1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

TPHCM:

Nguyên Chủ tịch quận Gò Vấp tiếp tục hầu tòa

(Dân trí) - Bị cáo Trần Kim Long (51 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND quận Gò Vấp, TPHCM) tiếp tục hầu tòa và đối mặt với 3 tội danh: “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ và quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Theo lịch xét xử, ngày 19/7, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần hai đối với bị cáo Trần Kim Long về 3 tội danh trên.

Trước đó, bị cáo Long bị tòa cấp sơ thẩm phạt 26 năm tù về hai tội “đưa hối lộ” và “lợi dụng chức vụ và quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”. Tuy nhiên, trong phiên tòa phúc thẩm ngày 6/10/2010, TAND Tối cao tại TPHCM cho rằng, hành vi của nguyên Chủ tịch quận Gò Vấp còn “dính” tội “nhận hối lộ”. Vì vậy, tòa phúc thẩm tuyên trả hồ sơ để TAND TPHCM xử theo trình tự sơ thẩm về cả ba tội danh.

Theo hồ sơ, cuối năm 1999, bằng những mối quan hệ “ngầm”, Phạm Thị Tuyết Lan đã tìm cách móc nối rồi hùn vốn với Dương Công Hiệp (đang giữ chức Phó phòng quản lý đô thị Q. Gò Vấp) để gom 110.700 m2 đất nông nghiệp tại P.12 (Q. Gò Vấp).

Lan và Hiệp đã hợp thức hóa số đất trên rồi chờ đến khi tăng giá sẽ bán lấy tiền lời. Để việc chuyển nhượng đất đai trái luật được “thuận buồn xuôi gió” Lan cùng Hiệp chủ động gửi quà biếu lên đến 2,5 tỷ đồng cho Trần Kim Long và một số bị cáo khác. Với món quà “ý nghĩa” này, Long đã giúp Lan, Hiệp hợp thức hóa việc sang nhượng trái phép.
 
Với vai trò Chủ tịch UBND Q.Gò Vấp, Trần Kim Long biết rõ các sai phạm trong việc chuyển nhượng đất ngay từ đầu nhưng vẫn cố tình dung túng cho Lan và các đối tượng khác cấu kết với nhau để thực hiện hành vi sai phạm.

Năm 2004, khi vụ việc tiêu cực bị cơ quan chức năng phát hiện, Long đã chỉ đạo cấp dưới chi 20 triệu đồng và 30.000 USD cho một đối tượng ngoài xã hội, nhằm móc nối với Thanh tra Chính phủ và Cơ quan điều tra để “chạy án”, tránh bị xử lý hình sự.

Ngoài ra, Trần Kim Long còn lợi dụng “mác” của mình để sử dụng hai số điện thoại di động do Công ty Địa ốc Gò Môn đứng tên đăng ký. Hơn 131 triệu đồng cước phí điện thoại di động từ 2 sim này mà Long xài nhưng công ty Gò Môn phải đóng cước.

Công Quang