1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người Việt Nam tại Nhật Bản vẫn an toàn

(Dân trí) - Chưa có thông tin nào về trường hợp người Việt Nam (gồm cả người lao động và sinh viên) bị thương vong trong vụ động đất và sóng thần kinh hoàng vừa xảy ra tại Nhật Bản.

Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội cho biết, chiều 11/3, ngay sau khi xảy ra động đất và sóng thần xảy ra tại Nhật Bản, Cục đã gửi công văn khẩn đề nghị các doanh nghiệp Việt Nam có tu nghiệp sinh tại Nhật Bản báo cáo tình hình.

Theo báo cáo nhanh của Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Nhật Bản, khoảng 18.000 tu nghiệp sinh và lao động Việt Nam đang ở Nhật Bản vẫn an toàn

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Phú Bình xác nhận chưa có thông báo nào về trường hợp người Việt Nam (gồm cả người lao động và lưu học sinh) bị thương vong trong thảm họa thiên tai vừa qua.

Hội Thanh niên - Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA) cũng đã có kế hoạch cử một nhóm liên lạc tình nguyện tới thành phố Sendai, tỉnh Miyagi, để tìm hiểu tình hình của các sinh viên Việt Nam tại tỉnh này cũng như các tỉnh lân cận. VYSA kêu gọi thân nhân của các sinh viên đang theo học ở các trường đại học tại các tỉnh bị ảnh hưởng bởi động đất và sóng thần của Nhật Bản cung cấp thông tin về những sinh viên này qua website: www.vysajp.org. Tại Nhật có khoảng 31.000 người Việt Nam đang học tập và lao động (chủ yếu theo dạng tu nghiệp sinh).

 P. Thanh