Nhân viên ngân hàng thụt két 1,7 tỉ đồng

Viện KSND tối cao đang khẩn trương hoàn tất cáo trạng để truy tố Nguyễn Bửu Châu, nhân viên trung tâm thẻ - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB), về hành vi thụt két 1,12 tỉ đồng và 40.000 USD (tương đương 1,7 tỉ đồng).

Nguyễn Bửu Châu bị đề nghị truy tố về tội sử dụng trái phép tài sản, còn đồng phạm Võ Lê Trường Thiên bị đề nghị truy tố tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, cơ quan điều tra đã kết luận về việc Nguyễn Bửu Châu từng 13 lần sử dụng quĩ của trung tâm thẻ - Ngân hàng ACB để cho Võ Lê Trường Thiên vay với số tiền 1,12 tỉ đồng và 40.000 USD. Võ Lê Trường Thiên cũng là nhân viên ngân hàng này và có quan hệ thân mật với Nguyễn Bửu Châu.

Tháng 7/2003, Võ Lê Trường Thiên chuyển công tác khỏi Ngân hàng ACB và bắt đầu vay của Châu 100 triệu đồng. Sau đó, Thiên lợi dụng lòng tốt của Châu để vay mượn tiền nhiều lần khác. Do không có tiền, Nguyễn Bửu Châu đã lấy tiền ngân hàng cho Võ Lê Trường Thiên vay.

Nhằm qua mắt lãnh đạo, Nguyễn Bửu Châu đã ghi khống số tiền tồn quĩ vào sổ kiểm quĩ hằng ngày. Phải đến tháng 6/2005, khi Nguyễn Bửu Châu đi học và trung tâm thẻ cử nhân viên Trần Đình Thúy Minh làm thủ quĩ, tiến hành kiểm tra mới phát hiện số tiền bị thâm hụt lên đến 1,7 tỉ đồng. Sau đó, vụ việc được báo cáo và cơ quan điều tra đã vào cuộc để làm rõ hành vi phạm tội của các cá nhân nói trên.

Theo M.Quang
Tuổi Trẻ