1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nam Định:

Nhặt được 50 triệu đồng, học sinh lớp 4 trả lại cho “khổ chủ”

(Dân trí) - Sau khi nhặt được một cọc tiền trị giá 50 triệu đồng tại cổng phụ của trường, học sinh Vũ Văn Đại, lớp 4A2 đã báo lên cô giáo chủ nhiệm và Ban giám hiệu nhà trường. Công an phường sau đó đã tìm được chủ nhân của số tiền trên và trao trả lại.

Vào ngày 15/5, trường tiểu học Chu Văn An, thành phố Nam Định đã tổ chức tuyên dương học sinh Vũ Văn Đại, lớp 4A2 đã có hành động trả lại 50 triệu đồng nhặt được cho người bị mất.

Theo đó, vào khoảng 13h30 ngày 12/4, học sinh Vũ Văn Đại đã nhặt được một cọc tiền trị giá 50 triệu đồng ở khu vực cổng phụ của trường tiểu học Chu Văn An. Ngay sau khi nhặt được số tiền trên, em Đại đã báo lên cô giáo chủ nhiệm lớp và Ban giám hiệu trường.

Học sinh Vũ Văn Đại được nhà trường tuyên dương vì trả lại 50 triệu đồng cho người đánh rơi (ảnh trường tiểu học Chu Văn An cung cấp)
Học sinh Vũ Văn Đại được nhà trường tuyên dương vì trả lại 50 triệu đồng cho người đánh rơi (ảnh trường tiểu học Chu Văn An cung cấp)

Phía Ban giám hiệu trường tiểu học Chu Văn An đã báo cáo sự việc lên Công an phường Thống Nhất để tìm lại chủ số tiền trên. Qua xác minh, Công an phường Thống Nhất xác định số tiền rơi nói trên là của anh Phạm Thanh Tùng (SN 1980), trú tại phường Hạ Long, thành phố Nam Định.

Sau khi xác minh chính xác, tại lễ tuyên dương học sinh Vũ Văn Đại, phía trường tiểu học Chu Văn An đã trao lại 50 triệu đồng cho anh Phạm Thanh Tùng.

Sau khi nhận lại số tiền tưởng đã mất, anh Tùng đã gửi lời cảm ơn đến học sinh Vũ Văn Đại và phía nhà trường; đồng thời trao tặng trường tiểu học Chu Văn An 5 triệu đồng làm học bổng khuyến học.

Đức Văn