1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

Nhiều hộ dân chưa chịu bàn giao mặt bằng tại di tích Kinh thành Huế

Vi Thảo

(Dân trí) - Dù đã nhận đất tái định cư và tiền bồi thường nhưng nhiều hộ dân sống tại khu vực 1 di tích Kinh thành Huế vẫn chưa trả mặt bằng cho di tích.

Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 hệ thống di tích Kinh thành Huế được triển khai từ năm 2019. Dự án triển khai thực hiện tại 11 khu vực di tích, với tổng diện tích thu hồi khoảng 61ha.

Toàn khu vực ảnh hưởng có 4.915 hộ phải di dời để trả lại mặt bằng. Tổng kinh phí bố trí cho dự án là 1.880 tỷ đồng.

Nhiều hộ dân chưa chịu bàn giao mặt bằng tại di tích Kinh thành Huế - 1

Nhiều hộ dân trong vùng ảnh hưởng dự án chưa bàn giao mặt bằng cho di tích (Ảnh: Vi Thảo).

Để bố trí nơi ở mới cho người dân, thành phố Huế triển khai dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ và khu quy hoạch Hương Sơ giai đoạn 4 (phường Hương Sơ, thành phố Huế), với tổng số 3.955 lô.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế (Thừa Thiên Huế), các cơ quan chức năng đã phê duyệt bố trí tái định cư 2.873 lô, trong đó 2.736 lô đã được nhận, còn lại 137 lô chưa nhận.

Cơ quan chức năng đã cấp 2.681 giấy phép xây dựng cho các hộ dân; nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2.477 hồ sơ, số còn lại sẽ tiếp tục hoàn thành theo hình thức cuốn chiếu.

Ông Đặng Minh Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế, cho biết đến nay còn 443 hộ dân đã nhận tiền, đất và các chế độ chính sách nhưng chưa thực hiện bàn giao mặt bằng, làm ảnh hưởng chung đến công tác chỉnh trang khu vực 1 di tích Kinh thành Huế.

Điển hình như tại khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ, nơi có số hộ phải di dời nhiều nhất, với 1.753 hộ (846 hộ chính, 907 hộ phụ); tổng kinh phí phê duyệt hơn 488 tỷ đồng.

Đến nay cơ quan chức năng đã bố trí 643 lô đất để tái định cư, trong đó có 624 lô đã có người nhận, còn lại 19 lô chưa ai nhận; hơn 412 tỷ đồng tiền đền bù đã được chi trả. Tuy nhiên, người dân chỉ mới bàn giao 338/846 thửa đất cho di tích, còn lại 508 thửa đất chưa được bàn giao.

Tương tự tại khu vực Eo Bầu có 984 hộ bị ảnh hưởng, với tổng kinh phí phê duyệt hơn 556 tỷ đồng, bố trí 901 lô đất tái định cư. Số lô đất đã được nhận là 880 lô. Trong khi đó, các hộ dân mới bàn giao 309/376, còn 67 thửa đất đã thông báo nhưng chưa bàn giao mặt bằng.

Nhiều hộ dân chưa chịu bàn giao mặt bằng tại di tích Kinh thành Huế - 2

Việc người dân chậm bàn giao mặt bằng đã gây ảnh hưởng đến công tác chỉnh trang di tích (Ảnh: Vi Thảo).

Tính cả 11 khu vực thực hiện đề án, hiện còn hơn 1.000 thửa đất chưa được bàn giao mặt bằng.

Ngoài ra có nhiều diện tích đất nông nghiệp, ao hồ, các hộ gia đình chưa đồng ý bàn giao. Cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, rà soát bồi thường, hỗ trợ và vận động bàn giao.

Lý do các hộ chưa chịu bàn giao mặt bằng chủ yếu là do: đang xây dựng nhà, kiến nghị bố trí tái định cư hộ phụ, bất đồng trong việc cử người đại điện các đồng thừa kế để nhận tiền và bàn giao mặt bằng, tranh chấp về tài sản trên đất; chủ sử dụng đất là người Việt Nam định cư tại nước ngoài kiến nghị bố trí tái định cư,...

Theo ông Thắng, Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng và UBND thành phố Huế đã chỉ đạo UBND các phường nằm trong vùng ảnh hưởng dự án, gồm: Đông Ba, Tây Lộc, Thuận Hòa, Thuận Lộc tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan đẩy mạnh vận động người dân bàn giao mặt bằng.

Quá trình vận động, các cơ quan tiến hành lập biên bản ghi nhận sự việc, làm cơ sở bổ túc hồ sơ phục vụ cho công tác tham mưu, ban hành quyết định cưỡng chế đối với các trường hợp chây ỳ, không chấp hành việc bàn giao.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế hướng dẫn, giải thích, trả lời các kiến nghị người dân trong quá trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Đối với các trường hợp qua nhiều lần vận động không chấp hành, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã lập hồ sơ trình Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND thành phố Huế ban hành quyết định cưỡng chế.

Ông Thắng cho biết đến nay, UBND thành phố Huế đã ban hành 11 quyết định cưỡng chế thu hồi đất và phá dỡ tài sản trên đất; thành lập 4 ban thực hiện cưỡng chế tại 4 phường đối với các trường hợp chây ì.

Dự kiến thành phố Huế sẽ tổ chức triển khai thực hiện cưỡng chế thu hồi đất vào tháng 9.