TPHCM:

Nhân viên "động" mát-xa Tân Hoàng Phát kêu oan cho chủ

(Dân trí) - Từng bị đánh đập, hành hạ, giam lỏng… trước khi bị công an giải cứu, thế nhưng hai trong số gần 100 nữ nhân viên mát-xa của “động” Tân Hoàng Phát đã kháng cáo kêu oan cho vợ chồng ông chủ.

Ngày 4-5/8, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM dự kiến mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử 6 bị cáo trong vụ "động" mát-xa Tân Hoàng Phát. Điều ít ai nghĩ tới trong vụ án này là 2 trong số 100 nạn nhân của vợ chồng Phan Cao Trí - Phan Thị Yến đã quay ngoắt 180 độ khi làm đơn kháng cáo kêu oan cho chủ của mình.

Trước đó, phiên tòa phúc thẩm dự kiến diễn ra vào ngày 23/6 nhưng phải bị hoãn lại vì các đương sự không được triệu tập đầy đủ.
 
Nhân viên "động" mát-xa Tân Hoàng Phát kêu oan cho chủ - 1
Tập đoàn Tân Hoàng Phát trong lần hầu tòa sơ thẩm
 
Theo bản án sơ thẩm, Công ty TNHH Tân Hoàng Phát được thành lập vào năm 2005 với lĩnh vực kinh doanh ngành nghề là dịch vụ xông hơi, xoa bóp do vợ chồng Phan Cao Trí và Phan Thị Yến làm chủ. Với danh nghĩa mở dịch vụ mát xa, Phan Cao Trí cùng với một số thành viên trong gia đình tổ chức hoạt động mát xa kích dục trá hình.
 
Nhân viên "động" mát-xa Tân Hoàng Phát kêu oan cho chủ - 2
Phan Cao Trí tại tòa
 
Để quản lý và trục lợi, các bị cáo đã có hành vi ràng buộc việc đi lại, khống chế các quyền tự do của các tiếp viên. Trong quá trình làm việc, nếu tiếp viên nào bị khách chê “không nhiệt tình” hay vi phạm quy định của cơ sở sẽ bị đánh đập, trừ lương, dọn dẹp nhà vệ sinh, thậm chí nhiều tiếp viên còn bị nhốt vào chuồng chó.  Nếu muốn được nghỉ việc hoặc nghỉ phép thì tiếp viên phải nộp tiền thế chân ít nhất 15 triệu đồng, không quay lại làm sẽ mất tiền cọc. Nếu bỏ trốn, Trí sẽ cho người đi bắt về để xử lý.
 
Nhân viên "động" mát-xa Tân Hoàng Phát kêu oan cho chủ - 3
Vợ Trí cũng tham gia "bóc lột" nữ nhân viên.

Với thủ đoạn tàn bạo trên, Trí cùng đồng bọn đã chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng của các nữ tiếp viên. Ngày 6/12/2008, trong quá trình tiến hành kiểm tra cơ sở kích dục Tân Hoàng Phát, công an TPHCM đã giải thoát cho gần 100 tiếp viên ra khỏi “động” mát xa này.

Phan Cao Trí bị cấp sơ thẩm TAND TPHCM kết án 12 năm tù về hai tội “bắt giữ người trái pháp luật” và “cưỡng đoạt tài sản”. Phan Thị Yến (31 tuổi, vợ Trí) bị phạt 6 năm tù về tội “cưỡng đoạt tài sản”. Bốn đàn em còn lại của vợ chồng Phát - Yến lãnh án từ 2 năm tù đến 9 năm tù.

Công Quang