Vụ Nguyễn Lâm Thái và đồng bọn:

Nguyên giám đốc Bưu điện Long An mạo danh chủ tịch tỉnh

Ngày 27/8, ban giám đốc Bưu điện tỉnh Long An cho biết ông Trần Tạo (nguyên giám đốc) và hai cán bộ của cơ quan này vừa nộp gần 1,1 tỉ đồng cho cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả trong việc mua bán giữa bưu điện này và Nguyễn Lâm Thái.

Cụ thể, ông Trần Tạo nộp 598,9 triệu đồng, bà Phạm Thị Trúc Mai (nguyên trưởng phòng kế hoạch - kinh doanh - tiếp thị) nộp 270 triệu và ông Phạm Khắc Não (nguyên trưởng phòng kế toán) nộp 150 triệu. Trước đó, bà Mai và ông Não đã nộp cho cơ quan điều tra 46 triệu đồng do Nguyễn Lâm Thái chi “bồi dưỡng”.

 

Hiện có bằng chứng cho thấy ông Trần Tạo đã viết giấy tay đề nghị bà Mai làm thủ tục ký hợp đồng mua thiết bị giá “trên trời” với Nguyễn Lâm Thái. Trong đó nói rõ ông Trương Văn Tiếp, chủ tịch UBND tỉnh lúc bấy giờ, gọi điện bảo phải làm ăn với Nguyễn Lâm Thái.

 

Nhưng qua đối chất thì đó là sự mạo danh của ông Trần Tạo, không hề có sự chỉ đạo của ông Tiếp. Tờ giấy này hiện bà Mai đã nộp cho cơ quan điều tra và photocopy ra nhiều bản lưu giữ tại Bưu điện Long An.

 

Theo Trấn Vũ

Tuổi Trẻ