Quảng Trị:

Nhiều trường hợp đăng tải văn bản mạo danh UBND tỉnh liên quan Covid-19

Đăng Đức

(Dân trí) - Liên quan đến dịch Covid-19, có nhiều trường hợp đăng tải thông tin không đúng sự thật về văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh cho học sinh nghỉ học. Văn bản trên được xác định là giả mạo.

Nhiều trường hợp đăng tải văn bản mạo danh UBND tỉnh liên quan Covid-19 - 1

Ông Nguyễn Hoàn – Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Quảng Trị thông tin về các trường hợp bị xử lý do đăng tải thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội.

Thông tin tại cuộc họp giao ban báo chí 6 tháng đầu năm vào chiều 31/7, ông Nguyễn Hoàn - Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Quảng Trị cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, đơn vị này đã xử phạt nhiều trường hợp đăng tải thông tin sai lệch trên mạng xã hội.

Ông Nguyễn Hoàn nêu dẫn chứng, liên quan đến dịch bệnh Covid-19, vừa qua có nhiều trường hợp đăng tải thông tin không đúng sự thật về văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh cho học sinh nghỉ học. Văn bản trên sau đó được xác định là giả mạo.

Những trường hợp này đã được cơ quan chức năng chấn chỉnh, nhắc nhở, nhưng xét thấy chưa gây ra hậu quả nên không xử phạt.

Ngoài ra, có trường hợp bị xử lý do thông tin trên mạng xã hội về cuộc bầu cử Chủ tịch UBND tỉnh, xúc phạm tổ chức Đảng và tổ chức Nhà nước, ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự xã hội.

Cụ thể Sở TT&TT đã ra quyết định xử phạt đối với C.V.H. (SN 1970, trú tại huyện Vĩnh Linh) về hành vi đăng tải thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước; đưa tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân trên trang Facebook cá nhân.

Làm việc với cơ quan công an và Sở TT&TT, cá nhân này đã thừa nhận các hành vi của mình, cam kết gỡ bỏ, không tái phạm.

Xác định các thông tin đối tượng C.V.H. đăng tải trên mạng xã hội là không đúng sự thật, Công an huyện Gio Linh, Công an tỉnh Quảng Trị đã thu thập tài liệu, chứng cứ, củng cố hồ sơ, phối hợp với Sở TT&TT tỉnh Quảng Trị, ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng, yêu cầu C.V.H. gỡ bỏ toàn bộ nội dung thông tin đã đăng tải, chia sẻ trên không gian mạng.