1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhóm côn đồ chém người điên cuồng trong đám cưới

(Dân trí) - Thấy một thanh niên đến dự đám cưới em trai bị nhóm côn đồ tấn công, Trần Văn Thanh (trú thôn 2, Xuân Viên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) liền chạy ra can ngăn. Không ngờ, Thanh lại trở thành nạn nhân kế tiếp của nhóm côn đồ.

Khoảng 21h ngày 25/4, anh Hoàng Văn Toản (SN 1976, trú tại thôn 8, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân) đang ngồi uống rượu cùng một số thanh niên khác trong bữa tiệc đám cưới Trần Thanh Bình thì bất ngờ bị 3 thanh niên lao vào tấn công bằng chén và vỏ chai bia. Tiếp đó chúng dùng mã tấu chém anh Toản một nhát vào đầu. Bị thương nặng ở mặt và tay, anh Toản hoảng hốt tháo chạy.

Thấy khách tới đám cưới của em bị tấn công, anh Trần Văn Thanh (SN 1981, anh trai của chú rể, hiện là bộ đội Cục kỹ thuật thuộc Quân đoàn III) liền đuổi theo can ngăn. Lập tức anh Thanh bị một tên côn đồ hất ngã xuống đất và bị chém một nhát ở bàn chân.

Sau đó, nhóm côn đồ tiếp tục tìm anh Toản chém tiếp nhưng anh Toản đã kịp chạy thoát thân. Không đuổi kịp anh Toản, 3 thanh niên quay trở lại tìm anh Thanh để chém tiếp. Anh Thanh lê vào nấp dưới một cái xe bò nhưng vẫn bị nhóm côn đồ phát hiện. Bọn chúng tiếp tục chém thêm nhiều nhát vào chân, mông anh Thanh trước khi lên xe tẩu thoát.
 
Nhóm côn đồ chém người điên cuồng trong đám cưới - 1
Chiếc xe bò loang vết máu của nạn nhân Thanh. (Ảnh: Hà Vân)
 
Người nhà lập tức đưa anh Thanh tới Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân sơ cứu; sau đó được chuyển gấp lên Bệnh viện Quân Y IV (TP Vinh) khâu, mổ vết thương. Qua kiểm tra, các bác sỹ xác nhận anh Thanh bị chém 6 nhát sau xương sống bên phải, mông phải, với độ sâu từ 4 - 5cm; đặc biệt, nhát chém ở bàn chân phải khiến nạn nhân gần đứt lìa bàn chân.
 
Nhóm côn đồ chém người điên cuồng trong đám cưới - 2
Nạn nhân Thanh đã được khâu và băng bó vết thương, nhưng tình trạng sức khỏe đang rất nguy kịch (Ảnh: Hà Vân)
 
Bệnh viện Quân khu IV cho biết: Hiện nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch do mất quá nhiều máu, liên tục lên cơn sốt. 
 
Theo người nhà nạn nhân và người dân Xuân Viên, hai tên trong nhóm côn đồ gây ra vụ chém điên cuồng nói trên đều là người địa phương và vừa mới ra tù cách đây một năm vì tội trộm cắp tài sản. Tên còn lại vẫn chưa xác định được danh tính.
 
Nhóm côn đồ chém người điên cuồng trong đám cưới - 3
Công an xã Xuân Viên đã có mặt tại Bệnh viện lấy lời khai của nạn nhân, điều tra nguyên nhân và thủ phạm của vụ tấn công (Ảnh: Hà Vân)
 
Sáng 27/4, trao đổi với Dân trí, phía công an xã Xuân Viên đã xác nhận vụ việc nói trên và cho biết, công an xã đã báo cáo với công an huyện Nghi Xuân phối hợp, sớm điều tra thủ phạm.

Anh Vân - Văn Dũng