Nguyên nhân cháy tại Keangnam là do tàn thuốc

(Dân trí) - Thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC Công an Hà Nội cho hay, nguyên nhân của vụ cháy tại tầng 25 toà nhà Keangnam chiều qua, 24/3, là do tàn thuốc và thiệt hại của vụ hoả hoạn này không đáng kể.

Như Dân trí đã đưa tin, chiều qua, hoả hoạn đã xảy ra tại tầng 25, toà nhà cao nhất Việt Nam đang thi công. Lực lượng PCCC đã điều động 3 xe gồm 2 chiếc xe cứu hoả và 1 xe thang đến hiện trường.
 
Nguyên nhân cháy tại Keangnam là do tàn thuốc - 1
Khói bốc ra từ tầng 25, toà nhà Keangnam chiều 24/3.

Phòng Cảnh sát PCCC cho biết, nguyên nhân của vụ cháy là do công nhân thi công vứt tàn thuốc lá vào cuộn xốp gây cháy. Thiệt hại của vụ việc ước tính khoảng 750.000 đồng.

Nơi xảy ra hoả hoạn là khu vực để cuộn xốp vỏ bọc bảo ôn điều hoà diện tích 7m2, tại tầng 25 Công trình xây dựng khách sạn Keangnam.

Khi vụ cháy xảy ra, tại hiện trường, các phóng viên chứng kiến cảnh lực lượng cứu hoả và công an địa phương có mặt song không thể tiếp cận được toà nhà do cổng công trường đóng kín.

Tiến Nguyên