giường. Khi Thấy động, đối tượng đã chui xuống gầm giường cố thủ".

Ngôi nhà xảy ra án mạng ( ảnh CTV)
Ngôi nhà xảy ra án mạng ( ảnh CTV)

Nạn nhân Nguyễn Thị B., trước khi bị sát hại là công nhân may tại Hải Dương và đã có gia đình. Chồng nạn nhân đang thụ án tù. Năm 2015, Quang quen biết và có quan hệ tình cảm với chị B. Sau đó, chị B. và Quang tới thuê nhà trọ tại phố Cô Đông, TP Hải Dương chung sống chung.

Do chồng chị B. sắp hết hạn tù trở về nên chị B muốn chấm dứt tình cảm với Quang. Tối 23/4, Quang đèo chị B. từ TP Hải Dương về nhà mình ở xã Quang Khải để tính chuyện ra ở riêng. Do trước đó Quang có vay chị B số tiền gần 30 triệu đồng nên nhân dịp này chị B đòi Quang trả lại. Vì không có khả năng trả nợ nên Quang và chị B đã xảy ra xô xát. Và Quang đã sát hại chị B.

Sau khi ra tay giết chết người tình, Quang đã nằm trên giường ôm xác chị B đến khoảng 21h ngày 24/4 thì bị phát hiện.

Được biết Qung là đối tượng có tiền án tiền sự và từng bị phạt 9 tháng tù, cho hưởng án treo, về tội trộm cắp tài sản.

Hiện Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ vụ án.

Thu Hằng