Nhiều công trình xây dựng trái phép, lấn khu bảo tồn biển Phú Quốc

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Hàng loạt công trình xây dựng trái phép quy mô lớn được phát hiện ở Khu bảo tồn biển Phú Quốc và vùng biển An Thới (Kiên Giang).

Sáng 16/8, lãnh đạo thành phố Phú Quốc đã đi kiểm tra các công trình xây dựng thuộc Khu bảo tồn biển Phú Quốc và vùng biển An Thới.

Tại các xã Bãi Thơm, xã Hàm Ninh và phường An Thới, đoàn công tác phát hiện khu cầu dẫn ra biển, nhà hàng nổi ở đây xây dựng trái phép; 3 phương tiện neo đậu tổ chức cho du khách lặn ngắm san hô không có giấy phép hoạt động.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm, buộc doanh nghiệp tháo dỡ trả lại hiện trạng ban đầu, nếu không thực hiện sẽ bị cưỡng chế.

Ba đơn vị tổ chức cho khách lặn ngắm san hô sẽ bị tạm dừng hoạt động cho đến khi đảm bảo các điều kiện.

Các công trình xây dựng nhà nghỉ gần biển (thuộc xã Hàm Ninh) lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính và buộc tháo dỡ trước đó.

Nhiều công trình xây dựng trái phép, lấn khu bảo tồn biển Phú Quốc - 1

Công trình xây dựng trên biển trái phép tại ấp Cây Sao, xã Hàm Ninh bị đoàn công tác lập biên bản vào sáng 18/8. Lãnh đạo TP Phú Quốc yêu cầu chủ doanh nghiệp tháo dỡ ngay (Ảnh: CTV).

Tại phường An Thới, đoàn kiểm tra đã làm việc với đại diện công ty có tàu tổ chức tour lặn biển khi chưa có phép. Đại diện doanh nghiệp cho biết, chiếc tàu đã neo đậu tại Hòn Rỏi từ trước khi tỉnh Kiên Giang công bố khu bảo tồn biển Phú Quốc.

Chủ doanh nghiệp mong muốn ngành chức năng hướng dẫn thủ tục để tàu hoạt động hợp pháp.

Nhiều công trình xây dựng trái phép, lấn khu bảo tồn biển Phú Quốc - 2

Những căn nhà xây dựng không phép tại xã Hàm Ninh đã bị lực lượng chức năng TP Phú Quốc lập biên bản vi phạm và đang trong thời gian tháo dỡ (Ảnh: CTV).

Nhiều công trình xây dựng trái phép, lấn khu bảo tồn biển Phú Quốc - 3

Nếu chủ doanh nghiệp không tháo dỡ các công trình vi phạm, lực lượng chức năng TP Phú Quốc sẽ tiến hành cưỡng chế (Ảnh: CTV).

Với các vi phạm ghi nhận tại hòn Mây Rút Ngoài và bờ biển phía Đông thuộc xã Hàm Ninh, lãnh đạo TP Phú Quốc chỉ đạo các ngành chức năng giám sát việc tháo dỡ, nếu không hoàn thành trong thời gian quy định sẽ bị cưỡng chế.