Cà Mau:

Nổ 3 phát súng hạ “trâu điên” sổng chuồng

(Dân trí) - Một con trâu bị nhốt chờ mổ thịt bỗng dưng sổng chuồng tháo chạy, liên tiếp húc người. Cảnh sát 113, Công an thành phố và lực lượng Thành đội cùng phối hợp vây bắt "trâu điên".

Chiều ngày 11/8, một con trâu trong lò mổ Năm Phủ do ông Nguyễn Văn Phủ (xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) làm chủ, bỗng bị sổng chuồng. Trong lúc bỏ chạy, con trâu này đã liên tiếp húc 3 người bị thương nghiêm trọng.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát 113, Công an TP Cà Mau và Thành đội thành phố Cà Mau đã phối hợp với Công xã Lý Văn Lâm phong tỏa khu vực không cho dân đến gần, tránh nguy hiểm.

Trong lúc bị vây bắt, con "trâu điên" liên tiếp tấn công người dân và lực lượng làm nhiệm vụ. Để ngăn chặn hậu quả khó lường có thể xảy ra, lực lượng tác chiến Thành đội Cà Mau đã buộc phải nổ 3 phát súng mới hạ được con trâu này.
 
Vụ trâu sổng chuồng húc người đang được tiếp tục xử lý, làm rõ.

Tuấn Thanh