Bạc Liêu:

Nhiều người gửi đơn "cầu cứu" xin bán hàng tại chỗ vì "sống không nổi"

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Bạc Liêu thắt chặt một số hoạt động, trong đó các hàng quán ăn uống không được bán tại chỗ. Nhiều chủ quán "sống không nổi" nên gửi đơn "cầu cứu" Bí thư, Chủ tịch tỉnh xin được bán lại có kiểm soát.

Mới đây, nhiều chủ hàng quán ăn, uống tại tỉnh Bạc Liêu đã có đơn "cầu cứu" gửi Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Y tế… xin được mua, bán tại chỗ trở lại có kiểm soát vì họ đang gặp khó khăn từ nhiều tháng qua.

Nhiều người gửi đơn cầu cứu xin bán hàng tại chỗ vì sống không nổi - 1

Một quán cà phê đóng cửa nhiều tháng qua (Ảnh: HH).

Theo đơn gửi lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu của chủ một cơ sở kinh doanh ở phường 3, trong 5 tháng qua, các cơ sở kinh doanh tại Bạc Liêu đã hợp tác rất tốt trong việc phòng chống dịch bệnh lây lan. Hiện nay hầu hết các cơ sở kinh doanh tại địa phương đã được hoạt động trở lại, trừ các cơ sở kinh doanh dịch vụ vẫn chưa được cho phép.

"Chúng tôi viết thư này thành khẩn mong muốn các lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu xem xét cho phép hoạt động trở lại để tạo thu nhập, đóng thuế cho Nhà nước và tạo công ăn việc làm cho người lao động. Vì sau 6 tháng không hoạt động hiện các cơ sở chúng tôi không cầm cự nổi cho thời gian tiếp theo" - chủ một cơ sở nêu rõ.

Một nữ chủ quán cà phê ở phường 1 cho biết, mỗi tháng chị thuê mặt bằng cả chục triệu đồng. Mấy tháng qua quán không được hoạt động nên chị gặp rất nhiều khó khăn.

Trong khi đó, một chủ quán ăn uống ở phường 7 cũng cho biết, tiền thuê mặt bằng mỗi tháng khá cao, trong khi bị dừng hoạt động trong thời gian dài khiến việc kinh doanh như phá sản.

Nhiều người gửi đơn cầu cứu xin bán hàng tại chỗ vì sống không nổi - 2

Một quán ẩm thực đóng cửa (Ảnh: CTV).

Các chủ cơ sở kinh doanh ăn, uống cũng cam kết với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu là khi được hoạt động trở lại sẽ đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch về phòng, chống dịch bệnh của các cấp chính quyền đề ra.

Trong thời gian qua, tình hình dịch bệnh của tỉnh Bạc Liêu diễn biến khá phức tạp, do đó tỉnh này ngoài thực hiện cấp độ dịch còn đưa ra một số quy định thắt chặt hơn nữa.

Tỉnh Bạc Liêu yêu cầu từ 20h đêm hôm trước đến 4h sáng hôm sau mọi người dân không được ra đường, trừ một số trường hợp đặc thù; các cơ sở, quán ăn, uống, nhà hàng chỉ được bán mang về và chỉ được phép hoạt động từ 4h sáng đến 19h hằng ngày.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Bạc Liêu, ngày 7/1, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bạc Liêu tiếp tục họp về tình hình dịch. Dự kiến, tỉnh Bạc Liêu sẽ xem xét hạ cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh để cuộc sống người dân trở lại bình thường hơn. Hiện tỉnh Bạc Liêu đang là vùng cam.