Cà Mau:

Người phụ nữ mới sinh và 7 cháu bé thoát nạn khi căn nhà lá bốc cháy

(Dân trí) - Người phụ nữ mới sinh cùng 7 cháu nhỏ (từ 3 tháng tuổi đến 11 tuổi) đã được đưa ra ngoài kịp thời trong vụ cháy nhà lúc rạng sáng tại xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Thông tin ban đầu, khoảng 3h sáng ngày 27/10, căn nhà của ông Võ Văn T. (ngụ ấp Xẻo Mắm, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển) bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Thời điểm cháy có con gái của ông T. vừa mới sinh con và 7 cháu nhỏ (từ 3 tháng tuổi đến 11 tuổi, là con cháu của ông T.) đang ngủ bên trong.

Do căn nhà làm bằng cây lá, kết hợp với gió lớn nên lửa cháy lan rất nhanh.

Người phụ nữ mới sinh và 7 cháu bé thoát nạn khi căn nhà lá bốc cháy - 1

Con gái và 7 con, cháu nhỏ của ông T. may mắn thoát nạn sau vụ cháy nhà. (Ảnh: Huỳnh Tứ)

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng có mặt hỗ trợ cùng người dân đưa kịp thời người nhà của ông T. ra ngoài an toàn; đồng thời tiến hành việc dập lửa.

Qua xác định ban đầu của địa phương, nguyên nhân xảy ra cháy có thể là do chập điện. Ước thiệt hại ban đầu khoảng 90 triệu đồng.

Ông Võ Văn T. cho biết, lúc xảy ra cháy ông và vợ đi soi ba khía nên không có nhà. Khi hay tin vụ cháy, vợ chồng ông trở về thì căn nhà đã bị lửa thiêu rụi. Rất may con, cháu của ông thoát nạn.

Chính quyền địa phương đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, đồng thời hỗ trợ ban đầu để gia đình ông T. sớm ổn định lại cuộc sống.

Cháy hơn 10 quầy hàng ở chợ tạm Sông Đốc

Tối 26/10, trên địa bàn thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) đã xảy ra vụ cháy chợ tạm.

Người phụ nữ mới sinh và 7 cháu bé thoát nạn khi căn nhà lá bốc cháy - 2

Chợ tạm Sông Đốc cháy vào đêm 26/10. (Ảnh: CTV)

Theo đó, khoảng 18h30, lửa phát lên từ khu chợ tạm ở khóm 7, thị trấn Sông Đốc. Do nhà chủ yếu làm bằng vật liệu dễ cháy nên lửa lan rất nhanh, khiến khoảng 10 quầy hàng trong chợ bị thiệt hại.

Sau hơn một giờ đồng hồ đám cháy mới được lực lượng chức năng và người dân khống chế. Tổng thiệt hại vẫn chưa thống kê được.

Hiện, chính quyền địa phương đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

H. Hải