Quảng Ninh:

Nỗ lực giải cứu 2 công nhân đang mắc kẹt trong hầm lò than bị sập

(Dân trí) - 4 công nhân đang thi công tại hầm lò mỏ than Vàng Danh (Uông Bí, Quảng Ninh), bất ngờ hầm lò bị tụt, 2 công nhân chạy thoát, 2 người còn lại bị mắc kẹt ở độ sâu khoảng 6m. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương ứng cứu.

Khu vực bên ngoài hầm lò bị tụt tại mỏ than Vàng Danh.

Khu vực bên ngoài hầm lò bị tụt tại mỏ than Vàng Danh.

Ông Nguyễn Tiến Phượng, Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật (Công ty Cổ phần Than Vàng Danh, Vinacomin) cho biết, khoảng 20h20 ngày 21/7, tại lò Thượng Khấu số 6, lò Song Song phân tầng 1, lò Chợ II-71, khu vực lò Giếng Cánh Gà, từ mức + 35 lên +115, phân xưởng khai thác 113, xảy ra sự cố tụt đổ hầm lò.

Tại thời điểm xảy ra sự cố, có 4 công nhân của công ty đang tiến hành khai thác than, 2 công nhân nhanh chân chạy ra ngoài, 2 công nhân còn lại bị mắc kẹt là anh Vũ Đình Thanh (SN 1973, thợ bậc 6/6, trú tại phường Quang Trung, TP Uông Bí, Quảng Ninh) và Bùi Ngọc Toản (SN 1970, thợ 6/6, trú tại phường Vàng Danh, TP Uông Bí), đều là thợ khai thác.

Nhận được tin báo, công ty than Vàng Danh đã tổ chức lực lượng thuộc đội cứu hộ gồm các công nhân kỹ thuật và đội trưởng, kỹ sư, cùng với các lãnh đạo, cán bộ Công ty xuống hiện trường để triển khai phương án cứu hộ 2 công nhân.

Ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng tức tốc cùng lãnh đạo Thành phố Uông Bí; Sở Lao động Thương binh và Xã hội cùng các cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo triển khai lực lượng cứu hộ, nhanh chóng đưa 2 công nhân ra khỏi khu vực hầm lò bị tụt đổ.

Theo thông tin từ lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường, từ điểm đang triển khai phương án cứu hộ đến hiện trường lò sập khoảng 6m.

Hiện, chưa có thông tin chính thức về tình trạng sức khỏe của hai công nhân đang bị mắc kẹt. Công tác cứu hộ đang tích cực được triển khai tại nơi xảy ra sự cố.

Tuấn Hợp