Những kết quả quan trọng trong chuyến công du của Thủ tướng Phạm Minh Chính

Bạch Huy Thanh

(Dân trí) - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định như vậy khi trả lời báo chí về kết quả chuyến công tác vừa qua của Thủ tướng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có chuyến thăm chính thức Malaysia, tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 46 và các Hội nghị Cấp cao liên quan.

Đưa quan hệ Việt Nam - Malaysia bước vào giai đoạn phát triển mới

Ông Sơn cho biết chuyến thăm chính thức Malaysia của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành công tốt đẹp và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trong suốt chuyến thăm, Chính phủ Malaysia đã dành cho Thủ tướng và đoàn sự đón tiếp trọng thị, ấm áp với những nghi lễ cao nhất; thể hiện sự coi trọng đặc biệt dành cho Việt Nam - Đối tác Chiến lược Toàn diện duy nhất của Malaysia trong ASEAN.

Những kết quả quan trọng trong chuyến công du của Thủ tướng Phạm Minh Chính - 1

Thủ tướng Anwar Ibrahim chủ trì lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Malaysia (Ảnh: TTXVN).

Theo Phó Thủ tướng, chuyến thăm nhằm triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng XIII, thể hiện ưu tiên của Việt Nam trong việc đưa quan hệ với các nước láng giềng, các đối tác quan trọng, trong đó có Malaysia, tiếp tục phát triển sâu hơn, toàn diện hơn, thực chất hơn, đột phá hơn.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các cuộc trao đổi thực chất, hiệu quả với lãnh đạo cấp cao Malaysia, trong đó hai bên nhất trí thiết lập cơ chế trao đổi thường niên giữa hai Thủ tướng nhằm kịp thời rà soát, tháo gỡ các khó khăn, đưa hợp tác song phương phát triển xứng tầm khuôn khổ mới.

Hai nước đã công bố hoàn thành việc xây dựng Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giai đoạn 2025-2030, hướng tới ký kết trong năm nay.

Hai Thủ tướng cũng chia sẻ quan điểm về nhiều vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó nhất trí duy trì lập trường chung của ASEAN trong vấn đề Biển Đông.

Hai bên đã nhất trí về những định hướng tăng cường hơn nữa kết nối hai nền kinh tế; nhất trí phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng; hạn chế áp dụng các rào cản thương mại; tạo thuận lợi xuất nhập khẩu các mặt hàng hai bên có tiềm năng, thế mạnh.

Bên cạnh đó, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, chuyển đổi năng lượng công bằng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo...

Ông Sơn cho biết các nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và thúc đẩy ký kết các văn kiện liên quan nhằm đẩy mạnh hợp tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng và các tổ chức khủng bố, phản động.

Đồng thời, nhất trí xem xét việc thành lập cơ chế tham vấn về các vấn đề trên biển và thiết lập đường dây nóng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), theo ông Sơn.

Những kết quả quan trọng trong chuyến công du của Thủ tướng Phạm Minh Chính - 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tại Kuala Lumpur, Malaysia (Ảnh: TTXVN).

Phó Thủ tướng cho biết các cơ quan và doanh nghiệp lớn hai nước đã tích cực đàm phán, thống nhất và đạt được 3 thỏa thuận quan trọng, mang tính đột phá trong lĩnh vực hợp tác năng lượng và giáo dục - đào tạo.

Đặc biệt, theo ông Sơn, trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN 46, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cùng các Thủ tướng Malaysia và Singapore đã chứng kiến lễ ký Phụ lục Thỏa thuận hợp tác phát triển về việc xuất khẩu điện gió ngoài khơi từ Việt Nam sang Singapore giữa Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), MYEC (Malaysia) và Sembcorp (Singapore).

Ông nhấn mạnh đây là bước tiến lớn trong hợp tác năng lượng, không chỉ giúp cụ thể hóa những chương trình hợp tác phù hợp với chính sách chuyển dịch năng lượng tái tạo của hai nước, mà còn mở ra triển vọng xây dựng Lưới điện chung ASEAN.

"Chuyến thăm chính thức Malaysia của Thủ tướng Chính phủ đã thành công tốt đẹp, tạo xung lực mạnh mẽ đưa quan hệ Việt Nam - Malaysia bước vào giai đoạn phát triển mới", ông Sơn nêu rõ.

Nhiều dấu mốc đáng nhớ của ASEAN

Phó Thủ tướng cho biết Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 46 và các hội nghị liên quan vừa khép lại với nhiều dấu mốc đáng nhớ.

Dấu mốc đầu tiên là việc lãnh đạo các nước ASEAN ký Tuyên bố Kuala Lumpur về "ASEAN 2045: Tương lai chung của chúng ta" và thông qua Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 cùng bốn chiến lược về chính trị - an ninh, kinh tế, văn hóa - xã hội và kết nối, thể hiện vai trò chủ động dẫn dắt của ASEAN trong định hình tương lai của khu vực, khơi dậy khát vọng phát triển và vươn tầm mạnh mẽ của ASEAN vì hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng chung.

Những kết quả quan trọng trong chuyến công du của Thủ tướng Phạm Minh Chính - 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo ASEAN, GCC và Trung Quốc (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Dấu mốc lịch sử thứ hai là việc các nước ASEAN nhất trí kết nạp Timor-Leste làm thành viên thứ 11 của ASEAN vào tháng 10 tới.

Ông Sơn cho rằng quyết định này đánh dấu bước mở rộng mới của ASEAN sau ba thập kỷ, thể hiện tinh thần bao trùm, gắn bó và kết nối của Cộng đồng ASEAN; không chỉ là bước tiến lịch sử của Timor-Leste, mà còn là cơ hội để ASEAN mở ra không gian mới cho hợp tác và phát triển.

Điểm nhấn thứ ba của các hội nghị lần này theo ông Sơn là tư duy mở rộng liên kết của ASEAN để thích ứng với các biến động về địa chính trị, địa kinh tế.

Theo đó, không chỉ củng cố và khai thác dư địa hợp tác đầu tư và thương mại nội khối và với các đối tác hiện có, ASEAN tích cực thúc đẩy liên kết vượt ra ngoài khu vực với việc tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN-GCC và Hội nghị cấp cao ASEAN - GCC - Trung Quốc, mở ra cơ hội mới cho đa dạng hóa đối tác, thị trường và chuỗi cung ứng, tạo đà cho hợp tác liên khu vực phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Trong thành công chung của các hội nghị, ông Sơn nhấn mạnh đoàn Việt Nam do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đã thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm và có nhiều đóng góp thiết thực cùng nhiều đề xuất mang tính bứt phá.

Những thông điệp và đóng góp của Việt Nam tại hội nghị đã góp phần lan tỏa những tư duy đổi mới trong ASEAN, tiếp tục khẳng định vai trò chủ động, tích cực, trách nhiệm của Việt Nam cùng kiến tạo tương lai phát triển ổn định và bền vững cho khu vực, theo ông Sơn.

Những kết quả quan trọng trong chuyến công du của Thủ tướng Phạm Minh Chính - 4

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường (Ảnh: TTXVN).

Bên cạnh đó, ông Sơn cho hay nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo Chính phủ đã gặp gỡ, tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao nhiều nước láng giềng, đối tác chiến lược và đối tác quan trọng.

Theo ông Sơn, tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc, hai bên đánh giá cao ý nghĩa lịch sử chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Hai bên khẳng định sẽ tập trung nỗ lực triển khai hiệu quả nhận thức chung giữa lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước.

Phó Thủ tướng cho biết hai bên khẳng định tăng cường trao đổi chiến lược cấp cao, củng cố tin cậy chính trị, đẩy mạnh hợp tác thực chất đạt tiến triển cụ thể, nhất là về thương mại, đầu tư chất lượng cao, kết nối đường sắt, quyết tâm khởi công tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng trong năm 2025.