Bình Định:

Những bóng hồng điều khiển giao thông trên đường phố Quy Nhơn

(Dân trí) - Sáng 3/12, không ít người tham gia giao thông tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, rất ngạc nhiên và thấy thích thú khi chứng kiến những nữ CSGT đứng điều khiển giao thông giữa các ngã tư đường phố.


Đây là mô hình thí điểm phân công nữ CSGT chỉ huy, điều tiết giao thông do Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Bình Định ra quân thực hiện từ ngày 1 đến ngày 10/12, trên địa bàn TP Quy Nhơn.

Theo đó, 30 nữ CSGT toàn tỉnh được huy động sẽ luân phiên nhau điều khiển tại 15 chốt giao thông trong nội thành TP Quy Nhơn vào những giờ cao điểm, lượng phương tiện tham gia giao thông đông.

Hình ảnh đẹp của nữ CSGT tỉnh Bình Định
30 nữ CSGT tỉnh Bình Định tham gia điều tiết giao thông trên các tuyến đường nội thị TP Quy Nhơn.

Tại mỗi chốt bố trí 3 nữ CSGT đứng điều tiết, mỗi ngày làm việc 2 ca, sáng từ 6h30 đến 7h30, chiều từ 16h30 đến 17h30. Ngoài ra còn 2 ca trực từ 10h30 đến 11h30 và từ 14h đến 15h mỗi ngày.

Ghi nhận sáng 3/12, tại ngã tư đèn đỏ giao nhau giữa đường Ngô Mây – Nguyễn Thái Học; Lê Thánh Tôn – Nguyễn Thái Học; Trương Dương – Nguyễn Thị Định (TP Quy Nhơn), hình ảnh những nữ CSGT đứng trên bục giữa ngã tư đường điều tiết giao thông khiến không ít người thấy lạ lẫm và thích thú. Mọi người dường như bớt vội vã hơn ngày thường, có người dù đã đi qua vẫn cố quay lại ngắm các nữ CSGT làm nhiệm vụ.

“Đường phố Quy Nhơn chưa đến mức bị kẹt xe nhưng vào giờ tan sở tại một số ngã tư xe cộ nhiều. Nếu có lực lượng nữ CSGT đứng điều tiết hy vọng sẽ giúp giảm va quẹt, ùn tắc. Tôi ủng hộ. Tôi cảm thấy các nữ CSGT đứng làm nhiệm vụ rất thân thiện”, một người tham gia giao thông nhận xét.

Trao đổ với PV Dân trí, Thiếu tá Ngô Cự Vinh, Phó Phòng CSGT đường bộ, đường sắt - Công an tỉnh Bình Định cho biết, mô hình nữ CSGT xuống đường trực tiếp điều tiết, chỉ huy giao thông không những góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, điều khiển giao thông của CSGT mà còn tạo nên hình ảnh thân thiện với người tham gia giao thông.

Thiếu tá Vinh cho biết thêm, ngoài lực lượng nữ CSGT chỉ huy, điều tiết, cơ quan còn bố trí thêm lực lượng kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm an toàn giao thông. Qua đó, vừa xử lý vừa nhằm tuyền truyền, giáo dục, nâng cao ý thức cho người tham gia giao thông tốt hơn.

Một số hình ảnh PV Dân trí ghi nhận sáng nay:

30 nữ CSGT tỉnh Bình Định tham gia điều tiết giao thông trên các tuyến đường nội thị TP Quy Nhơn.
Nữ CSGT điều tiết giao thông tại ngã tư giữa đường Nguyễn Thái Học - Ngô Mây (TP Nhơn) tạo cảm giác thân thiện cho người đi đường
Thay ca
Thay ca

 
Thay ca
 
30 nữ CSGT tỉnh Bình Định tham gia điều tiết giao thông trên các tuyến đường nội thị TP Quy Nhơn.
Thay ca
Thay ca
Hình ảnh đẹp của nữ CSGT tỉnh Bình Định
Hình ảnh đẹp của nữ CSGT tỉnh Bình Định
Hình ảnh đẹp của nữ CSGT tỉnh Bình Định

Sự xuất hiện của những nữ CSGT xinh đẹp hy vọng sẽ giúp người tham gia giao thông với thái độ nền nã hơn.
 

Doãn Công