Quảng Trị:

Nỗ lực cứu 2 tàu cá gặp nạn trên biển giữa mưa to, sóng lớn

(Dân trí) - Khi đang neo đậu tại cảng Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị, tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị mắc cạn. Một tàu cá khác cũng gặp nạn gần đảo Cồn Cỏ, nhưng đã được lực lượng chức năng cứu hộ kịp thời, đưa các ngư dân trên tàu vào bờ an toàn.

Sáng 22/9, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị cho biết, đã cứu hộ thành công 2 tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn gần cảng Cửa Việt và đảo Cồn Cỏ. Sau khi được đưa vào bờ, các thuyền viên trên 2 chiếc tàu này đã được lực lượng quân y chăm sóc, bước đầu đã ổn định sức khỏe.

Nỗ lực cứu hộ tàu và ngư dân gặp nạn trên biển giữa mưa to, sóng lớn

Trước đó, vào lúc 18h30 ngày 21/9, tàu cá mang số hiệu QNg-92665 TS do ông Phan Văn Hẹ (trú tại Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, khi đang chạy vào cảng cửa Cửa Việt neo đậu, do không quen luồng lạch nên đã bị mắc cạn.

Nhận được tin báo của các ngư dân, dù trong điều kiện mưa to, sóng lớn, lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị đã huy động tàu cá của ngư dân cùng cán bộ, chiến sĩ khẩn trương ra ứng cứu.

Sau gần 10 giờ nỗ lực cứu hộ, lực lượng BĐBP đã cùng một số ngư dân kéo được tàu cá QNg-92665TS vào cầu cảng Cửa Việt. 14 thuyền viên còn lại cũng được đưa vào bờ an toàn. Lực lượng BĐBP tỉnh đã tiến hành chăm sóc sức khỏe cho các thuyền viên bị nạn. Hiện tình hình sức khỏe của các ngư dân đã ổn định.

Nỗ lực cứu 2 tàu cá gặp nạn trên biển giữa mưa to, sóng lớn - 1

Lực lượng biên phòng trắng đêm cứu tàu và các thuyền viên bị nạn
Lực lượng biên phòng trắng đêm cứu tàu và các thuyền viên bị nạn

Trong một diễn biến khác, lúc 16h cùng ngày, nhận được tin báo của ngư dân về tàu cá mang số hiệu QNg 92647 TS do anh Lê Anh Vũ (32 tuổi, quê ở TP Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng cùng 4 thuyền viên gặp nạn tại tọa độ 17 độ 11’ vĩ Bắc; 107 độ 18’ kinh Đông, cách đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) 3 hải lý về hướng Tây-Nam. Tàu đang vào neo đậu thì gặp sóng lớn, va vào đá làm vỡ mạn, nước tràn vào và tàu chìm dần.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận tàu bị nạn
Lực lượng cứu hộ tiếp cận tàu bị nạn

Nhận được tin báo, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Cồn Cỏ phối hợp với trạm ra đa 540 Hải Quân xác định vị trí của tàu bị nạn trên biển. Đồng thời điều động tàu Cồn Cỏ 01 cùng cán bộ chiến sĩ tiến hành làm công tác cứu hộ cứu nạn, cơ động đến khu vực biển nói trên để tìm kiếm cứu nạn tàu cá.


Khẩn trương cứu hộ tàu và ngư dân gặp nạn giữa điều kiện mưa to, sóng lớn.

Khẩn trương cứu hộ tàu và ngư dân gặp nạn giữa điều kiện mưa to, sóng lớn.

Sau hơn 1h vượt sóng to gió lớn, đến 17h30 cùng ngày, tàu cứu nạn đã tiếp cận tàu bị nạn và lai dắt tàu bị nạn cùng 5 thuyền viên vào âu đảo Cồn Cỏ an toàn. Sau khi vào âu đảo, Đồn Biên phòng Cồn Cỏ đã tiến hành khắc phục hỏng hóc ban đầu, bơm và tát nước ra khỏi tàu, các​ thuyền viên trên tàu đã được lực lượng Quân y BĐBP khám sức khỏe, thăm hỏi, động viên, ổn định tư tưởng.

Tin: Đăng Đức
Video, ảnh: Mạnh Hùng