1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhiệt độ tăng nhưng trời lại rét hơn

(Dân trí) - Nhiệt độ các tỉnh miền Bắc đang tăng thêm 1-2 độ C, nhưng lại có cảm giác rét mướt hơn. Nguyên nhân là do không khí lạnh khống chế thời tiết miền Bắc những ngày qua tiếp tục suy yếu và di chuyển ra phía đông, khiến trời có mưa nhỏ rải rác.

Sáng sớm nay, Hà Nội đã có mưa phùn nhỏ. Về trưa, trời hết mưa, mặt đất khô ráo dần, nhưng sương mù vẫn bao phủ khiến trời âm u. Nhiệt độ ngày được dự báo trong khoảng từ 14-19 độ C, trời rét.

Trong khi nền nhiệt độ chung đang tăng lên, thì tại vùng núi cao như: Sa Pa, Bát Xát của Lào Cai nhiệt độ đã xuống tới 3 độ C và dự báo còn kéo dài trong vài ngày tới. Sương muối và băng giá cũng đã xuất hiện tại đây, ảnh hưởng tới sức khoẻ người dân và gây hại cho cây trồng, vật nuôi.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết: Khoảng đêm 22, ngày 23/1 tới, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ lại phải chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mới. Đợt không khí lạnh này sẽ kéo dài khoảng 5-7 ngày và với cường độ mạnh, nó sẽ khiến cho nhiều nơi thuộc đồng bằng và trung du miền Bắc có rét đậm, rét hại.

Đợt không khí lạnh tới cũng sẽ tràn xuống các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên, gió nơi đây đổi hướng đông bắc cấp 3, cấp 4, trời trở lạnh vào đêm và sáng sớm, trưa chiều trời nắng.

An Hạ