1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Những làng hoa “nức tiếng” hối hả vào vụ Tết

(Dân trí) - Hơn một tháng trước đến Tết Nguyên đán, người dân làng hoa Phong Phú (phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), một làng hoa “nức tiếng” ở Nam Trung Bộ, đang rất hối hả chuẩn bị cho vụ hoa tết với những công đoạn chăm bón cuối cùng.


Làng hoa Phong Phú là tên gọi chung cho các vùng trồng hoa cúc vàng pha lê, cúc đại đóa ở phường Ninh Giang như: Phong Phú 1, Phong Phú 2, Mỹ Chánh, Phú Thạnh. Hoa ở vùng này không thua kém hoa Đà Lạt, và được xuất bán đi nhiều nơi như: Quy Nhơn, Nha Trang, Đắk Lắk, Gia Lai, TP HCM…

Giá hoa Tết dự báo tăng 10-15%

Những ngày này, người trồng hoa Tết ở làng hoa Phong Phú đang hối hả thực hiện những khâu chăm bón quan trọng nhất để cho hoa nở đúng tiến độ. Đang tưới nước cho hoa, ông Trần Đại Lâm, một hộ dân có thâm niên 10 năm trồng hoa ở làng hoa Phong Phú 2, cho biết, vụ hoa tết năm nay gia đình ông đã trồng 800 chậu cúc vàng pha lê và cúc đại đóa. Ông Lâm nói: “Năm nay nói chung thời tiết rất thuận lợi, ít mưa nên nụ hoa ra đẹp và đều hơn mọi năm. Do vậy, bà con trồng hoa rất phấn khởi, hi vọng từ nay đến Tết không gặp trở ngại gì”.

Ông Phạm Ngọc Bình, một hộ dân trồng hoa ở gần đó cho biết thêm, hiện bà con đang thực hiện khâu tỉa lá, om nụ, gia cố chậu và bơm thuốc định kỳ. Để cho 600 chậu cúc đại đóa nở đúng hẹn, hiện gia đình ông Bình đang huy động tối đa nhân lực để tập trung chăm bón cho hoa. “Nếu thời tiết không có gì thất thường thì vườn hoa nhà tôi sẽ nở từ 20 đến 25 Tết âm lịch. Hiện hoa đang sinh trưởng, phát triển rất tốt và đều đặn”, ông Bình nói.

Theo UBND phường Ninh Giang, hiện toàn phường có hơn 320 hộ trồng hoa Tết, phần lớn tập trung ở làng hoa Phong Phú 1 và Phong Phú 2. Mùa hoa tết năm nay toàn phường trồng 155.000 chậu các loại, tăng khoảng 7.000 chậu để xuất bán ra thị trường, trong đó chủ yếu là cúc vàng pha lê và cúc đại đóa. Để chuẩn bị cho vụ hoa tết, từ giữa năm, tổ sản xuất giống ở làng hoa Phong Phú đã lên Đà Lạt đặt giống, sau đó mang về nhân giống để bán cho bà con.

Những làng hoa “nức tiếng” hối hả vào vụ Tết
Người dân ở làng hoa Phong Phú 2, phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đang chăm sóc cho hoa Tết.

Đó là nhận định chung của nhiều hộ trồng hoa ở làng hoa Phong Phú, vựa hoa lớn nhất tỉnh Khánh Hòa. Theo người trồng hoa, năm nay mặc dù thời tiết thuận lợi nhưng tiền giống, chậu, phân bón, nhân công tăng từ 5-10% so với năm ngoái. “Tiền thuê nhân công tương đối nhiều, với một ngày công từ 120.000-150.000 đồng/người/ngày. Đó là chưa kể tiền điện chiếu sáng, một ngày 2 lần tưới nước cho hoa”, ông Nguyễn Minh Đạo, làng hoa Phong Phú 2 - tâm sự.

Trong khi đó, ông Sinh, một người trồng hoa khác, cho biết mọi năm người trồng hoa đầu tư chi phí cho một chậu hoa là từ 50.000-60.000 đồng/chậu, nhưng năm nay tăng lên 80.000-90.000 đồng/chậu. Theo ông Sinh, do chi phí đầu tư tăng nên giá hoa Tết bán ra dự báo sẽ tăng.

Theo đó, đối với cúc vàng pha lê dự báo giá tại vườn là 70.000-90.000 đồng/chậu nhỏ; 120.000-140.000 đồng/chậu trung bình và 250.000-270.000 đồng/chậu lớn. Đối với cúc đại đóa, dao động từ 100.000-150.000 đồng/chậu nhỏ; từ 200.000-230.000 đồng/chậu trung bình và 800.000-1 triệu đồng/chậu lớn.

Ông Trần Ngọc Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân phường Ninh Giang, cho biết giá hoa dự báo tăng nhẹ để bù lại các chi phí khác đã tăng trong thời gian chăm bón cho vụ hoa tết năm nay.

“Năm ngoái vào ngày 29 Tết thì bà con đã bán hết hoa. Doanh thu vụ hoa năm ngoái là 13 tỷ đồng, lãi toàn phường 6 tỷ đồng. Nhiều hộ dân trong phường nhờ trồng hoa mà trở nên khá giả, đón Tết sung túc”, ông Hiếu nói.

Rộn ràng “vựa” hoa lớn nhất Quảng Bình 

Cách thành phố Đồng Hới chừng 5km về phía bắc, giữa cái thời tiết se lạnh, làng hoa ở xã Lý Trạch (huyện Bố Trạch) - “vựa” hoa lớn nhất của tỉnh Quảng Bình cũng đang rộn ràng đón Tết.

Vườn hoa của các hộ dân Lý Trạch đã nở rộ
Vườn hoa của các hộ dân Lý Trạch đã nở rộ

Theo như nhiều người dân kể lại, trước đây hàng chục hecta vùng đất này do cằn cỗi nên người dân chỉ trồng các loại cây lương thực như dưa, sắn, khoai, ngô…, một số ít thì bị bỏ hoang, chẳng ai lui tới. Theo thời gian, đất xấu dần, diện tích ngày càng bị thu hẹp nên nhiều hộ dân đã bàn nhau mở ý tưởng trồng hoa nhằm mục đích chuyển đổi hình thức kinh doanh.

Ban đầu chỉ lắt nhắt vài người trồng thử, nhưng chỉ sau vài năm, diện tích trồng hoa đã lên tới hàng chục hecta đem lại một nguồn thu nhập lớn cho các hộ nông dân tại xã Lý Trạch này.

Những thửa đất cằn cỗi ngày nào, bây giờ nhìn lại ai cũng không khỏi ngỡ ngàng trước nhiều khu vườn nằm trên diện tích hàng chục hecta với một màu xanh ngát, vàng rực đang được bà con chăm sóc cẩn thận nhằm phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán (Ất Mùi 2015).

Ông Nguyễn Hữu Khiều (thôn 3, xã Lý Trạch) là một trong số những hộ tiên phong trong phong trào trồng hoa của xã cho biết: “Trước đây, chưa có kinh nghiệm lắm nên gia đình tôi chỉ trồng mỗi hoa cúc thôi mong bán cho được trong những ngày rằm và dịp Tết trên vài thước đất, nhưng sau thấy có hiệu quả kinh tế nên chúng tôi không ngừng mở rộng diện tích và học hỏi cách trồng. Đến nay gia đình đã có vườn hoa gần 3 hecta”.

Chỉ với 3 hecta vườn trồng hoa, mỗi năm gia đình ông Khiều thu về gần 1 tỉ đồng
Chỉ với 3 hecta vườn trồng hoa, mỗi năm gia đình ông Khiều thu về gần 1 tỉ đồng

Theo ông Khiều, gia đình ông chủ yếu trồng các loại hoa phổ biến như hoa cúc, hoa ly, hoa lay ơn, hoa vạn thọ…đang phát triển tốt dần lên. Với diện tích gần 3 hecta và các loại hoa đem lại hiệu quả kinh tết cao, mỗi năm gia đình ông thu nhập gần 1 tỉ đồng từ việc bán hoa.

Năm nay, thời tiết thuận hòa nên người dân Lý Trạch vui mừng khôn xiết, trước kia bà con chủ yếu trồng những loài hoa ít sâu bệnh và dễ sinh trưởng như hoa cúc, hoa vạn thọ và lay ơn nhưng chỉ 5 năm trở lại đây, hoa ly, hoa đồng tiền cũng được người dân nơi đây đưa vào trồng thử nghiệm và cũng cho năng suất cao.

Trao đổi với PVDân trí,ông Lê Tuấn Tôn, Chủ tịch UBND xã Lý Trạch cho biết: “Nghề trồng hoa được xem là một hướng phát triển mới cho người nông dân trên địa bàn và đây là nghề giúp thoát nghèo cho không ít hộ gia đình, vựa hoa năm nay phát triển tốt vì thời tiết thuận lợi, tuy nhiên người dân vẫn đang sản xuất theo kiểu manh mún, tự phát nên “mạnh ai nấy làm” khiến làng hoa Lý Trạch vẫn chưa được nhiều người biết đến.”

Cũng theo ông Tôn, theo thống kê của UBND hiện toàn xã đã có hơn 20 hecta đất trồng hoa, các loại hoa được trồng trên địa bàn chủ yếu được phục vụ trong các ngày rằm, ngày lễ và đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán.

Nói về phương pháp nhân rộng mô hình, tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho bà con phát triển nghề trồng hoa, ông Tôn cho biết thêm: “Xã đang đề xuất với tỉnh và Sở Khoa học Công nghệ để chủ động cung ứng nguồn giống cho bà con bởi hiện nay nguồn giống được nhập từ nhiều nơi xa, chi phí vận chuyển khá cao”.

Nằm trên dải đất chật hẹp của vùng đất miền trung đầy nắng gió, khắc nghiệt bởi thời tiết nhưng làng hoa đang từng ngày khởi sắc và hứa hẹn sẽ có một mùa hoa đầy màu sắc phục vụ trong dịp Tết Nguyên Đán tới.

Viết Hảo - Văn Lịnh