Quảng Ninh

Nhảy cầu bất thành, nam thanh niên uống a xít cố tìm cái chết

(Dân trí) - Sau khi được lực lượng CSGT và người dân cứu thoát kịp thời khi có ý định nhảy cầu Bãi Cháy (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) và được đưa về nhà, nam thanh niên tiếp tục tìm đến cái chết bằng cách uống a xít.

Tin từ Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) chiều nay (23/7) cho biết, bệnh nhân Nguyễn A.V. (SN 1991, ở Đại Yên, TP Hạ Long) vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm.

Trước đó vào khoảng hơn 8h sáng cùng ngày, anh V. được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nôn ra máu, ý thức còn tỉnh nhưng không tiếp xúc, có dấu hiệu bị loét miệng. Kết quả xét nghiệm cho thấy, bệnh nhân có biểu hiện bị nhiễm axit.

Theo các bác sĩ tại bệnh viện, bệnh nhân tuy đã tỉnh táo hơn nhưng không tiếp xúc với ai, sức khỏe cũng rất khó lường, chưa qua cơn nguy hiểm bởi axit có thể ăn mòn hệ tiêu hóa, gây thủng thực quản dạ dày, chảy máu dạ dày, nhiễm axit máu…

Theo người thân của anh V., trước đó gia đình tá hỏa phát hiện anh V. nằm bất động trên nền nhà, xung quanh vương vãi dịch axit được cho là lấy từ trong bình ắc quy. Anh V. lập tức được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Được biết anh V. trước đó có ý định nhảy cầu Bãi Cháy tự tử nhưng được ngăn cản thành công. Cụ thể vào khoảng gần 23h ngày 22/7, Tổ công tác số 1 thuộc Đội CSGT số 2, Công an tỉnh Quảng Ninh đang trên đường làm nhiệm vụ chống lụt tại Đèo Bụt về đến khu vực cầu Bãi Cháy (TP Hạ Long) thì phát hiện 1 thanh niên đang ngồi sau xe máy đến giữa cầu đã bất ngờ nhảy xuống xe trèo qua lan can định nhảy xuống. Ngay lập tức tổ công tác đã dừng xe, tìm cách tiếp cận nam thanh niên, một mặt động viên, phân tích, khuyên nhủ, một mặt tìm cách đưa nam thanh niên này vào phía trong cầu.

Sau khoảng 30 phút thì việc giải cứu đã thành công, nam thanh niên được đưa về nhà.

Tuy nhiên sau khi trở về nhà được một lúc thì xảy ra việc nam thanh niên uống a xít.

An Nhiên