Đồng Nai:

Nhà xưởng rộng 1.000 m2 bị thiêu rụi trong đêm

(Dân trí) - Ngọn lửa bùng phát từ giữa đêm và cháy dữ dội đến sáng mới được dập tắt. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi hàng ngàn m2 nhà xưởng của một công ty dệt may.

Đến hơn 9h sáng 17/3, đám cháy tại khu nhà xưởng Công ty dệt may Hoàng Thân Việt Nam (đường 3A, khu công nghiệp Biên Hòa 2, TP Biên Hòa, Đồng Nai) mới được cơ quan chức năng dập tắt hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra vào 1h30 sáng 17/3. Vào thời gian trên, nhiều công nhân phát hiện lửa bùng phát ở khu nhà kho chứa các sản phẩm găng tay, sợi bông nên hô hoán. Sau đó, những công nhân có mặt tại hiện trường đã dùng bình cứu hỏa mini, phun nước để dập lửa và báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Đồng Nai đã điều động 8 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, do bên trong khu xưởng chứa các vật liệu, sản phẩm dễ cháy nên lửa bao trùm, bốc cao dữ dội, công tác cứu hỏa gặp nhiều khó khăn.

Sau nhiều giờ nỗ lực chữa cháy, đến 8h sáng 17/3, ngọn lửa đã được khống chế nhưng bên trong nhà xưởng, dám cháy vẫn còn âm ỉ nên lực lượng chức năng tiếp tục triển khai các phương án dập lửa tắt hoàn toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại nào về người nhưng tài sản, nguyên phụ liệu bên trong khu xưởng bị thiêu rụi. Bước đầu thống kê thiệt hại cho thấy khoảng 1000 m2 nhà xưởng đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

 Ngọn lửa bùng phát thiêu rụi hàng ngàn m2 nhà xưởng
Ngọn lửa bùng phát thiêu rụi hàng ngàn m2 nhà xưởng
Cảnh sát PCCC điều nhiều xe chữa cháy đến dập lửa
Cảnh sát PCCC điều nhiều xe chữa cháy đến dập lửa
Cảnh sát PCCC phun nước dập lửa
Cảnh sát PCCC phun nước dập lửa

Vĩnh Thủy