1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người Sài Gòn hưởng ứng việc mua hoa trước đêm 30 Tết

(Dân trí) - Các chợ hoa lớn ở Sài Gòn hiện tấp nập kẻ bán người mua trước Tết. Việc các tiểu thương đẩy giá hoa lên cao như những năm trước cũng đã hạn chế nên lượng hoa bán ra năm nay được nhận định nhiều hơn năm ngoái 30%.

Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều lời kêu gọi hỗ trợ người trồng hoa với khẩu hiệu "mua hoa trước 30 Tết". Dù nhận được khá nhiều phản hồi trái chiều nhưng nhiều người dân đã hưởng ứng tích cực. 

Ghi nhận tại chợ hoa bến Bình Đông, chợ hoa Gia Định, chợ hoa Bình Tân... từ khoảng 9h - 22h, cảnh mua bán hoa lúc nào cũng tấp nập. Nhiều người dù bận rộn nhưng cũng tranh thủ đi lựa cho mình những chậu hoa về chưng Tết sớm.

Người Sài Gòn hưởng ứng việc mua hoa trước đêm 30 Tết - 1

Nhiều người dân hưởng ứng việc mua hoa trước 30 Tết

Người Sài Gòn hưởng ứng việc mua hoa trước đêm 30 Tết - 2

Không khí mua bán hoa, cây cảnh các ngày 28-29 Tết tại TPHCM khá sôi nổi.

Người Sài Gòn hưởng ứng việc mua hoa trước đêm 30 Tết - 3

Có nhà cả gia đình cùng nhau đi chợ để mỗi thành viên có thể tùy ý lựa loại hoa, cây mình thích.

Người Sài Gòn hưởng ứng việc mua hoa trước đêm 30 Tết - 4

Tâm lý chọn mua hoa thời điểm trước giao thừa để có thể mua được giá rẻ, bán gỡ vốn đã dần thay đổi

"Năm nào mình cũng tranh thủ đi mua hoa sớm, có khi thì 23 tháng Chạp đã mua về chưng rồi. Năm nay bận nên giờ, 28 Tết, mình mới đi mua được. Giá hoa năm nay thấy rẻ hơn năm ngoái, hoa cũng đẹp hơn. Tôi nghĩ, người dân nên tranh thủ đi mua hoa sớm về để trang trí cho ngôi nhà mình lộng lẫy và ấm cúng hơn. Đây cũng là việc hỗ trợ người trồng hoa để họ có động lực chăm sóc và phát triển hơn nữa nhiều loài hoa đẹp", chị Nguyễn Thanh Thủy (ngụ Quận 8) chia sẻ. 

Người Sài Gòn hưởng ứng việc mua hoa trước đêm 30 Tết - 5

“Mua hoa sớm thì việc trang hoàng nhà cửa xong sớm, mình rảnh tay lo chuyện khác” - một người mua cây tắc trưng Tết chia sẻ.

Người Sài Gòn hưởng ứng việc mua hoa trước đêm 30 Tết - 6

Nhiều khách hàng nhận định, hoa, cây cảnh năm nay đa dạng và giá cả phải chăng

Người Sài Gòn hưởng ứng việc mua hoa trước đêm 30 Tết - 7

“Mua hoa sớm vừa thu xếp được công việc nhà, không phải cập rập đêm 30 vừa là cách ủng hộ công sức lao động của bà con nông dân”, ông Lý Quang Thăng, ngụ Quận 6 phân tích.

Người Sài Gòn hưởng ứng việc mua hoa trước đêm 30 Tết - 8
Ngoài giá cả phải chăng thì các loại hoa trên cũng có nhiều màu sắc rực rỡ và dễ trang trí ở nhiều vị trí khác nhau trong ngôi nhà.
Người Sài Gòn hưởng ứng việc mua hoa trước đêm 30 Tết - 9

Ngoài hoa mai thì các loại hoa như cúc vàng, bông xôi, hoa giấy... được người dân ưa chuộng trong năm nay. 

"Tôi có đọc về việc hỗ trợ người trồng hoa Tết trên mạng xã hội, tôi nghĩ đây là việc làm thiết thực và cần được nhân rộng. Người Việt mình luôn có truyền thống tương thân tương ái. Mặt khác, việt trưng hoa cũng là nhu cầu các gia đình trong dịp Tết, nên mua sớm một chút cho người bán hoa đỡ khổ. Năm nào nhìn cảnh đêm giao thừa, người bán hoa phải đập bỏ hàng ngàn chậu hoa mà tôi rớt nước mắt. Mong sao năm nay không còn những cảnh như vậy nữa", anh Hoàng Vinh (ngụ quận Bình Tân) cho biết. 

Người Sài Gòn hưởng ứng việc mua hoa trước đêm 30 Tết - 10

Theo nhận định của các chủ sạp hoa thì năm nay lượng hoa tiêu thụ tăng từ 20% - 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá hoa năm nay cũng được các nhà vườn, các tiểu thương thương lượng và đưa ra mức giá vừa phải. Tuy vậy, một số sạp hoa nhỏ lẻ vẫn tăng giá để ép người mua.  

Người Sài Gòn hưởng ứng việc mua hoa trước đêm 30 Tết - 11

Các nhà vườn kết nối và thống nhất với nhau trong việc định giá

"Cách đây 2 tháng, chúng tôi đã họp mặt để thống nhất giá hoa cho năm nay. Tại cuộc họp, mọi người đều thống nhất cố định giá hoa trong dịp Tết năm nay, không tăng cao rồi giảm mạnh như những năm ngoái. Đây là điểm mới của các tiểu thương năm nay. Vấn đề này cũng quyết định đến sự phát triển của nghề hoa trong tương lai. Thực ra, các năm trước, các tiểu thương chân chính đều không tăng giá hoa quá cao nhưng một vài tiểu thương nhỏ lẻ lại tăng mạnh nên dẫn đến vỡ trận hoa đêm 30 Tết. Tôi mong việc này sẽ được tiếp tục thực hiện trong các năm sau và lượng hoa sẽ tiêu thụ được trên 70% để nhà vườn có một mùa tết ấm no hơn", bà Minh, tiểu thương bến Bình Đông nhấn mạnh. 

 Phạm Nguyễn - Xuân Hinh