1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cần Thơ:

Nhiều người dân đi chơi Tết sớm

(Dân trí)- Còn hơn 10 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán 2014 nhưng nhiều người dân Cần Thơ đã đi chơi Tết sớm khi đi chợ hoa, xem văn nghệ, mua hàng tiêu dùng trong không khí rất nhộn nhịp.

Tối ngày 18/1, đường phố nội đô Cần Thơ được rực sáng đèn với nhiều hình ảnh bắt mắt. Hàng ngàn người cũng đổ xuống đường đi chơi trong thời tiết khá lạnh.

Đường phố rực sáng, người dân đổ xuống đường du xuân.
Đường phố rực sáng, người dân đổ xuống đường du xuân.
Đường phố rực sáng, người dân đổ xuống đường du xuân.

Theo ghi nhận của PV, sôi nổi nhất là khu vực bến Ninh Kiều khi tại đây chợ hoa xuân đã được mở để đón khách. Rất đông người dân đã đổ về đây để chơi Tết sớm. Người người đi xem, đi mua hoa đã tạo nên một không khí hết sức sôi động.

Đông đảo người dân đi chợ hoa xuân, mua hàng tiêu dùng trước Tết.
Đông đảo người dân đi chợ hoa xuân, mua hàng tiêu dùng trước Tết.
Đông đảo người dân đi chợ hoa xuân, mua hàng tiêu dùng trước Tết.
Đông đảo người dân đi chợ hoa xuân, mua hàng tiêu dùng trước Tết.

Bãi giữ xe chật kín chỗ người đi chơi Tết sớm.
Bãi giữ xe chật kín chỗ người đi chơi Tết sớm.

Cũng ngay khu vực bến Ninh Kiều vào tối 18/1 có chương trình văn nghệ mừng năm mới đã thu hút đông đảo người dân đến xem. Tiếng hát, tiếng nhạc của chương trình càng làm cho những ngày cận Tết thêm tưng bừng.

Bãi giữ xe chật kín chỗ người đi chơi Tết sớm.
Một số chương trình văn nghệ phục vụ người dân vui xuân cũng bắt đầu được trình diễn thu hút rất đông người xem.

Clip không khí những ngày cận Tết ở Cần Thơ:


Tuy nhiên, cũng theo ghi nhận của PV, trong khi chợ hoa xuân, chợ đêm tấp nập người xem, người mua thì các gian hàng thực phẩm Tết như bánh kẹo lại thưa khách mua. Theo các chủ hàng cho biết, do Tết còn đến hơn 10 ngày nên thời điểm này người dân vẫn chưa mặn mà với mặt hàng này. "Thông thường, sức mua nhiều nhất là khoảng trước Tết 3- 4 ngày", một chủ hàng cho hay.

Những gian hàng thực phẩm Tết vẫn còn ít khách. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Những gian hàng thực phẩm Tết vẫn còn ít khách. (Ảnh: Huỳnh Hải)

                                                                                                Huỳnh Hải