Quảng Trị:

Nhiều điểm sạt lở vẫn "án binh bất động" từ sau cơn bão

(Dân trí) - Hàng chục điểm sạt lở trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa phận các xã Hướng Linh, Hướng Phùng, Hướng Lập (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị), xuất hiện trong trong đợt mưa bão vừa qua vẫn chưa được sửa chữa, khắc phục.

Theo ghi nhận, tại nhiều đoạn xuất hiện sạt lở nghiêm trọng, hàng chục khối đất, đá từ trên cao bị trượt xuống mặt đường. Đặc biệt, tại Km 222 – 224, đoạn đường có nhiều góc cua nguy hiểm, lại có hàng chục khối đất, đá tràn xuống rãnh thoát nước và cả mặt đường. Những điểm sạt lở như nói trên đã gây hạn chế tầm nhìn cho người tham gia giao thông và cũng là mối nguy hiểm cho những ai qua đây.

Nhiều khối đất, đá trên đường chưa được khắc phục
Nhiều khối đất, đá trên đường chưa được khắc phục

Được biết, đây là đoạn đường do Hạt quản lý đường bộ Hướng Phùng quản lý, trực thuộc Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ Quảng Trị (QL&XDĐB). Công ty này quản lý từ Km 210 – 237 (tính từ chân đèo Sa Mu đến tượng đài chiến thắng Khe Sanh). Còn từ đèo Sa Mu đến xã Hướng Lập, kéo dài đến Lệ Thủy do Hạt 483 (trụ sở tại Quảng Bình) đảm nhiệm.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Hữu Khoa, Phó Giám đốc Công ty CP QL&XDĐB Quảng Trị cho biết, những điểm sạt lở nói trên xuất hiện trong đợt mưa, bão vừa qua. Hiện đơn vị vẫn đang tập trung máy móc để khắc phục nhiều điểm sạt lở trên tuyến đường từ cầu Đakrông vào Tà Rụt, Tà Long nên khoảng 1-2 ngày tới mới tiến hành khắc phục, sửa chữa ở đoạn qua xã Hướng Phùng.

Những điểm sạt lở này gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông
 
 
Những điểm sạt lở này gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông
Những điểm sạt lở này gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông
Những điểm sạt lở này gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông

Đăng Đức