1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM vào mùa mưa
  4. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

Hà Nội:

Nhóm đạo chích ngoại quốc chuyên đục két sắt sa lưới

(Dân trí) - 5 người đàn ông quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, cùng một “nữ quái” người Việt đã gây ra cả chục vụ đục két, cướp tài sản ở Hà Nội. Có vụ, nhóm đối tượng này trộm được gần 1 tỷ đồng.

Nhóm đạo chích ngoại quốc chuyên đục két sắt sa lưới - 1
Các đối tượng trong vụ án.
 
Ngày 15/9, Công an Hà Nội cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 5 người đàn ông quốc tịch Trung Quốc và một phụ nữ người Việt về hành vi cướp và trộm cắp tài sản. Đứng đầu nhóm này là Bùi Công Minh (46 tuổi). Các đối tượng khác gồm: Hà Mãn Hiền (42 tuổi), Nhiếp Anh Hưng (33 tuổi), Dương Lập Ngọc (36 tuổi), Chu Khoáng Hồng (40 tuổi) cùng quốc tịch Trung Quốc và Lù Thị Mai (23 tuổi, ở Hà Giang).

Theo điều tra của cơ quan công an, thời gian vừa qua, ở các địa bàn như quận Long Biên, huyện Từ Liêm, Đông Anh, Sóc Sơn, Hoài Đức liên tiếp xảy ra các vụ trộm. Kẻ trộm thường đột nhập vào các trường học, cơ quan nhà nước... Gần đây nhất, khoảng 2h sáng ngày 6/9, một nhóm người xông vào ĐH Thành Đô (Hoài Đức), trói bảo vệ, sau đó phá 3 chiếc két sắt lấy đi 30 triệu đồng. Cơ quan điều tra vào cuộc, nhanh chóng làm rõ và bắt giữ 6 nghi phạm trên.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận thường nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, sau đó thuê nhà nghỉ ở Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên... và mua xe máy làm phương tiện đi lại. Chúng thường mang theo kìm thủy lực, tuýp nước, xà cầy để đi cướp và trộm cắp tài sản. Ban ngày, chúng chia thành các nhóm đi đến những nơi có cơ quan, doanh nghiệp, trường học... để tăm tia các phòng của thủ quỹ và kế toán làm việc.
 
Nhóm đạo chích ngoại quốc chuyên đục két sắt sa lưới - 2
Tang vật bị cơ quan công an thu giữ.

Sau khi “khảo sát”, chúng liên lạc bằng điện thoại và hẹn gặp nhau sau 23h và cùng đến nơi “màu mỡ” để gây án. Khi gây án, mỗi đối tượng được giao một nhiệm vụ, kẻ cảnh giới, kẻ dùng kìm phá khóa phòng để két; kẻ dùng xà cầy phá cửa két lấy tiền. Số tiền cướp, trộm được chúng chia nhau, đổi ra ngoại tệ. Cơ quan công an xác định, chúng đã gây ra 11 vụ cướp, trộm.

Ngày 3/9, các đối tượng vào Việt nam, thuê 2 khách sạn ở Hà Nội và một khách sạn ở Bắc Ninh. Chúng góp tiền mua 2 xe máy Nouvo màu đen để đi lại. 2h sáng ngày 6/9, Minh, Hưng, Hiền, Ngọc và Hồng mang theo dao nhọn, kìm, băng dính, dây thừng, tuýp sắt, xà cầy đến cổng trường Thành Đô. Hiền ở ngoài trông xe, 4 tên trèo tường rào vào khống chế bảo vệ. Chúng trói nạn nhân, dùng băng dính bịt mồm rồi kéo nhau đi phá két sắt, lấy tiền.

Trong số các phi vụ, Lù Thị Mai tham gia với cả nhóm trong lần đột nhập vào Viện Bảo vệ thực vật ở Từ Liêm ngày 11/1, lấy cắp được khoảng 920 triệu đồng. Ba vụ khác, nhóm này trộm được số tiền khá lớn. Ngày 16/3, chúng đột nhập vào Trung tâm y tế hàng không (ở phường Bồ Đề, quận Long Biên), lấy 300 triệu đồng. Ngày 19/4, tại một công ty chuyển phát nhanh ở đường Phạm Văn Đồng, Minh và đồng bọn cuỗm được 150 triệu. Gần 10 ngày sau, chúng phá két tại công ty xây dựng Việt Hà, lấy được 600 triệu đồng.

Hiện cơ quan điều tra mới chỉ thu giữ được hơn 26 triệu đồng, 2 xe Nouvo, một xe Air Blade, cùng đồ nghề gây án của nhóm đạo chích trên.

Tiến Nguyên