Bình Định:

Nhóm lửa đuổi muỗi cho bò, suýt nướng cả… đàn bò

(Dân trí) - Trong lúc nhóm lửa bằng rơm ướt để tạo khói đuổi muỗi cho đàn bò, gia đình ông T. đã bất cẩn để ngọn lửa cháy lan sang kho chứa rơm khiến lửa bốc cháy dữ dội, uy hiếm nhiều hộ dân lân cận…

Đến hơn 19h tối ngày 26/11, lực lượng PCCC tỉnh Bình Định mới khống chế được đám cháy tại kho chứa rơm chăn nuôi gia súc của hộ ông Đ.T.T. (51 tuổi, KV 2, phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn).

Đông đảo người dân cùng tham gia chữa cháy.
Đông đảo người dân cùng tham gia chữa cháy.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h chiều cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Định đã nhận được tin báo cháy khẩn cấp từ người dân. Ngay lập tức, đơn vị đã huy động 2 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy và 21 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường cùng người dân địa phương tham gia chữa cháy.

“Khi chúng tôi đến hiện trường, đám cháy này đã bắt đầu lan sát vào nhà dân lân cận. Nhiệm vụ ban đầu, chúng tôi huy động lực lượng không cho ngọn lửa cháy lan vào nhà dân, sau đó mới tiến đến dập tắt đám cháy hoàn toàn”, một cán bộ PCCC cho biết.

Theo gia đình ông T., do những ngày qua thời tiết thay đổi liên tục nên xuất hiện nhiều muỗi nên gia đình mới đem rơm ướt ra để đốt tạo khói đuổi muỗi. Do bất cẩn nên đám cháy lan thiêu rụi cả kho chứa rơm, uy hiếp các hộ dân lân cận.

Dù trời mưa nhưng ngọn lửa cháy âm ỉ trong kho chứa rơm khiến việc chữa cháy gặp khó khăn.
Dù trời mưa nhưng ngọn lửa cháy âm ỉ trong kho chứa rơm khiến việc chữa cháy gặp khó khăn.

“Tôi đang nấu đồ ăn trong nhà thì nghe ngoài kho chứa rơm có tiếng nổ đôm đốp của ống tre, mới chạy ra xem thì phát hiện ngọn lửa bắt đầu bốc lên. Tôi hốt hoảng kêu làng xóm đến giúp chữa cháy nhưng không được nên mới điện báo khẩn cấp đến lực lượng chữa cháy để giúp. Lúc xảy ra vụ cháy, có 3 con bò trong chuồng sát kho chứa rơm. May bò chạy thoát nhưng giờ cũng không biết chúng chạy đi đâu”, vợ ông T. nói.

Doãn Công