Nhiều loài quý hiếm lộ diện ở trung tâm đa dạng sinh học bậc nhất Việt Nam
(Dân trí) - Thông qua hệ thống bẫy ảnh tự động, Vườn quốc gia Vũ Quang ghi nhận sự tồn tại của nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm như voi châu Á, gấu chó, nai rái cá, mang lớn.
Sáng 8/5, ông Nguyễn Danh Kỳ, Giám đốc Vườn quốc gia Vũ Quang (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh), cho biết, thông qua hệ thống bẫy ảnh tự động được bố trí tại các điểm trọng yếu nhằm giám sát đa dạng sinh học trong khu vực, đơn vị đã ghi nhận được những hình ảnh và video giá trị.
Các video độc đáo này đã ghi lại sự xuất hiện của nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm như voi châu Á, gấu chó, nai, rái cá, gấu ngựa, mang thường và mang lớn.

Loài mang lớn hiện được xếp vào nhóm cực kỳ nguy cấp theo Sách đỏ IUCN (Ảnh: Vườn quốc gia Vũ Quang).
Việc ghi nhận sự tồn tại của các loài động vật nói trên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bởi, đây là những loài được xếp vào danh mục quý, hiếm, có giá trị bảo tồn cao tại Việt Nam và trên thế giới.
Theo đó, voi châu Á đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng; gấu chó, gấu ngựa được xếp vào nhóm sắp nguy cấp; rái cá cũng là những loài bị đe dọa do mất môi trường sống, ô nhiễm nguồn nước và săn bắt trái phép.
Đặc biệt, loài mang lớn hiện được xếp vào nhóm cực kỳ nguy cấp theo Sách đỏ IUCN (bắt đầu từ năm 1964, danh sách toàn diện nhất về tình trạng bảo tồn và đa dạng của các loài động vật, thực vật trên thế giới).

Voi châu Á lộ diện qua bẫy ảnh (Ảnh: Vườn quốc gia Vũ Quang).
Cũng theo ông Nguyễn Danh Kỳ, việc bẫy ảnh ghi nhận được mang lớn là một minh chứng cực kỳ quan trọng, khẳng định Vườn quốc gia Vũ Quang là một trong những khu vực cuối cùng và quan trọng bậc nhất cho sự tồn tại của loài cực kỳ quý hiếm này.
Trước những phát hiện quý giá, Vườn quốc gia Vũ Quang sẽ thực hiện các phương án bảo vệ, bảo tồn nghiêm ngặt hơn nữa.
Vườn quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) được thành lập ngày 30/7/2002 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Vườn nằm ở phía tây bắc tỉnh Hà Tĩnh, cách thành phố Hà Tĩnh 55km. Vườn có tổng diện tích rừng tự nhiên hơn 57.000ha, trong đó diện tích rừng đặc dụng hơn 52.000ha.
Vườn quốc gia Vũ Quang được biết đến là trung tâm đa dạng sinh học bậc nhất của Việt Nam. Nơi đây lưu giữ nhiều nguồn gen rất giá trị cho công tác bảo tồn. Vườn nằm trong một vùng sinh thái có mức độ ưu tiên toàn cầu, được xác định là cực kỳ quan trọng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học cho cả khu vực thuộc dãy Trường Sơn.