1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người phụ nữ mê sưu tầm tem Bác Hồ

(Dân trí) - Mê tem, lại khâm phục, kính trọng Bác Hồ nên chị Lê Thị Anh Đào (sinh 1972, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã sưu tầm và xây dựng nên bộ sưu tập tem chuyên đề: “Bác Hồ với dân tộc Việt Nam”.

Người phụ nữ mê sưu tầm tem Bác Hồ

Chị Đào cho biết, bố mẹ chị làm bưu điện nên từ nhỏ chị có nhiều cơ hội để tiếp xúc với những con tem. Vì thế nên chị rất thích tem.

Tuy nhiên, phải đến khi đi làm chị mới có điều kiện sưu tầm tem. Tem chị sưu tầm gồm nhiều thể loại, nhiều chủ đề khác nhau, trong đó điển hình nhất là tem về Bác Hồ.

Thời gian đầu, tem sưu tầm về được chị xếp chung chứ không làm bộ sưu tập, xây dựng theo chủ đề.

Chị Lê Thị Anh Đào và bộ sưu tập tem về Bác Hồ
Chị Lê Thị Anh Đào và bộ sưu tập tem về Bác Hồ

Vốn rất kính yêu và khâm phục Bác Hồ, lại được sự động viên của bạn bè nên năm 2010, chị quyết định xây dựng bộ sưu tập tem về Bác Hồ với chủ đề “Bác Hồ với dân tộc Việt Nam” để tham dự kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Bác tại Nghệ An.

Bộ tem gồm 5 khung, tương đương 80 trang với khoảng 400 con tem, bì thực gửi và bưu thiếp. Nội dung bộ tem được chia làm 4 phần.

Phần thứ nhất là “Non sông đất nước đã sinh ra Hồ Chủ tịch” “kể” về nơi Bác sinh ra, Bác ra đi tìm đường cứu nước, thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, phong trào Xô Viết – Nghệ tĩnh, Bác Hồ trở về sau nhiều năm xa cách...

Phần thứ hai là “Bác Hồ làm rạng danh non sông” “kể” lại cuộc Cách mạng tháng Tám, Bác Hồ đọc Bản tuyên ngôn độc lập, Bác Hồ và Đảng cộng sản lãnh đạo nhân dân đánh thắng Pháp, Mỹ.

Phần thứ 3 là “Bác Hồ với dân tộc Việt Nam” gồm Bác Hồ với tổ chức công Đoàn, Bác Hồ với tổ chức Đảng, Bác Hồ với tổ chức Đoàn Thanh niên, Bác Hồ với công an nhân dân…

Và phần cuối cùng là “Dân tộc ta biết ơn người, ghi công ơn Bác Hồ” gồm hình ảnh Bác đã đi xa, nhân dân ta thực hiện di chúc của Bác, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.


Chị Đào giới thiệu về những con tem

Chị Đào giới thiệu về những con tem

“Từ lúc quyết định xây dựng bộ sưu tập tem về Bác, tôi có điều kiện để hiểu thêm về Bác và càng kính trọng Người hơn. Vì thế, càng ngày tôi càng thích sưu tầm tem về Bác”, chị Đào chia sẻ.

Theo chị Đào, chị thường tham gia các trang web viết về tem bưu chính hoặc qua bạn bè, đồng nghiệp, những người yêu tem để trao đổi tem Bác Hồ.

Người phụ nữ mê sưu tầm tem Bác Hồ - 3

Người phụ nữ mê sưu tầm tem Bác Hồ - 4

Những con tem về Bác Hồ trong bộ sưu tập của chị Đào
Những con tem về Bác Hồ trong bộ sưu tập của chị Đào

Những con tem về Bác Hồ mà chị sưu tầm được không chỉ được của Việt Nam mà còn có tem của các nước khác như Cu Ba, Nga, Ấn Độ… Mới đây, chị đã sưu tầm được con tem về Bác Hồ do Thái Lan phát hành mà chị rất thích thú. Cứ thấy ở đâu có tem Bác Hồ là chị tìm cách sưu tầm cho bằng được.

Những con tem về Bác Hồ do Thái Lan phát hành
Những con tem về Bác Hồ do Thái Lan phát hành

Với niềm đam mê của mình, năm 2010, chị Đào vinh dự được nhận giải Đồng tại cuộc triển lãm tem quốc gia Vietstampex. Năm 2012, chị cũng được Ban chấp hành Hội tem Việt Nam tặng kỷ niệm chương vì đã có nhiều cống hiến cho sự phát triển phong trào sưu tầm tem.

Chị Đào cho biết, đến bây giờ chị vẫn tiếp tục sưu tầm tem về Bác để bổ sung cho bộ sưu tập sẽ tham gia triển lãm tem khu vực miền Trung – Tây Nguyên vào năm 2018.

Chị chia sẻ, hình ảnh thân thuộc, gần gũi mà cao cả của Hồ Chủ tịch đã trở thành động lực để chị tiếp tục dành tình yêu cho những con tem nhỏ bé.

Khánh Hồng