Nghệ An:

Nhảy tường rào trốn khỏi khu cách ly, mua bao thuốc lá tốn 7,5 triệu đồng

Nguyễn Tú

(Dân trí) - Mặc dù đang thực hiện cách ly y tế tập trung nhưng anh V. vẫn nhảy qua tường rào trốn đi mua thuốc lá.

Chiều 15/8, ông Tạ Thanh Hảo, Chủ tịch UBND xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, (Nghệ An) cho biết, một công dân trên địa bàn vừa bị xử phạt 7,5 triệu đồng do vi phạm các quy định về cách ly y tế phòng dịch.

Nhảy tường rào trốn khỏi khu cách ly, mua bao thuốc lá tốn 7,5 triệu đồng - 1

Một khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu đã ra quyết định xử phạt anh C.V.T. (SN 1998, trú xã Diễn Lâm) số tiền 7.500.000 đồng về hành vi "Trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền".

Trước đó, trong khi đang thực hiện cách ly y tế tập trung tại trường Mầm non Diễn Lâm 1, anh C.V.T. đã nhảy tường rào trốn ra khỏi khu cách ly để đi mua thuốc lá. 

"Trên địa bàn xã Diễn Lâm hiện đang có khoảng 300 công dân đang thực hiện cách ly tập trung để phòng, chống dịch bệnh. Đa số các công dân này đều trở về từ các tỉnh phía Nam để tránh dịch", ông Hảo cho biết thêm.