Nha Trang: Khách sạn dọc bờ biển đã kín phòng

(Dân trí) - Chiều 26/4, ông Nguyễn Văn Thành, giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, chưa đến ngày lễ 30/4 nhưng đến thời điểm này các khách sạn dọc biển Nha Trang đều đã kín phòng.

 Nha Trang: Khách sạn dọc bờ biển đã kín phòng - 1
Những khách sạn dọc bờ biển Nha Trang đã kín phòng trước dịp lễ 30/4

Theo khảo sát, các khách sạn lớn chỉ tăng giá khoảng 30% so với ngày thường. Trong khi đó, nhiều khách sạn mini đã tăng giá mạnh, có nơi tăng từ 2 – 3 lần. Có những khách sạn ngày bình thường giá chỉ 200 ngàn đồng/ phòng/ngày đêm, nay tăng thành 400 – 500 ngàn đồng. Một số khách sạn 2 sao ở khu vực phường Lộc Thọ chỉ còn 1, 2 phòng cũng tăng gấp 2-3 lần bình thường.

UBND tỉnh Khánh Hòa  quy định từ nay cho đến hết ngày 5/5, tất cả cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú tại Nha Trang không được tăng giá trên 50% so với thường ngày, đồng thời phải làm thủ tục đăng ký giá mới (nếu có) và niêm yết công khai tại quầy lễ tân.

Nhân dịp lễ, các khu du lịch, giải trí ở Nha Trang cũng có nhiều dịch vụ thú vị đáp ứng du khách như: Tham quan các đảo trên vịnh Nha Trang, lặn biển… Hiện nay, mặc dù có nhiều chung cư, nhà dân đủ tiêu chuẩn để đáp ứng loại hình dịch vụ Home Stay ở Nha Trang, nhưng phần lớn người dân vẫn chưa có thói quen kinh doanh dịch vụ này.

Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay kéo dài 4 ngày, nhưng với gần 12.000 phòng lưu trú hiện nay, tỉnh Khánh Hòa cơ bản đáp ứng được nhu cầu lưu trú của du khách.

Ga Nha Trang cho biết, để phục vụ hành khách trong dịp lễ 30/4 – 1/5 từ Sài Gòn ra Nha Trang và ngược lại, ngoài đôi tàu SNT2/1 chạy hàng ngày, công ty VTHKĐS Sài Gòn còn cho chạy thêm các chuyến tàu tăng cường. Cụ thể:

Từ Sài Gòn đi Nha Trang: Ngày 28/4, chạy thêm 1 đoàn tàu SE6; Ngày 29/4, chạy thêm các đoàn tàu SN4, SN6, SN8, SN10, SN12, SN14, SN16; Ngày 30/4, chạy thêm 1 đoàn tàu SN6.

Từ Nha Trang đi Sài Gòn: Ngày 2/5, chạy thêm 5 đoàn tàu SN3, SN5, SN7, SN9, SN11; Ngày 3/5, chạy thêm 3 đoàn tàu SN3, SN5, SN7; Ngày 4/5, chạy thêm 1 đoàn tàu SN5.

Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết trong đợt nghỉ lễ, tỉnh Khánh Hòa dự kiến đón khoảng 120 ngàn lượt khách, tăng khoảng 20% so với năm 2010.


Nguyễn Thành Chung