1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

Nguyên Bí thư Đảng ủy xã khai man thành tích đem trả lại huy chương

(Dân trí) - Sau khi bị phát hiện gian dối trong việc khai man thành tích để nhận huy chương, cựu Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thọ (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) đã trả lại huy chương dù chưa có quyết định thu hồi.

Hội đồng khen thưởng làm việc cẩu thả

Chiều 11/10, ông Trương Ngọc Hoàng - Chủ tịch UBND xã Mỹ Thọ (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) cho biết, ông Nguyễn Bổn - cựu Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thọ - đã đến trụ sở UBND xã để trả lại huy chương.

Nguyên Bí thư Đảng ủy xã khai man thành tích đem trả lại huy chương - 1
Kết luận nội dung tố cáo ông Nguyễn Bổn - nguyên Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thọ gian dối trong việc lập hồ sơ đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất.

Theo ông Hoàng, sau khi nhận được kết luận nội dung tố cáo gian dối trong việc lập hồ sơ đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất thì ông Bổn đã mang huy chương đến xã để trả lại.

“Tuy nhiên, chúng tôi không nhận vì phải làm thủ tục thu hồi theo đúng quy định. Chúng tôi khẳng định, việc thu hồi phải làm đúng thủ tục, sắp tới họp Hội đồng Thi đua khen thưởng để tiến hành làm các bước đề nghị cấp có thẩm quyền thu hồi. Sau đó, ông Bổn để huy chương lại tại văn phòng rồi ra về”, ông Hoàng nói.

Kết quả xác minh nội dung khiếu nại, tố cáo ông Nguyễn Bổn trong kết luận do Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ Nguyễn Văn Dũng vừa ban hành, nêu rõ: Tháng 8/2004, UBND xã Mỹ Thọ tiếp nhận hồ sơ bản khai thành tích và giấy xác nhận của 3 người giao nhiệm vụ nhân chứng của 182 hồ sơ đề nghị khen thưởng thành tích.

Ngày 1/9/2004, UBND xã Mỹ Thọ tổ chức Hội đồng khen thưởng xã và mời một số cán bộ lão thành cách mạng, những người tham gia kháng chiến tại xã Mỹ Thọ biết rõ sự việc cùng dự họp với Hội đồng để xác nhận, đề nghị khen thưởng từng trường hợp cụ thể (cuộc họp này Hội đồng xã thống nhất đề nghị khen thưởng ông Nguyễn Bổn với mức khen Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Ba diện nhân dân).

Sau khi chuyển hồ sơ về huyện, Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện không thống nhất một số trường hợp và đề nghị hạ mức khen (trong đó có hồ sơ của ông Nguyễn Bổn) vì do tuổi ông Bổn còn quá nhỏ nên đề nghị khen theo thành tích thực tế.

Tháng 8/2006, UBND xã Mỹ Thọ lập trích ngang gửi lên huyện để đề nghị khen thưởng theo mức mà Hội đồng huyện đã thống nhất đối với ông Bổn là Huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất.

Tuy nhiên, qua thời gian khá lâu đến đầu tháng 8/2010, UBND xã Mỹ Thọ mới tiếp nhận hồ sơ bổ sung (hạ mức khen) của ông Nguyễn Bổn, đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thành tích của ông Bổn trong kháng chiến chống Mỹ.

Lần này, Hội đồng Thi đua khen thưởng xã không tổ chức họp xét duyệt mà chỉ căn cứ vào hồ sơ về thời gian và công việc được giao do ông Trương Lờ, ông Võ Nhâm và ông Lê Văn Liêm đã xác nhận.

Cán bộ Văn hóa - Xã hội xã kiểm tra các thủ tục đủ điều kiện theo kết luận của huyện: Thành tích của ông Nguyễn Bổn đủ điều kiện khen thưởng mức khen thưởng Huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất và trình cho Hội đồng Thi đua khen thưởng xã ký đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Nguyên Bí thư Đảng ủy xã khai man thành tích đem trả lại huy chương - 2
Tổ xác minh làm rõ nội dung tố cáo ông Bổn “lợi dụng quyền hạn giao đất cho con trai” là không có cơ sở!

Sau đó, ông Nguyễn Bổn được Chủ tịch nước khen thưởng Huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất theo Quyết định số 2427/QĐ-CTN ngày 16/12/1011.

Người ký xác nhận… nể nang

Kết quả của tổ xác minh UBND huyện Phù Mỹ đã xác minh những nhân chứng xác nhận trong hồ sơ khen thưởng Huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất của ông Nguyễn Bổn cũng nêu rõ: Ông Lê Văn Liêm người ký xác nhận thành tích của ông Nguyễn Bổn rút chữ ký xác nhận vì xác nhận không đúng thành tích của ông Bổn. Do nể nang, tình cảm chứ ông Liêm không biết từ năm 1975 trở về trước ông Bổn có tham gia gì cho cách mạng hay không?

Ông Võ Nhâm xác nhận từ năm 1964-1973 có giao một số nhiệm vụ như, cơ sở cách mạng cảnh giới địch cho ông Nguyễn Bổn.

Ông Trương Lờ hiện nay đau bệnh không minh mẫn. Theo giấy xác nhận của ông Lờ thì từ năm 1966-1973 cho ông Nguyễn Bổn làm nhiệm vụ liên lạc, thanh thiếu niên. Trong lý lịch Đảng viên ông Nguyễn Bốn tự khai từ năm 1969-1975 học tại Trường Bồ đề Quy Nhơn. 

Do vậy, căn cứ lý lịch đảng viên của ông Nguyễn Bổn và Luật Thi đua khen thưởng, hồ sơ đề nghị khen thưởng thành tích của ông này không đúng quy định và không đúng thành tích tham gia cách mạng thực tế.

Sau khi có kết quả xác minh, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ Nguyễn Văn Dũng ký ban hành kết luận nội dung tố cáo ông Nguyễn Bổn - nguyên Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thọ gian dối trong việc lập hồ sơ đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất.

Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ giao Phòng Nội vụ huyện hướng dẫn UBND xã Mỹ Thọ lập hồ sơ đề nghị cấp thẩm quyền hủy bỏ Quyết định số 2427/QĐ-CTN ngày 16/12/2011 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về tặng thưởng Huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất đối với ông Nguyễn Bổn. Sau khi có quyết định hủy bỏ quyết định khen thưởng, UBND xã Mỹ Thọ thu hồi hiện vật, tiền thưởng mà ông Nguyễn Bổn đã nhận.

Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ cũng yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với Hội đồng Thi đua khen thưởng xã Mỹ Thọ vào các năm 2004 và 2010 (thời điểm xét thành tích đối với ông Bổn). Đề nghị Đảng ủy xã Mỹ Thọ tổ chức kiểm điểm nghiêm túc về mặt Đảng đối với hành vi gian dối trong việc kê khai thành tích của ông Bổn.

Tố cáo “lợi dụng quyền hạn giao đất cho con trai” là không có cơ sở!

Tổ xác minh cũng đã làm rõ nội dung tố cáo ông Nguyễn Bổn lợi dụng chức vụ, quyền hạn giao đất cho con trai. Theo nội dung tố cáo rằng, năm 2005, Ban Nhân dân thôn Tân Phụng 1 (xã Mỹ Thọ) tự ý cho con trai ông Bổn là Nguyễn Đăng Khoa mượn 300m2 đất để xây dựng chuồng trại chăn nuôi.

Trong đó, diện tích đất con trai ông Bổn có 190m2 nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ và 110m2 thuộc quy hoạch hành lang đường quốc phòng Mỹ Thọ - Mỹ An. Đây là việc làm trái quy định pháp luật về đất đai, trách nhiệm này thuộc về Ban Nhân dân thôn Tân Phụng 1.

“Như vậy, theo đơn tố cáo ông Nguyễn Bổn là Bí thư Đảng ủy xã (nhiệm kỳ 1999-2004) lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đất giao cho con trai sử dụng là không có cơ sở. Tuy nhiên, Ban Nhân dân thôn Tân Phụng 1 (năm 2005) tự ý cho con trai ông Bổn mượn đất xây dựng chuồng trại, chăn nuôi thuộc đất quy hoạch rừng phòng hộ là trái với quy định của pháp luật đất đai, trách nhiệm này thuộc về Ban Nhân dân thôn”, kết luận nêu rõ.

Doãn Công