Nhà chống được bão làm từ hơn 600.000 chai nhựa tái chế

Thảo Lê

(Dân trí) - Nhìn từ xa, ngôi nhà này không khác gì những ngôi nhà bằng gỗ thông thường nhưng cách thiết kế của nó có sự khác biệt.

Nhà chống được bão làm từ hơn 600.000 chai nhựa tái chế - 1
Trung bình mỗi phút trên thế giới có khoảng một triệu chai nhựa được bán ra. Phần lớn trong số đó không được thu gom tái chế mà bị thải ra các bãi chôn lấp hoặc trôi ra sông hay biển, nơi chúng phải mất hàng trăm năm để phân hủy.
Nhà chống được bão làm từ hơn 600.000 chai nhựa tái chế - 2
Công ty xây dựng có trụ sở tại Canada JD Composites vừa cho ra mắt ngôi nhà mẫu đầu tiên được làm từ khoảng 612.000 chai nhựa tái chế. Với tên gọi Beach House (tạm dịch: Ngôi nhà nhìn ra biển), công trình này nằm ở Nova Scotia, miền đông Canada, là ví dụ điển hình về những lợi ích tuyệt vời của nhựa tái chế, mà khả năng chống bão là một trong số đó.
Nhà chống được bão làm từ hơn 600.000 chai nhựa tái chế - 3
Theo hai nhà đồng sáng lập JD Composites David Saulnier và Joel German, Beach House là giải pháp xây dựng tiết kiệm, nhanh chóng, đơn giản, hiện đại và bền vững, giúp ứng phó với cuộc khủng hoảng rác nhựa toàn cầu.
Nhà chống được bão làm từ hơn 600.000 chai nhựa tái chế - 4
"Ý tưởng của chúng tôi không phải là tạo ra những ngôi nhà trong mơ theo mong muốn của các cặp vợ chồng. Mục tiêu của chúng tôi là mang đến các sản phẩm có thể bán với số lượng lớn như nhà ở nhỏ gọn, kho chứa, nơi trú ẩn, văn phòng", Joel German cho biết.
Nhà chống được bão làm từ hơn 600.000 chai nhựa tái chế - 5
Để thực hiện dự án này, JD Composites đã hợp tác với công ty chuyên tái chế rác nhựa có tên Armacell (trụ sở tại Ontario, Canada). Armacell đã tạo ra các tấm ván tường đúc sẵn cho ngôi nhà bằng cách sử dụng công nghệ chế tạo lõi xốp PET (polyethylene terephthalate).
Nhà chống được bão làm từ hơn 600.000 chai nhựa tái chế - 6
Những tấm ván tường này được tạo ra bằng cách nấu chảy khoảng 612.000 chai nhựa tái chế thành các hạt nhỏ, trước khi tiến hành ép chúng qua máy đùn.
Nhà chống được bão làm từ hơn 600.000 chai nhựa tái chế - 7
Chúng có khả năng cách âm, cách nhiệt tốt, giúp chủ nhà tiết kiệm năng lượng làm mát hay sưởi ấm. Ngoài ra, nhà còn chống thấm nước, chống cháy, độ bền cao, bảo vệ ngôi nhà khỏi ẩm mốc và có thể chịu tải trọng cực lớn. Các tấm nhựa được gia cố bằng sợi thủy tinh, đảm bảo nhiệt độ và các tác nhân bên ngoài không làm giải phóng chất nhựa độc hại nên rất an toàn với sức khỏe người dùng.
Nhà chống được bão làm từ hơn 600.000 chai nhựa tái chế - 8
Đặc biệt, trong các cuộc thử nghiệm về độ chắc chắn tại cơ sở kỹ thuật Exova ở Mississauga, Ontario, ngôi nhà đã chịu được sức gió lên tới 524 km/h, mạnh gấp đôi so với sức gió bão cấp 5 trong thang chia độ bão của Mỹ.
Nhà chống được bão làm từ hơn 600.000 chai nhựa tái chế - 9
Việc sử dụng các tấm vật liệu tái chế kiểu này không mới, tuy nhiên JD Composites là công ty đầu tiên dùng hoàn toàn loại vật liệu này để xây dựng một căn nhà. Khoảng 170 tấm ván đã được sử dụng cho công trình. Mỗi tấm riêng biệt dày tới 6 inch (15,24 cm) đều được thiết kế sẵn và cắt thủ công sao cho khớp với từng vị trí khác nhau của ngôi nhà.
Nhà chống được bão làm từ hơn 600.000 chai nhựa tái chế - 10
Việc lắp ráp khung nhà cũng nhanh hơn so với thời gian xây nhà thông thường. Ngày đầu tiên, những người thợ chỉ mất 7 tiếng để hoàn tất việc lắp ráp phần tường nhà. Ngày hôm sau họ hoàn thành phần mái, cũng bằng vật liệu tương tự. Toàn bộ cấu trúc nhà được gắn với nhau bằng hóa chất chuyên dụng, không dùng đinh, nhờ đó giúp tổng thể căn nhà vững chắc hơn có thể tương đương với bê tông.

Tuy mặt tiền đơn giản, bên trong ngôi nhà được trang bị nhà bếp lớn đầy đủ tiện nghi, 3 phòng ngủ rộng rãi, 2 phòng tắm, khu nướng BBQ trong nhà và sân thượng. Beach House cũng có nhiều cửa sổ lớn với tầm nhìn tuyệt đẹp hướng ra biển, đồng thời đem đến nguồn ánh sáng tự nhiên dồi dào và không khí thoáng đãng.

Nhà chống được bão làm từ hơn 600.000 chai nhựa tái chế - 11
Căn Beach House đầu tiên có diện tích khoảng 186m2 hiện đang được cho thuê trên hệ thống Airbnb trước khi rao bán trên thị trường. Toàn bộ căn nhà, bao gồm cả đất, ước tính có giá khoảng 373.850 USD. Tuy nhiên nếu nhìn về lợi ích lâu dài, ông Saulnier cho rằng, chủ nhà sẽ hưởng lợi từ việc tiết kiệm được hàng chục ngàn USD chi phí năng lượng.