Chủ tịch Quốc hội:

"Nhà máy giấy Hậu Giang phải đảm bảo môi trường mới được hoạt động"

(Dân trí) - Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 27/6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng đoàn đại biểu quốc hội TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Thạnh và cử tri quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ báo cáo kết quả kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV.

Tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Thạnh, đoàn đại biểu Quốc hội đã ghi nhận 9 ý kiến của cử tri về các vấn đề như thực phẩm bẩn tràn làn trên thị trường; ô nhiễm môi trường, bình đẳng giới, đầu tư hệ thống giao thông vùng nông thôn; nhà máy giấy Lee&Man ở Hậu Giang…

Linh mục Phan Đình Sơn - Phó Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công Giáo TP Cần Thơ lo ngại: “ĐBSCL nước biển ngày một dâng, lấn chiếm vùng nước ngọt, nay lại có nhà máy giấy ở Hậu Giang, không hiểu Quốc hội, Nhà nước đã có giải pháp nào cho việc vận hành nhà máy này để đảm bảo môi trường chưa? Nếu không kiểm tra kỹ hoạt động của nhà máy này, người dân e ngại vấn đề ô nhiễm môi trường có thể gây hậu quả nghiêm trọng không những Hậu Giang mà cả vùng ĐBSCL”.

Trả lời ý kiến của các cử tri huyện Vĩnh Thạnh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, Vĩnh Thạnh là huyện xa, cách trung tâm gần cả 100 km, nhưng nhiều năm qua, các phong trào ở Vĩnh Thạnh rất tốt, bà con đã đoàn kết cùng chung sức thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước. Các linh mục và bà con giáo dân sống tốt đời, đẹp đạo.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân bắt tay các cử tri huyện Vĩnh Thạnh
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân bắt tay các cử tri huyện Vĩnh Thạnh

Trả lời những ý kiến của cử tri, Chủ tịch Quốc hội cho biết sẽ giám sát vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm giao 3 Bộ tham gia: Bộ Nông nghiệp, Bộ Công Thương; Bộ Y tế cùng phối hợp quản lý.

Về việc lo ngại của cử tri khi nhà máy giấy Lee&Man (Hậu Giang) đi vào hoạt động, Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại kỳ họp vừa rồi, đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên - Môi trường về hoạt động của nhà máy này và Bộ đã tiến hành thanh tra công tác bảo vệ môi trường tại nhà máy giấy này.

“Chừng nào nhà máy này đảm bảo các yêu cầu nước thải ra không ảnh tới môi trường, nước sinh hoạt, nước tiêu dùng phải bảo đảm an toàn mới được phép hoạt động. Việc này được giám sát chặt chẽ, bà con yên tâm”, chủ tịch Quốc hội khẳng định.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri Cần Thơ ngày 28/6

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri Cần Thơ ngày 28/6

Còn cử tri Nguyễn Hữu Lợi, quận Ninh Kiều nêu đề xuất: “Với tư cách là Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân có ý kiến làm sao xử lý tới nơi tới chốn một số vụ, chứ như vừa qua, người ta nói sao chỉ xử lý mấy ông về hưu? Nghỉ rồi đâu còn chức mà kỷ luật. Tất nhiên, biện pháp đó cũng "đánh" vào danh dự, nhưng nôm na, dư luận cho rằng như vậy vẫn còn nhẹ quá, phải làm sao thu hồi được tài sản, còn không thu hồi được tài sản thì phải xử làm sao cho tương xứng với trách nhiệm của anh làm mất mát như thế”.

Cử tri Nguyễn Thành Nhôm nói: “Cách đây mấy năm dự án đường cao tốc Trung Lương – Cần Thơ được Chính phủ đưa ra nhưng đến nay việc thi công đến đâu chưa thấy thông báo cho cử tri biết. Hiện nay đường Quốc lộ 1A từ TPHCM về Cần Thơ thường xuyên xảy ra kẹt xe, ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân vùng ĐBSCL”.

Cử tri Nguyễn Thành Nhôm nêu ý kiến với đoàn ĐBQH Cần Thơ
Cử tri Nguyễn Thành Nhôm nêu ý kiến với đoàn ĐBQH Cần Thơ

Chủ tịch Quốc hội cho biết, hiện dự án cao tốc Trung Lương – Cần Thơ đã nằm trong chương trình đầu tư công.

"Lần này tiếp xúc cử tri Cần Thơ về chúng tôi cũng sẽ tiếp tục bảo vệ để làm sao đoạn Trung Lương – Mỹ Thuận và Mỹ Thuận – Cần Thơ nằm trong chương trình đầu tư năm năm tới. Chắc chắn với quyết tâm của Nhà nước, tuyến đường sẽ phải xong. Hôm kia tôi đi đường bộ từ TPHCM về đây cũng mất ba tiếng dù có xe công an dẫn đường, trong khi nếu có đường cao tốc thì chúng ta đi chỉ tiếng rưỡi. Xin bà con yên tâm, đoạn đường này đã nằm trong kế hoạch đầu tư rồi, hiện đã giải phóng mặt bằng được một đoạn, thiết kế kỹ thuật cũng đã hoàn thành, còn nguồn vốn nào thì để Quốc hội và Chính phủ sẽ lo...”.


Ông Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch UBTƯ MTTQVN trao quà 3 tỷ đồng cho huyện Vĩnh Thạnh

Ông Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch UBTƯ MTTQVN trao quà 3 tỷ đồng cho huyện Vĩnh Thạnh

Nhân dịp tiếp xúc cử tri tại huyện Vĩnh Thạnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trao 3 tỷ đồng vận động từ một ngân hàng cho UBND huyện Vĩnh Thạnh để xây dựng nhà Đại đoàn kết.

Phạm Tâm