Sóc Trăng:

Nổ hóa chất trong khuôn viên trường học

(Dân trí) - Tối 10/6, tại trường THPT Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề (Sóc Trăng) đã xảy ra một vụ cháy nổ trong khuôn viên của trường.

Một số hộ dân gần trường cho biết: Sau khi một số tiếng nổ phát ra đã phát sinh cháy kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ, ngọn lửa cao khoảng 5 mét, bốc mùi hôi khó chịu, rất may không có thiệt hại về người. Vụ nổ tạo thành một hố sâu có bán kính gần 1 mét đã làm lún đất và nứt tường nhà của một hộ dân cạnh trường và khu nhà công vụ giáo viên của trường.

 

Sau khi xảy ra vụ cháy nổ do hóa chất, trường đã trình báo chính quyền địa phương và ngành chức năng, di dời các hộ dân lân cận ra khỏi khu vực nổ, tổ chức thu gom, lấp cát xuống hố chôn hóa chất, dùng cao su đậy kín để giảm mùi hôi, hạn chế ảnh hưởng sức khỏe nhân dân.

 

Được biết, đây là số hóa chất gồm nhiều loại chất dùng để cho học sinh thực hành thí nghiệm, được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cấp cho trường từ năm 2006. Tổng số có 8 thùng, nhà trường mới sử dụng 1 thùng, phục vụ việc dạy học môn Hóa và môn Sinh của học sinh khối 10.

 

Tháng 9 năm 2009 nhà trường phát hiện 7 thùng hóa chất còn lại đã hết hạn sử dụng nên đã đem chôn ngay trong khuôn viên trường.

 

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

 

Trung Hiếu

TTXVN