1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhiều phụ nữ phải đi bộ 6km để lấy nước sạch!

“Có những nơi trên thế giới, nhiều phụ nữ phải đi bộ 6 km để lấy nước sạch về cho gia đình”. Đó là phần mở đầu bài phát biểu cảm nghĩ của em Nguyễn Hà Như, lớp 4/1 trường Phan Đình Phùng, Q.3, TPHCM trong chương trình “Chung tay bảo vệ nguồn nước” nhân Ngày Nước Thế giới.

Chương trình “Chung tay bảo vệ nguồn nước” nhân Ngày Nước Thế giới do La Vie - thành viên của tập đoàn nước đóng chai Nestlé Waters - tổ chức với sự tham gia của các em học sinh ở Hà Nội và TPHCM. Bằng cách viết dung dị, chân thật nhưng sâu sắc, các học sinh tiểu học đã chứng tỏ cho người lớn thấy rằng dù tuổi nhỏ nhưng các em đã có ý thức trong việc bảo vệ nguồn nước, bảo vệ hành tinh xanh.



Học sinh tiểu học chăm chú tìm hiểu thông tin về nguồn nước.

Học sinh tiểu học chăm chú tìm hiểu thông tin về nguồn nước.

Lời kêu gọi của cô học sinh lớp 4

“Có những nơi trên thế giới, nhiều người phụ nữ phải đi bộ 6 km để lấy nước sạch về cho gia đình” - Đó là phần mở đầu bài phát biểu cảm nghĩ của em Nguyễn Hà Như, lớp 4/1 trường Phan Đình Phùng, Q.3, TPHCM, cho thấy phần nào sự hiểu biết của các em về giá trị của nước sạch và sự khan hiếm của nguồn nước.

Như ví nước như “thuốc bổ thiên nhiên mà tạo hóa ban tặng cho con người bởi không có nước thì sẽ không có sự sống”. Hiểu được tầm quan trọng của nước từ các hoạt động của chương trình, cô trò nhỏ lớp 4 đã kêu gọi các bạn bè cùng lứa: “Vì nước sạch là vô cùng quan trong nên mọi người trong chúng ta cần trân trọng, sử dụng hợp lý nguồn nước”.

Cô bé Ngô Thị Hiền Mai, trường Đặng Trần Côn A, Q. Thanh Xuân, Hà Nội, lại có những phân tích già dặn, sâu sắc: “Nhờ chương trình em biết thêm rằng nước là thứ không thể thiếu trong cuộc sống. Nước rất cần thiết cho cuộc sống của con người. Để khỏe mạnh, chúng ta cần uống nước mỗi ngày. Tuy nhiên nước không phải là tài nguyên vô hạn. Để có nước sạch chúng ta phải qua rất nhiều công đoạn. Vì thế ta cần phải tiết kiệm, bảo vệ nguồn nước khỏi những thách thức như gia tăng dân số, biến đổi khí hậu, ô nhiễm nguồn nước”.

Thông qua chương trình, Mai cũng đưa ra lời kêu gọi: “Chúng ta cần nhắc nhở mọi người tiết kiệm nước, trân trọng nước hơn. Mỗi người một hành động nhỏ cũng góp phần bảo vệ nguồn nước, giúp cuộc sống xung quanh tươi đẹp hơn”.

“Tôi ngạc nhiên khi thấy bé không còn bỏ phí nước sạch”

Cùng tham gia chương trình năm nay, chứng kiến các em học sinh hiểu hơn về giá trị nguồn nước, các thầy cô nhận xét đây là một chương trình mang giá trị giáo dục và nhân văn, giúp “các em hiểu nhanh hơn, nhớ lâu hơn các bài học về giá trị bảo vệ nguồn nước với các hoạt động ngoại khóa vui và thực tiễn như thế” – như lời chia sẻ của cô Hà, giáo viên tại TPHCM.

Cùng chung tay bảo vệ nguồn nước.

Cùng chung tay bảo vệ nguồn nước.

Không chỉ giáo viên, phụ huynh cũng khuyến khích các em tích cực tham gia chương trình vì nhìn thấy những chuyển biến tích cực từ chính con em mình. Chị Hạnh Dung, phụ huynh một học sinh ở trường Đặng Trần Côn A (Hà Nội) chia sẻ: “Từ hơn một tuần nay, thấy bé bớt nghịch nước, uống nước sạch ly chứ không bỏ dở như trước, tôi rất ngạc nhiên. Tìm hiểu nguyên nhân về sự tiến bộ của con, tôi mới hiểu bé học được từ chương trình ngoại khóa tại trường. Tôi hi vọng nhờ các chương trình như vậy, con sẽ hiểu được nhiều bài học giá trị và có hành động thiết thực giúp ích cho cuộc sống”.

Chia sẻ của phụ huynh và thầy cô cũng là điều mà La Vie mong muốn thông qua các hoạt động tuyên truyền bảo vệ nguồn nước hàng năm nhân Ngày Nước Thế giới. Đại diện La Vie, ông Nicolas Boustany, Giám đốc nhà máy chia sẻ: “Chúng tôi hi vọng từ các hoạt động của mình, các em học sinh sẽ hiểu hơn giá trị của nguồn nước để từ đó các em có ý thức bảo vệ nguồn nước. Riêng công ty chúng tôi luôn coi việc bảo vệ nguồn nước sạch là sứ mệnh hàng đầu. Công ty luôn áp dụng các công nghệ sản xuất hiện đại, sử dụng tối ưu nhất nguồn nước khoáng ngầm từ thiên nhiên nhằm mang lại những sản phẩm nước khoáng thiên nhiên đóng chai trong lành với vi khoáng dịu nhẹ cho cộng đồng mỗi ngày”.

Khoe kiến thức về nước sạch và làm sao để bảo vệ nguồn nước.

Khoe kiến thức về nước sạch và làm sao để bảo vệ nguồn nước.

Đây là năm thứ sáu liên tiếp La Vie và tập đoàn Nestlé Waters cùng đồng hành nhân Ngày Nước Thế giới, sẽ thu hút hơn 17.000 trẻ em, 880 nhân viên của 34 quốc gia trên toàn cầu . Tại Việt Nam, vào tháng 3, La Vie đã hưởng ứng sự kiện với sự tham gia của 8.400 học sinh; hơn 200 nhân viên công ty và 50 đại diện ban ngành đoàn thể tại TPHCM, Long An, Hà Nội và Hưng Yên.

PV