1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nỗ lực tìm kiếm Đại úy Hải quân mất tích trên biển

(Dân trí) - Sĩ quan Hải quân bị rơi xuống biển vẫn chưa được tìm thấy. Trong khi đó, một ngư dân khác vừa bị hôn mê, trong tình trạng nguy kịch, đang được khẩn trưởng đưa vào bờ cứu chữa.

Theo Hệ thống Đài Thông tin duyên hải Việt Nam, lúc 00 giờ 48 phút ngày 7/4, Đài Thông tin duyên hải Hồ Chí Minh nhận được thông tin về tàu kéo Hải quân 950 với nội dung: trưa ngày 6/4, tàu Hải quân 950 kéo pông tông cẩu trên đường hành trình làm nhiệm vụ từ Cam Ranh đến Vũng Tàu, đến vị trí có tọa độ 10-42N 108-21E thì Đại úy Trần Văn Đức - trưởng ngành 5 - bị rơi xuống biển. 

Sau gần một ngày nỗ lực, các lực lượng trên tàu vẫn không thể tìm thấy Đại úy Đức.

Khoảng 8 giờ sáng ngày 7/4, có 2 xuồng và 6 tàu cá trong khu vực hỗ trợ tìm kiếm người bị nạn.

Tàu của cơ quan chức năng tiếp cận cứu hộ người bị nạn trên biển (ảnh minh họa)
Tàu của cơ quan chức năng tiếp cận cứu hộ người bị nạn trên biển (ảnh minh họa)

Đến sáng nay 8/4 vẫn chưa tìm thấy Đại úy Hải quân bị nạn. Hệ thống Đài Thông tin duyên hải Việt Nam tiếp tục theo dõi và hỗ trợ thông tin trợ giúp tàu kéo Hải quân 950 tìm kiếm người bị nạn.

Trong khi đó, cuối ngày 7/4, tàu BV 98938 TS của Bà Rịa - Vũng Tàu đang hoạt động đánh bắt tại vị trí có tọa độ 07-11N 110-29E, cách bãi Quế Đường thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 30 hải lý về hướng Đông Nam, cũng đã liên lạc về Hệ thống Đài Thông tin duyên hải Việt Nam báo tin tàu có một ngư dân bị hôn mê không rõ nguyên nhân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đài đã nối máy cho tàu BV 98938 TS trao đổi trực tiếp với bác sĩ Trung tâm y tế 115 để được hỗ trợ khẩn cấp.

Đến sáng ngày 8/4, đơn vị tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ hướng dẫn tàu chạy về tọa độ 07-50N 110-28E – vị trí giàn khoan của đơn vị Hải quân hỗ trợ sơ cứu cho ngư dân bị nạn. Tình trạng sức khỏe của ngư dân bị nạn chưa có chuyển biến tốt hơn. Tàu BV 98938 TS đã cập mạn giàn khoan và tiến hành đưa bệnh nhân lên giàn khoan chữa trị.

Thu Hằng