Đắk Lắk:

Nhân viên y tế tố bị nguyên Chủ tịch phường xúc phạm: Sẽ bỏ qua nếu xin lỗi

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Cho rằng mình bị nguyên Chủ tịch phường hành hung, xúc phạm nhân phẩm trong lúc làm nhiệm vụ, nam nhân viên y tế cho biết nếu nhận được lời xin lỗi chân thành từ người này thì sẵn sàng bỏ qua.

Chiều 7/3, trao đổi Dân trí, ông Võ Minh Hùng - Giám đốc Trung tâm Y tế TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) - cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin từ Trạm y tế phường Tự An về vụ việc mâu thuẫn xảy ra giữa nam nhân viên y tế và người dân trong quá trình giải thích tiêm vaccine mũi 3.

Nhân viên y tế tố bị nguyên Chủ tịch phường xúc phạm: Sẽ bỏ qua nếu xin lỗi - 1

Nam nhân viên y tế làm đơn phản ánh việc mình bị nguyên Chủ tịch phường (bên phải) xúc phạm nhân phẩm trong quá trình làm nhiệm vụ (Ảnh: Chụp màn hình clip).

Theo ông Hùng, hiện Trung tâm Y tế thành phố đang chờ Trạm y tế phường báo cáo chi tiết vụ việc bằng văn bản và chờ kết luận từ cơ quan công an để làm rõ ai đúng ai sai trong vụ việc này.

"Quan điểm của tôi nếu nhân viên y tế sai thì sai đến đâu sẽ xử lý trách nhiệm đến đó. Còn nếu lỗi thuộc về người dân thì chúng tôi cũng sẽ bảo vệ anh em trong ngành. Hiện tại tình hình dịch diễn biến phức tạp trên địa bàn, nhân viên y tế tại các xã, phường đang làm việc quá tải nhưng cũng phải cư xử với người dân phù hợp. Đồng thời, người dân cũng nên có sự chia sẻ với ngành trong thời điểm nhân viên y tế căng mình chống dịch", ông Hùng bày tỏ quan điểm.

Anh Phạm Bùi Anh Khoa (36 tuổi) - nhân viên Trạm y tế phường Tự An - chia sẻ, hiện anh đã làm đơn gửi đến UBND TP Buôn Ma Thuột, Trung tâm Y tế thành phố và một số cơ quan ban ngành về việc ông N.Đ.D (Nguyên chủ tịch UBND phường Tự An) đã có hành vi xúc phạm nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ xảy ra vào chiều ngày 5/3.

Nhân viên y tế tố bị nguyên Chủ tịch phường xúc phạm: Sẽ bỏ qua nếu xin lỗi - 2

Anh Khoa cho rằng mình bị người đàn ông dùng điện thoại đập vào phần má trên gần thái dương gây choáng váng (Ảnh: NVCC).

Anh Khoa cho biết, thời điểm xảy ra sự việc anh đang test Covid-19 tại trạm y tế nên có khoảng 20 người chứng kiến sự việc và có người sẵn sàng đứng ra làm chứng về việc anh bị đập hư điện thoại và bị ông D. dùng điện thoại đánh vào mặt.

Cũng theo anh Khoa, có người dân còn quay lại clip hai bên lời qua tiếng lại với nhau và ông D. cũng thừa nhận đánh anh Khoa.

"Tôi đã làm đơn gửi cơ quan chức năng về hành vi của ông D. Hiện tại tôi chưa nhận được bất kỳ lời xin lỗi nào từ ông D. Nếu ông D. xin lỗi tôi chân thành thì tôi vẫn sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện", anh Khoa nói thêm.

Như Dân trí đưa tin, vào chiều 5/3, giữa nam nhân viên y tế phường Tự An và ông N.Đ.D (nguyên Chủ tịch phường Tự An) đã xảy ra mâu thuẫn liên quan đến việc tiêm vaccine mũi 3.

Theo đó, ngành y tế phường Tự An đang tiến hành tiêm vaccine AstraZeneca mũi 3 cho người dân trên địa bàn. Trong đó, ông D. được xác định đã tiêm mũi 1 loại AstraZeneca và mũi 2 tiêm Pfizer nên anh Khoa có giải thích mũi 3 ông D. phải tiêm vaccine Pfizer theo quy định của Bộ Y tế nên đợt này chưa thể tiêm.

Trong đơn của mình, anh Khoa cho rằng, ông D. không chịu nghe lời giải thích nên anh Khoa có nói: "Bác không tin cháu mời bác gọi lên Bộ Y tế để hỏi, cháu chỉ làm theo quy định" thì ông D. giật kính chắn giọt bắn của anh Khoa ném xuống và lấy điện thoại của anh đang đặt trên bàn đập mạnh xuống bàn.

Thấy vậy, anh Khoa nói rằng: "Bác đập hư điện thoại thì đền điện thoại cháu đi". Ông D. lấy điện thoại này đập thêm vào gò má bên trái trên gần thái dương làm anh bị choáng váng và điện thoại bị hỏng.

Riêng ông D. cho rằng, ông rất bức xúc, nóng giận trước việc nhân viên y tế trả lời rằng "ông lên Bộ Y tế mà hỏi" về việc tiêm vaccine mũi 3 nên ông đã gạt kính chắn giọt bắn của người này xuống và lấy điện thoại của mình đập xuống bàn.

Vụ việc đang được cơ quan công an xác minh.