Nhiều di tích, thắng cảnh ở Nam Định được mở cửa trở lại

Đức Văn

(Dân trí) - Với tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Nam Định có chiều hướng tốt hơn, số ca nhiễm hàng ngày đã giảm rõ rệt, UBND tỉnh Nam Định đã quyết định cho phép mở lại nhiều hoạt động từ hôm nay (22/3).

Theo UBND tỉnh Nam Định, số ca nhiễm bình quân những ngày gần đây giảm rõ rệt, 86% số ca nhiễm đã khỏi bệnh, trong số ca nhiễm đang điều trị có 2,18% số ca đang điều trị tại các cơ sở y tế, 97,82% số ca bệnh cách ly, điều trị tại nhà.

Cụ thể, so thời điểm ngày 1/3, tỷ lệ bệnh nhân Covid-19 nhập viện điều trị tại Nam Định đã giảm gần 2,7 lần (từ 3,45% xuống còn 2,18%); số ca bệnh nặng trên tổng số ca mắc giảm từ 0,17% xuống còn 0,14%. Đặc biệt, số ca mắc mới mỗi ngày trên địa bàn tỉnh Nam Định giảm rất mạnh, từ mốc gần 4.000 ca vào ngày 9/3 chỉ còn 1.112 ca trong ngày 21/3.

Nhiều di tích, thắng cảnh ở Nam Định được mở cửa trở lại  - 1

Các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, bảo tàng... ở Nam Định được phép hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo quy định phòng dịch.

Dù 20 ngày qua vẫn ghi nhận các ca bệnh tại cộng đồng liên quan đến khu công nghiệp, chợ, doanh nghiệp, cơ quan, công sở, bệnh viện, nơi tập trung đông người... Tuy nhiên, Nam Định nhận định làn sóng dịch Covid-19 thứ 4 tại địa phương đã qua đỉnh,  không ghi nhận ổ dịch bệnh lớn.

Người dân đã chủ động trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, ý thức tuân thủ đeo khẩu trang tốt hơn; khi bị mắc Covid-19 bình tĩnh, chủ động tiếp cận dịch vụ y tế và tuân thủ các quy định cách ly, điều trị. Các địa phương trong tỉnh đã có kinh nghiệm trong quản lý cách ly, điều trị bệnh nhân Covid-19; các cơ sở điều trị đã chủ động về thuốc, cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế, phương tiện phòng chống dịch.

Từ thực tế tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Nam Định đang chuyển biến tích cực, UBND tỉnh quyết định cho phép mở lại nhiều hoạt động từ ngày 22/3 (trừ các địa bàn có dịch cấp độ 4, hay vùng đỏ).

Cụ thể, các hoạt động tại các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, bảo tàng...; các hoạt động thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật, rạp chiếu phim; phòng tập gym, yoga, câu lạc bộ thể hình, aerobic; các cửa hàng, nhà hàng ăn uống; các cơ sở kinh doanh cà phê, quán bar, cơ sở làm đẹp, spa; các quán vỉa hè...

Các dịch vụ karaoke, xông hơi massage, trò chơi điện tử, điểm truy cập internet tiếp tục tạm dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới.

UBND tỉnh Nam Định yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Sở Y tế hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở, các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, bảo tàng… khi hoạt động trở lại. Các cơ sở này phải bảo đảm quy định phòng dịch, sử dụng mã QR để quản lý thông tin người ra, vào và hướng dẫn người dân thực hiện việc khai báo thông tin theo quy định.

Nam Định yêu cầu ngành y tế và các huyện, thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi 3 cho người dân từ 18 tuổi trở lên và trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi…