1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhiều cửa hàng xăng ở TPHCM ngừng bán

Nhóm PV

(Dân trí) - Tối 9/10, lực lượng chức năng ở TPHCM xác định có 54 cửa hàng tạm thời hết xăng dầu. Phóng viên Dân trí ghi nhận chỉ có một số cây xăng chỉ bán cho khách 20.000 - 30.000 đồng.

Nhiều cửa hàng xăng ở TPHCM ngừng bán - 1

Ghi nhận của phóng viên Dân trí lúc 19h40, cây xăng 51 (145 Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6) thông báo hết xăng. Hàng chục khách hàng phải chờ đợi đổ xăng để chạy về nhà (Ảnh: Q.A).

Nhiều cửa hàng xăng ở TPHCM ngừng bán - 2

Nhân viên cây xăng liên tục ra hiệu cho khách đã hết hàng (Ảnh: Q.A).

Nhiều cửa hàng xăng ở TPHCM ngừng bán - 3

Cây xăng 28 Kinh Dương Vương P13, quận 6, cũng ra thông báo hết hàng (Ảnh: Q.A).

Nhiều cửa hàng xăng ở TPHCM ngừng bán - 4

Một số ít cây xăng còn hàng bán đông kín khách lúc 19h50. Hình ảnh ghi nhận tại cây xăng trên đường Tân Hòa Đông, quận 6 (Ảnh: Quang Ninh).

Nhiều cửa hàng xăng ở TPHCM ngừng bán - 5

Cây xăng 908 Trường Chinh (quận Tân Bình) hết xăng, nhân viên liên tục phải từ chối khách. Nhân viên ở đây cho biết hết xăng từ trưa 9/10 (Ảnh: Quang Ninh).

Nhiều cửa hàng xăng ở TPHCM ngừng bán - 6

Đông nghịt người dân đi đổ xăng trong tối cuối tuần. Hình ảnh ghi nhận tại cây xăng trên đường Tô Ký, quận 12 (Ảnh: Cao Bách).

Nhiều cửa hàng xăng ở TPHCM ngừng bán - 7

Người dân phải chờ đợi gần một giờ đồng hồ mới đổ được xăng do lượng người kéo đến đổ xăng mỗi lúc một đông (Ảnh: Cao Bách).

Nhiều cửa hàng xăng ở TPHCM ngừng bán - 8

Nhiều cây xăng ngưng bán từ rất sớm (Ảnh: Q.A.)

Nhiều cửa hàng xăng ở TPHCM ngừng bán - 9

Một cây xăng trên đường An Dương Vương (quận Bình Tân) mở cửa nhưng không có nhân viên bán hàng (Ảnh: Quang Ninh).

Nhiều cửa hàng xăng ở TPHCM ngừng bán - 10

Cây xăng 315 Phan Huy Ích, phường 14, quận Tân Bình đóng cửa, hết xăng. Hình ảnh ghi nhận lúc 20h30 ngày 9/10. Theo TTXVN, qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định có 54 cửa hàng tạm thời hết xăng dầu. Cụ thể, lý do chính khiến 54 cửa hàng trên địa bàn các quận Tân Bình, quận 12, huyện Bình Chánh... hết xăng do đã đặt xăng nhưng phía đơn vị cung cấp chưa phản hồi hoặc chưa thông tin về thời gian giao hàng. (Ảnh: Q.A.).

Tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 và phục hồi kinh tế TPHCM chiều 6/10, bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Công Thương thông tin về tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn thời gian qua. Lãnh đạo sở cho rằng, nguồn cung xăng dầu trên địa bàn tương đối ổn định và chỉ thiếu cục bộ ở một vài nơi. 

Đến nay, TPHCM có tổng cộng 550 cửa hàng xăng dầu với 5 doanh nghiệp đầu mối xuất nhập khẩu, 64 thương nhân phân phối và 1 thương nhân làm tổng đại lý.

UBND TPHCM đã kiến nghị Bộ Tài chính nhiều vấn đề liên quan đến việc kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn. Trong đó, địa phương này mong muốn việc điều chỉnh giá diễn ra linh hoạt, đúng chu kỳ hơn và các doanh nghiệp được thực hiện điều chỉnh giá khi có biến động vượt ngưỡng.

 UBND TPHCM đã kiến nghị giải pháp ghi nhận các chi phí, phụ phí xăng, dầu trong nước vào cơ cấu giá bán lẻ, phản ánh đúng chi phí thực tế, đảm bảo tính đúng, tính đủ giá cơ sở hiện hành. Đặc biệt, TPHCM cũng đưa ra phương án nghiên cứu tỷ lệ và cho phép doanh nghiệp điều chỉnh giá linh động, đột xuất khi giá biến động vượt ngưỡng.

Những giải pháp này sẽ giúp doanh nghiệp có thêm sức chịu đựng, hỗ trợ doanh nghiệp bù đắp chi phí kinh doanh, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa các bên.