1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhà Quốc hội mới “thay da” từng ngày trước giờ cán đích

(Dân trí) - Phòng họp trung tâm đã hoàn thành 90%. Toàn bộ hành lang, sảnh chính, không gian sinh hoạt chung trong, ngoài toà nhà đang ở khâu hoàn thiện sau cùng. Nhà Quốc hội mới đang thay da từng ngày, từng giờ, náo nức cho diện mạo mới trước hạn bàn giao công trình…

Chiều 29/8, ngay trước kỳ nghỉ lễ dịp Quốc khánh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trực tiếp kiểm tra công trình Nhà Quốc hội, đốc thúc tiến độ thi công tại công trường.

Hạng mục quan trọng nhất của toà nhà – phòng họp trung tâm được đại diện Ban Quản lý dự án báo cáo đã hoàn thành trên 90% khối lượng công việc. Trần, tường, khán đài chính đang ở những phần ốp lát, lắp đặt trang trí sau cùng. Toàn bộ hệ bàn nâng, ghế ngồi làm việc của đại biểu hình vòng cung được lắp đặt đầy đủ. Theo thiết kế, hội trường có 600 chỗ ngồi chính thức. Phòng họp trung tâm  sẽ hoàn thiện trước hạn 15/9.

Đến thời điểm này, hệ thống điện, nước, điều hoà, thang máy đã xong, đang vận hành, chạy thử song song quá trình thi công các hạng mục khác. Mặt ngoài của toà nhà được chốt hạn hoàn thiện vào 20/9.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Cao Lại Quang cho biết, phần việc “căng” nhất là khâu vệ sinh công nghiệp, thời gian dự tính ngốn khoảng 40 ngày. Ban Quản lý dự án đề nghị được ấn định hạn chót cho nội dung này đến 10/10.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu xây dựng phương án tối thiểu những hạng mục phải hoàn thành để kịp phục vụ kỳ họp Quốc hội thứ 8, sẽ bắt đầu từ 20/10. Những phần công việc khác có thể tiếp tục thi công, hoàn thiện trong 1 tháng Quốc hội làm việc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đã chốt yêu cầu nhất quyết không lùi tiến độ.

Phó Thủ tướng cũng nhắc, trong thời gian từ đầu đến cuối tháng 10 phải tổ chức 2-3 hội nghị, hội thảo tại Nhà Quốc hội để thử tải toàn bộ hệ thống, đảm bảo việc vận hành suôn sẻ của toà nhà khi Quốc hội  làm việc chính thức.
 
Nhà Quốc hội mới “thay da” từng ngày trước giờ cán đích
Các kĩ thuật viên đang lắp đường cáp thông tin vào từng vị trí trong dãy ghế của đại biểu trong phòng họp trung tâm
Phần mái vòm của phòng họp trung tâm đã gần hoàn thiện việc lắp đặt đèn chiếu sáng, trang trí
Phần mái vòm của phòng họp trung tâm đã gần hoàn thiện việc lắp đặt đèn chiếu sáng, trang trí
Các bộ ghế ngồi đang chuẩn bị đưa vào lắp ráp
Các bộ ghế ngồi đang chuẩn bị đưa vào lắp ráp
Toàn cảnh phòng họp trung tâm của Nhà Quốc hội
Toàn cảnh phòng họp trung tâm của Nhà Quốc hội

Toàn cảnh phòng họp trung tâm của Nhà Quốc hội
 
Toàn cảnh phòng họp trung tâm của Nhà Quốc hội
Nhà Quốc Hội gồm 5 tầng nổi và 2 tầng chìm. Phòng họp trung tâm được ốp kính xanh với các hành lang bao quanh.
Phòng họp chính được bao quanh bởi 5 tầng nhà và các dãy hành lang.
Phòng họp chính được bao quanh bởi 5 tầng nhà và các dãy hành lang.
Tầm nhìn từ tầng 5 của Nhà Quốc Hội về phía Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tầm nhìn từ tầng 5 của Nhà Quốc Hội về phía Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Góc nhìn từ hành lang tầng 5
Góc nhìn từ hành lang tầng 5
Phần nóc Nhà Quốc Hội đang được hoàn thiện
Phần nóc Nhà Quốc Hội đang được hoàn thiện
Tầm nhìn hướng về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tầng thượng của Nhà Quốc Hội
Tầm nhìn hướng về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tầng thượng của Nhà Quốc Hội
Công nhân hoàn thiện dãy hành lang tầng 1
Công nhân hoàn thiện dãy hành lang tầng 1
Sảnh lớn vào tầng 1 của Nhà Quốc hội
Sảnh lớn vào tầng 1 của Nhà Quốc hội
Phần mái Nhà Quốc hội được thiết kế dạng giếng trời, lắp kính trong để lấy ánh sáng
Phần mái Nhà Quốc hội được thiết kế dạng giếng trời, lắp kính trong để lấy ánh sáng

Bài: Phương Thảo

Ảnh: Hữu Nghị