Đà Nẵng:

Nhiều chiến sĩ công an được thưởng “nóng” vì thành tích phá án

(Dân trí) - Chiều ngày 21/2, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh đã đến trao số tiền thưởng 50 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ Phòng PC45, Công an thành phố Đà Nẵng vì đã có thành tích phá vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra vào ngày 30/1/2011.

Nhiều chiến sĩ công an được thưởng “nóng” vì thành tích phá án - 1
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh (giữa) thưởng nóng cho lực lượng Công an
 
Trước đó, vào ngày 30/1/2011, trên địa bàn phường Hòa Phát (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đã xảy ra vụ án giết người cướp tài sản. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Phương (SN 1981, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ).

Sau khi nhận tin báo, các lực lượng Phòng PC45, PC21 và công an quận Cẩm Lệ đến hiện trường điều tra vụ án. Qua thu thập nhiều chứng cứ, ngày 1/2, Phòng PC45 đã xác lập chuyên án 108G và cử các tổ trinh sát truy tìm. Đến ngày 16/2, hung thủ gây án là Bùi Văn Tuân (SN 1986, trú thôn Bồng Sơn, xã Hải Tiến, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) đã bị bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Tuân đã khai nhận toàn bộ hành vi giết người, cướp tài sản của mình.

Cũng trong dịp này, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh cũng đã thưởng nóng số tiền 20 triệu đồng cho cán bộ, chiến sỹ Phòng PC65, Công an thành phố Đà Nẵng vì đã có thành tích bắt nhóm cướp giật tài sản vào chiều ngày 20/2.

Trước đó, khoảng hơn 13 giờ ngày 20/2, nhận tin của một phụ nữ bị hai đối tượng cướp giật túi xách tại đường Dương Trí Trạch (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà), bên trong có 2 ví da, gần 300 nghìn đồng và một số tài sản có giá trị.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chống tội phạm cướp giật đã truy nóng các đối tượng. Đến khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, 2 đối tượng cướp giật là Đinh Văn Ngươi (tự Xỉn, SN 1990, trú tổ 21, phường Thọ Quang, Sơn Trà) và Đàm Phước Ân (tự Cu Bưởi, SN 1984, trú phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà) đã bị tóm gọn.

Qua khai thác, Ngươi và Ân khai nhận đã cùng nhau thực hiện 3 vụ cướp giật trên địa bàn TP Đà Nẵng gồm túi xách, điện thoại di động và tiền mặt. Ngoài ra, đối tượng Đinh Văn Ngươi khai đã cùng với Nguyễn Lê Quang (SN 1988, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) thực hiện 5 vụ cướp giật với tổng trị giá tài sản hơn 100 triệu đồng và nhiều vụ cướp giật khác trên đường phố nhưng các đối tượng không nhớ cụ thể thời gian và địa điểm.

Trong đó, bọn chúng khai đã thực hiện 1 vụ cướp giật túi xách của một phụ nữ trên đường Phạm Văn Đồng (quận Sơn Trà) trị giá gần 100 triệu đồng vào giữa tháng 12/2010, sau đó chúng đem bán rồi chia nhau tiêu xài và mua sắm đồ dùng gia đình. Đến ngày 20/2, tên Nguyễn Lê Quang cũng đã bị bắt giữ.

Công Bính