Đồng Nai:

Nhà cháy khi bố mẹ đi làm, bé trai 5 tuổi tử vong thương tâm

(Dân trí) - Bố mẹ dậy sớm đi làm, bé trai 5 tuổi ở nhà ngủ một mình. Khi ngọn lửa bùng lên thiêu rụi ngôi nhà, bé trai đã tử vong thương tâm trong đám cháy.

Ngày 8/1, ông Thái Mã Thành, Chủ tịch UBND xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ cháy khiến một bé trai tên Vĩ Huy H. (5 tuổi) tử vong.


Hiện trường vụ cháy nhà khiến bé trai tử vong

Hiện trường vụ cháy nhà khiến bé trai tử vong

Theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày 7/1, vợ chồng anh Vũ Văn Tr. (ngụ xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu) dậy đi làm sớm nên đã để bé H. nằm ngủ một mình trong nhà.

Đến khoảng 6 giờ 10 phút cùng ngày, căn nhà tạm của vợ chồng anh Tr. bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và bốc cháy dữ dội.

Lúc này, nhiều hàng xóm của anh Tr. đã dùng vòi nước để chữa cháy. Tuy nhiên, khi ngọn lửa được dập tắt mọi người mới biết bé H. đang ở bên trong nhà và tiến hành tìm kiếm. Khi được mọi người tìm thấy, bé H. đã tử vong, thi thể bị cháy đen.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành xác minh làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Vĩnh Thủy