Những người rời thành phố muộn…

(Dân trí) - Do yêu cầu công việc hoặc không mua được vé tàu xe về sớm, nhiều hành khách phải đón xe về quê trong đêm 28 Tết.

Năm nay không có 30, 29 tháng Chạp đã là giao thừa. Do đó, những chuyến xe khởi hành trong đêm 28 Tết đã là những chuyến cuối cùng áp Tết. Với những hành khách đón xe về quê ở Bến xe miền Đông đêm 28 Tết, họ phải tiếp tục đánh vật hàng chục tiếng đồng hồ trên hành trình về quê…

Những chuyến xe áp Tết
Những chuyến xe áp Tết

Nếu hành khách về các tỉnh miền Trung, hành trình kéo dài dưới 24 tiếng thì còn có hy vọng về tới nhà trước thời khắc giao thừa, kịp tiễn đưa năm cũ, chào đón năm mới cùng gia đình. Nhưng với những hành khách về các tỉnh miền Bắc, có lẽ họ chỉ có thể về đến quê nhà vào đầu mùng 1 Tết…

Những hành khách cuối cùng đi ngay trong đêm 28 Tết
Những hành khách cuối cùng đi ngay trong đêm 28 Tết
Những hành khách cuối cùng đi ngay trong đêm 28 Tết

Thế nhưng, cho dù có muộn, ai cũng muốn về quê hương để hưởng chút không khí ấm cúng bên gia đình trong những ngày đầu xuân, giũ bỏ mệt mỏi sau 1 năm vật lộn ở chốn đô thành xô bồ, chen chúc..

Thao thức
Thao thức
Thao thức

Vật vờ
Vật vờ
Vật vờ

Mệt mỏi chờ xe
Mệt mỏi chờ xe
Mệt mỏi chờ xe

Không phải ai cũng muốn đón chuyến xe đêm
Không phải ai cũng muốn đón chuyến xe đêm

Nhưng dù muộn, ai cũng muốn về nhà đón Tết
Nhưng dù muộn, ai cũng muốn về nhà đón Tết

Tùng Nguyên - Minh Kiệt